MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô giáo gửi ảnh học sinh, mẹ xem xong thấy hối hận: Trẻ đi học mầm non thực sự không nên mặc 3 loại quần áo này

02-12-2023 - 10:01 AM | Sống

Có 3 loại quần áo dù đẹp đến đâu cũng nên hạn chế mặc khi con đi học mầm non.

Khi con đi học mẫu giáo, bạn thường mặc loại quần áo nào cho bé? Đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của trang phục, bởi việc mặc vào và cởi ra không những bất tiện, cản trở hoạt động của trẻ mà còn có thể gây nguy hiểm hoặc xảy ra những tình huống xấu hổ.

Chẳng hạn, một bức ảnh chụp học sinh ngủ trưa ở trường mẫu giáo ở Trung Quốc từng gây bàn tán. Được biết, cô giáo gửi một ảnh này lên nhóm chung, nhiều bà mẹ thả tim vì thấy con ngủ ngon lành nhưng vài phụ huynh ngay lập tức nhận ra điều không ổn. Vì thời tiết nóng nên nhiều em đã đạp chăn ra, nhưng vì đang mặc váy quá ngắn nên lộ cả phần nhạy cảm, trông rất khó coi.

Câu hỏi: Liệu cho con mặc váy ngắn đi học có thích hợp được phụ huynh đưa ra tranh luận.

Nhiều bà mẹ thích mặc đồ cho con dựa trên tiêu chí đẹp là quan trọng nhất, vì vậy họ mua rất nhiều váy ngắn xinh xắn cho bé gái. Có nhiều kiểu váy khác nhau nhưng váy quá ngắn sẽ dễ dàng bị tốc lên, để lộ đồ lót khi bé ngủ.

Mặc dù trẻ còn tương đối nhỏ nhưng ở độ tuổi đó đã có thể cảm thấy xấu hổ khi bị lộ khu vực nhạy cảm như vậy. Hơn nữa, thực sự hình ảnh đó rất khó coi, phản cảm. Giấc ngủ buổi trưa của bé sẽ không thoải mái nữa và vướng víu.

Trẻ em mẫu giáo không có quá nhiều nhận thức giới tính, nhưng cha mẹ cũng nên tránh để con rơi vào các tình huống nhạy cảm. Nếu một bé gái mặc váy ngắn đi học, mọi thứ có thể bị chệch hướng nếu hành vi của các con không được quan tâm đúng mức. Ví dụ như nhiều trường hợp bé trai có hành động nhạy cảm với bạn gái khiến các bậc cha mẹ vô cùng hoang mang.

Ngoài đầm váy quá ngắn, có 3 loại quần áo dù đẹp đến đâu cũng nên hạn chế mặc khi con đi học mầm non:

Về cơ bản phụ huynh nên tuân thủ ba nguyên tắc sau khi mặc quần áo cho con: Dễ mặc vào và cởi ra, đảm bảo an toàn và không cản trở hoạt động của con! Vì vậy, dù ba loại quần áo sau đây có đẹp đến đâu thì bạn cũng đừng nên cho con mặc khi đi mẫu giáo.

① Bộ đồ một mảnh

Có một dạo quần áo Ultraman trở nên phổ biến. Thời điểm đó, tất cả các cậu bé hầu như đều mặc quần áo giống nhau.

Một số bậc cha mẹ cho biết, sau khi mua bộ đồ, con trai họ đã mặc nó suốt 10 ngày và không muốn cởi ra. Nhưng khi trẻ mặc đến trường mẫu giáo, giáo viên gửi tin nhắn yêu cầu phụ huynh gửi thêm quần áo vì trẻ liên tục tè ra quần, nguyên nhân là việc mặc vào cởi ra vô cùng bất tiện.

Cô giáo gửi ảnh học sinh, mẹ xem xong thấy hối hận: Trẻ đi học mầm non thực sự không nên mặc 3 loại quần áo này - Ảnh 1.

② Váy công chúa

Váy công chúa nhìn thì đẹp nhưng thực sự không nên mặc ở trường mẫu giáo. Thứ nhất sẽ hạn chế hoạt động của trẻ, đặc biệt bất tiện khi chạy, trượt trên cầu trượt, đá, trườn. Thứ hai, khi ngủ trưa hoặc tập thể dục rất dễ bị lộ vùng nhạy cảm. Thứ ba, đi vệ sinh không thuận tiện lắm, chân váy xòe quá rộng, dễ dính bẩn.

Cô giáo gửi ảnh học sinh, mẹ xem xong thấy hối hận: Trẻ đi học mầm non thực sự không nên mặc 3 loại quần áo này - Ảnh 2.

③ Quần áo có dây

Từng có một bé gái mặc áo nỉ có mũ trùm đầu gắn một sợi dây. Khi bé đang chơi cầu trượt ở trường mẫu giáo thì sợi dây trên áo đã mắc thẳng vào khe hở trên đầu cầu trượt. Rất may cô giáo đứng cạnh phát hiện kịp thời và ôm lấy cháu, nếu không hậu quả sẽ rất đáng sợ.

Vì vậy, cha mẹ nên đặc biệt chú ý khi mua quần áo cho con. Ngoài dây trên quần áo, không nên có những phụ kiện nhỏ như hạt cườm để không gây nguy cơ mất an toàn cho trẻ.

Cô giáo gửi ảnh học sinh, mẹ xem xong thấy hối hận: Trẻ đi học mầm non thực sự không nên mặc 3 loại quần áo này - Ảnh 4.

Tóm lại, cha mẹ có con đang học mẫu giáo đừng nên coi việc ăn mặc là chuyện nhỏ! Hãy cố gắng hết sức đừng để con bạn mặc ba loại quần áo trên vào trường. Hãy cho con bạn những bộ quần áo dễ mặc và cởi, dễ di chuyển và đủ an toàn, đặc biệt là đối với trẻ ở các lớp nhỏ. Bé có thể cần sự giúp đỡ của giáo viên trong việc ngủ trưa, ăn uống và đi vệ sinh, nếu mặc quần áo không phù hợp, có thể gây thêm rắc rối cho giáo viên.

Theo Hiểu Đan

Phụ nữ mới

Trở lên trên