MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có một loại thuế bị người Anh "căm ghét", thu gần 100 nghìn tỷ đồng chỉ trong 5 tháng và khiến giới nhà giàu thực sự "đau đầu"

25-10-2021 - 20:25 PM | Sống

Có một loại thuế bị người Anh "căm ghét", thu gần 100 nghìn tỷ đồng chỉ trong 5 tháng và khiến giới nhà giàu thực sự "đau đầu"

Dữ liệu mới từ HMRC (Cơ quan Thuế và Hải quan Anh) cho thấy, hơn 3 tỷ bảng Anh (tương đương khoảng 94 nghìn tỷ đồng) đã được người Anh chi trả cho riêng loại thuế này từ tháng 4 đến tháng 9.

HMRC đã công bố dữ liệu gần đây cho thấy, 3,1 tỷ bảng Anh đã được các gia đình chi trả dành cho duy nhất một khoản thuế, trong vỏn vẹn từ tháng 4 đến tháng 9. Con số này đã tăng 700 triệu bảng Anh so với cùng kỳ năm 2020. Đây cũng là loại thuế được đánh giá “bị ghét” nhiều nhất trong một cuộc khảo sát được tổ chức gần đây.

Đó chính là IHT, viết tắt của Inheritance Tax - thuế thừa kế.

Theo các quy định hiện tại, IHT tại Anh được đánh vào tài sản của một người đã qua đời và đang chuyển nhượng tài sản thừa kế, miễn là tổng tài sản của họ có giá trị trên 325.000 bảng Anh. Thuế thừa kế thường được tính ở mức 40%.

Có một loại thuế bị người Anh căm ghét, thu gần 100 nghìn tỷ đồng chỉ trong 5 tháng và khiến giới nhà giàu thực sự đau đầu - Ảnh 1.

Financial Times cho rằng, IHT sẽ giúp con cái trong gia đình bớt thụ động và ỷ lại. Nhiều người trẻ thường chưa được chuẩn bị tốt về các kỹ năng xử lý với tài chính, tiền nong. Họ chưa sẵn sàng và biết cách xử lý tài sản thừa kế của mình. Như vậy, khi được thừa kế vài trăm nghìn Bảng chỉ trong một ngày, họ thường đánh mất động lực và kỷ luật để tự phấn đấu cá nhân. 

Các số liệu được trích dẫn cũng chỉ rõ tâm lý trì hoãn và ngại ngần nói về tiền nong thừa kế của các bậc cha mẹ với con cái. 56% người từ 60 - 69 tuổi cho biết họ sẽ nói về chuyện tài sản với con vào năm họ 70, trong khi 30% người trên 70 tuổi dự định sẽ nói khi họ đã 80.

Financial Times ước tính: Tổng giá trị thừa kế tại Anh trong 30 năm tới có thể sẽ đạt tới ngưỡng 5,5 nghìn tỷ Bảng. Đây là một con số đủ lớn để có thể thay đổi tâm lý đối với việc thừa kế cho các bậc cha mẹ cũng như thế hệ con cháu đời sau tại Anh.

Có một loại thuế bị người Anh căm ghét, thu gần 100 nghìn tỷ đồng chỉ trong 5 tháng và khiến giới nhà giàu thực sự đau đầu - Ảnh 2.

Tổng giá trị thừa kế tại Anh trong 30 năm tới có thể sẽ đạt tới ngưỡng 5,5 nghìn tỷ Bảng. Ảnh: FT

Julia Rosenbloom, một chuyên viên về thuế tại công ty tài chính Smith & Williamson, cho rằng thuế thừa kế sẽ còn có thể tăng lên trong tương lai. Các khoản thuế sẽ là nguồn lực không nhỏ để chính quyền chi trả các chương trình hỗ trợ COVID-19, cải cách trong các lĩnh vực y tế và chăm sóc xã hội, hay đối mặt với chi phí năng lượng tăng cao.

Việc gia tăng thuế thừa kế IHT sẽ đặc biệt khó khăn đối với nhiều người Anh. 

Nghiên cứu gần đây từ công ty dịch vụ tài chính Hargreaves Lansdown đã thống kê những loại thuế bị ghét nhất nước này. Khảo sát được thực hiện bởi 2.000 người Anh và kết quả cho thấy, IHT chiếm vị trí cao nhất với 24%.

Thuế đánh vào thu nhập nằm ở vị trí thứ hai, bao gồm thuế thu nhập và bảo hiểm quốc gia có thể cao tới mức 17%. Vị trí thứ ba là thuế tiêu dùng và thuế đầu tư (lên tới 15%).

Ngoài ra, cứ 10 người thì có 1 người nhắc đến thuế "tội lỗi" đối với các mặt hàng như rượu, thuốc lá, nhiên liệu và đường.

Chuyên gia tài chính cá nhân Sarah Coles nhận định, IHT không phải là một loại thuế phổ biến. Hầu hết mọi người sẽ không phải chi trả nhiều cho nó mà chỉ một bộ phận cư dân khá nhỏ, chiếm khoảng 4%. Tuy nhiên, loại thuế này vẫn đón nhận nhiều “sự căm ghét” từ người Anh, theo phân tích từ Hargreaves Lansdown.

Sarah Coles cho rằng: "Nó bị ghét không hẳn là do ảnh hưởng quá nhiều đến chúng ta. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân đến từ sự bất bình về ý thức hệ. Mọi người không thích khi nghĩ rằng: Số thu nhập đã bị đánh thuế một lần khi nhận được, trải qua quá trình tích lũy, lại bị đánh thuế thêm một lần nữa khi được trao cho những người thân yêu.”

Có một loại thuế bị người Anh căm ghét, thu gần 100 nghìn tỷ đồng chỉ trong 5 tháng và khiến giới nhà giàu thực sự đau đầu - Ảnh 3.

Nguyên nhân khiến IHT trở thành loại thuế bị người Anh ghét.

Luật thuế xung quanh việc thừa kế cũng vô cùng phức tạp. Chúng gây khó khăn cho các gia đình vào thời điểm mà họ đang phải “vật lộn” với nỗi đau tinh thần từ việc mất đi người thân yêu nhất.

Nhiều người Anh tìm mọi cách giảm thiểu chi phí cho IHT cũng bởi suy nghĩ này. Thay vì tích lũy tiền mặt và tài sản tới tận cuối đời, rồi để cho gia đình thừa kế và nộp một khoản thuế “khổng lồ”, họ sẽ tặng quà cho những người thân yêu trong suốt cuộc đời. 

Điều này không chỉ đem lại lợi ích về mặt kinh tế, mà còn giúp tình cảm gia đình thêm gắn kết. Mọi người có thể tận hưởng những món quà tặng một cách ý nghĩa hơn khi đủ đầy thành viên trong nhà.

Ngoài ra, người ta cũng có thể thông qua các tổ chức từ thiện, quỹ tín thác, trả lương hưu thay vì tài khoản tiết kiệm… để giảm các khoản thuế thừa kế rất cao.

*Theo Express.co.uk, Financial Times

Thuý Phương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên