MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ đông cá nhân lớn thứ hai của Tesla giàu có cỡ nào?

05-11-2021 - 08:48 AM | Tài chính quốc tế

Đồng sáng lập Oracle, Larry Ellison là cổ đông cá nhân lớn thứ hai của Tesla, sở hữu khoảng 1,5% cổ phần hãng xe điện giá trị nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng Real Time của Forbes, Ellison hiện sở hữu khối tài sản trị giá 131,4 tỷ USD và là người giàu thứ 5 thế giới.

Cổ phiếu Tesla liên tục tăng mạnh trong thời gian qua đưa vốn hóa của hãng xe điện này vượt 1.000 tỷ USD vào tuần trước. Cùng với đà tăng của cổ phiếu, tài sản của Elon Musk – đồng sáng lập, CEO và cũng là cổ đông cá nhân lớn nhất của công ty này – cũng thiết lập những kỷ lục mới.

Elon Musk hiện sở hữu khối tài sản ròng trị giá 320,3 tỷ USD, theo thống kê Real Time của Forbes (còn theo Chỉ số Tỷ phú của Bloomberg là 340 tỷ USD). Tuy nhiên, CEO 50 tuổi này không phải người duy nhất hưởng lợi lớn từ sự thăng hoa của cổ phiếu Tesla.

Đồng sáng lập Oracle, Larry Ellison - một thành viên trong hội đồng quản trị của Tesla - sở hữu hơn 15 triệu cổ phiếu của công ty xe điện, trở thành cổ đông cá nhân lớn thứ hai, chỉ sau Elon Musk. 1,5% cổ phần của Ellison hiện trị giá khoảng 18,3 tỷ USD.

Cổ đông cá nhân lớn thứ hai của Tesla giàu có cỡ nào? - Ảnh 1.

Larry Ellison là cổ đông cá nhân lớn thứ hai của Tesla, chỉ sau Elon Musk. Ảnh: Forbes

Số cổ phần của đồng sáng lập Oracle tại Tesla lần đầu tiên được tiết lộ vào cuối năm 2018, khi ông trở thành thành viên hội đồng quản trị. Công ty thông báo rằng Ellison đã mua 3 triệu cổ phiếu Tesla vào đầu năm 2018 - khi giá trị tài sản của ông là 58,4 tỷ USD - với mức giá không được tiết lộ. Tính đến tháng 12/2018, số cổ phiếu đó trị giá gần 1 tỷ USD. Hiện ông sở hữu 15 triệu cổ phiếu do cổ phiếu Tesla chia tách vào tháng 8/2020.

Sau đó, Ellison cũng mua thêm một số lượng nhỏ cổ phiếu, bao gồm 6.250 cổ phiếu với giá 958.000 USD trong đợt chào bán cổ phiếu phổ thông thứ cấp vào tháng 2/2020 của Tesla. Ellison còn sở hữu 291.000 quyền chọn mà ông được trao vào năm 2019.

Theo CNBC, năm 2018, Ellison đã nói với các nhà phân tích tài chính về khoản đầu tư của mình: “Tôi nghĩ Tesla có rất nhiều lợi thế”.

Dù kiếm được rất nhiều tiền từ hãng xe điện này, cổ phần tại Tesla chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng tài sản của đồng sáng lập Oracle. Theo bảng xếp hạng Real Time của Forbes, Ellison hiện sở hữu khối tài sản trị giá 131,4 tỷ USD và là người giàu thứ 5 thế giới. Phần lớn tài sản của tỷ phú 77 tuổi đến từ 35% cổ phần của ông tại Oracle, gã khổng lồ cơ sở dữ liệu mà ông đồng sáng lập vào năm 1977, cũng như tài sản bất động sản của ông bao gồm toàn bộ hòn đảo Lanai của Hawaii.

Ellison không chỉ là một nhà đầu tư vào Tesla. Khi tiết lộ cổ phần tại hãng xe điện vào năm 2018, Ellison cũng cho biết ông là bạn của Elon Musk, theo CNBC. Ellison tham gia hội đồng quản trị vào năm 2018 sau khi SEC (Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ) yêu cầu công ty bổ sung hai thành viên độc lập như một phần của thỏa thuận liên quan đến dòng tweet tai tiếng của Musk về việc đưa Tesla làm công ty tư nhân với giá 420 USD/cổ phiếu.

Ellison và Musk hiện nay vẫn là những người bạn thân thiết. Vào thời điểm tồi tệ của đại dịch Covid-19, Musk chia sẻ trên Twitter hồi tháng 12/2020 rằng ông đã bay đến Lanai trên một chiếc máy bay riêng để xin lời khuyên của Ellison.

Cổ đông cá nhân lớn thứ hai của Tesla giàu có cỡ nào? - Ảnh 2.

Larry Ellison và Elon Musk. Ảnh: Reuters


Larry Ellison sinh năm 1944 tại Bronx (New York, Mỹ) và là con của một bà mẹ đơn thân. Khi vừa tròn 9 tháng tuổi, ông mắc bệnh viêm phổi và được gửi tới sống với chú dì tại Chicago. Khi đang học năm 2 tại Đại học Illinois, dì của Ellison qua đời, khiến ông phải thôi học. Sau đó, ông đăng ký vào Đại học Chicago nhưng lại bỏ dở chỉ sau một học kỳ để đi làm kiếm tiền.

Năm 1966, Ellison chuyển tới Berkeley (California) gần Thung lũng Silicon - nơi ngành công nghệ bắt đầu khởi sắc. Để tìm kiếm cơ hội, Ellison liên tục thay đổi công việc, trong đó có cả việc làm tại các công ty như Wells Fargo và Amdahl, nơi ông đã tích luỹ cho mình kỹ năng máy tính và lập trình.

Bước ngoặt cuộc đời của Ellison xảy đến khi ông tới làm việc cho công ty điện tử Ampex, tham gia vào một hợp đồng thiết lập cơ sở dữ liệu cho CIA với tên “Oracle”.

Năm 1977, với niềm đam mê công nghệ máy tính, Ellison cùng với Ed Oates và Bob Miner thành lập công ty riêng với tên gọi Software Development Laboratories. Số vốn khởi nghiệp chỉ là 1.400 USD (gần như là tiền túi của Ellison).

Đến năm 1982, công ty chính thức đổi tên thành Oracle Systems Corp sau khi tung ra sản phẩm chủ lực về quản trị dữ liệu. Doanh số của Oracle nhanh chóng bùng nổ. Năm 1986, Oracle phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và huy động được 55 triệu USD.


Theo Linh Lam

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên