MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có gì trong đám cưới kéo dài 10 ngày của Hoàng tử Brunei

15-01-2024 - 10:55 AM | Lifestyle

17 phát đại bác được bắn bên ngoài cung điện, 5.000 khách dự, bao gồm quan chức cấp cao các nước, hàng loạt nghi lễ truyền thống diễn ra trong đám cưới 10 ngày của Hoàng tử Abdul Mateen và cô dâu Anisha Rosnah.

Có gì trong đám cưới kéo dài 10 ngày của Hoàng tử Brunei - Ảnh 1.

Hoàng gia Brunei tổ chức tiệc Istiadat Bersanding Pengantin Diraja (nằm trong chuỗi hôn lễ kéo dài 10 ngày) cho Hoàng tử Abdul Mateen và cô dâu Anisha Rosnah tại Cung điện Istana Nurul Iman, thủ đô Bandar Seri Begawan.

Có gì trong đám cưới kéo dài 10 ngày của Hoàng tử Brunei - Ảnh 2.

Theo AFP, Istiadat Bersanding Pengantin Diraja là sự kiện nổi bật nhất trong lễ cưới. Cô dâu đầu quấn khăn, đội vương miện và trang phục in hoa văn truyền thống. Hoàng tử mặc quân phục, vai mang huy chương.

Có gì trong đám cưới kéo dài 10 ngày của Hoàng tử Brunei - Ảnh 3.

Trong buổi lễ, Anisha được mời vào hội trường, ngồi trang trọng trên ghế. Quốc vương đích thân dẫn Abdul Mateen đến chỗ Anisha, đặt tay lên đầu cô dâu. Đây là một phần trong nghi lễ Menapak Tangan, đánh dấu mối quan hệ hôn nhân.

Có gì trong đám cưới kéo dài 10 ngày của Hoàng tử Brunei - Ảnh 4.

Abdul Mateen ngồi ghế dát vàng cạnh cô dâu. Họ được chúc phúc và lắng nghe lời cầu nguyện theo nghi thức Hồi giáo.

Có gì trong đám cưới kéo dài 10 ngày của Hoàng tử Brunei - Ảnh 5.

Theo AFP, 17 đại bác cùng lúc khai hỏa ngoài cung điện trong quá trình diễn ra nghi lễ Menapak Tangan. Hoàng tử hôn tay Vua Brunei theo nghi thức.

Có gì trong đám cưới kéo dài 10 ngày của Hoàng tử Brunei - Ảnh 6.

Tiệc cưới Hoàng gia Brunei có khoảng 5.000 khách tham dự, bao gồm thành viên hoàng gia của một số vương quốc như Jordan, Arab Saudi, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bhutan... Tiệc còn có sự góp mặt của Thủ tướng Malaysia, Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Singapore, Tổng thống Philippines...

Có gì trong đám cưới kéo dài 10 ngày của Hoàng tử Brunei - Ảnh 7.

Sau nghi lễ hoàng gia, Hoàng tử Mateen và vợ Anisha diễu hành, nhận lời chúc phúc của người dân trên đường.

Có gì trong đám cưới kéo dài 10 ngày của Hoàng tử Brunei - Ảnh 8.

Khung cảnh hàng nghìn người dân xếp chờ khoảnh khắc diễu hành của một trong những Hoàng tử được chú ý nhất Brunei.

Hôn lễ của Hoàng tử Brunei và cháu gái cố vấn đặc biệt của nhà vua kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ 7/1-16/1. Mateen là người con thứ 10, đồng thời là con trai thứ tư của Vua Hassanal Bolkiah. Dù đứng sau nhiều hoàng tử và có ít khả năng kế vị ngai vàng, Mateen được chú ý nhờ thành tích và ngoại hình nổi bật. Harper's Bazaar từng xếp Abdul Mateen đứng đầu trong danh sách Hoàng tử Brunei được khao khát nhất.

Trong buổi lễ ngày 11/1 tổ chức tại Nhà thờ Hồi giáo Sultan Omar Ali Saifuddien, thủ đô Bandar Seri Begawan, Brunei, Hoàng tử Mateen và vợ mặc trang phục truyền thống đỏ, đầu đội mũ làm bằng vàng. Sắc vóc cô dâu nhận nhiều lời khen ngợi.

Trước đó, Hoàng gia tổ chức nghi lễ Hồi giáo Khatam Al Qur'an cho cô dâu Anisha. Cô mặc trang phục truyền thống Baju Kurung, chất liệu vải tenun cao cấp.

Trong lễ chúc phúc tại điện Istana Nurul, hôn thê của Hoàng tử Mateen diện váy ren trắng, trang điểm nhẹ nhàng, gu mặc tinh tế.

Anisha là cháu gái của ông Pehin Dato Isa, người giữ chức cố vấn đặc biệt cho Quốc vương Brunei. Sau khi tốt nghiệp Đại học Bath ở Anh, Anisha thành lập thương hiệu thời trang riêng, đồng thời điều hành công ty du lịch chuyên cung cấp cho du khách dịch vụ trải nghiệm, cảm nhận văn hóa ở các thành phố khác nhau. Báo chí Brunei dành lời chúc phúc cho Hoàng tử Mateen, đồng thời khen ngợi sắc vóc cô dâu hoàng gia.

Theo Trạch Dương

Tiền phong

Trở lên trên