MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có nên bán nhà chung cư TP HCM đến nơi khác sống?

27-07-2022 - 11:48 AM | Lifestyle

Bán nhà chung cư ở thành phố, mua đất quê đang là xu hướng. Tuy nhiên, nó không thực sự phù hợp với tất cả.

Nghe ngóng được một số thông tin giá đất tại một số tỉnh xa TP HCM giảm, một số người dân thành phố đang có ý định chuyển nơi sống mới. Xu hướng này xuất hiện ở cả những người đã sống lâu năm ở thành phố ("người Sài Gòn") và cả nhóm người nhập cư sống từ khi vào TP HCM học đại học, phát triển sự nghiệp.

Theo V News (Thông tấn xã Việt Nam), xu hướng bỏ phố về quê không chỉ xuất hiện tại Việt Nam mà còn trên thế giới. Những tác động từ đại dịch COVID-19 còn chưa hết, thế giới lại đang trải qua cơn bão giá. Khủng hoảng nhiên liệu, giá lương thực tăng vùn vụt… gây áp lực không nhỏ đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người sống tại nơi đô thị đắt đỏ. "Thay vì phải đối mặt với những áp lực, nhiều người đã chọn từ bỏ cuộc sống nơi phố thị để về những vùng quê yên bình", V News kết luận. Điều này cũng phù hợp với những người dân TP HCM, có cùng tư tưởng.

Có nên bán nhà chung cư TP HCM đến nơi khác sống? - Ảnh 1.

Các vùng có không khí trong lành, gần với thiên nhiên đang được người TP HCM nhắm đến. Ảnh: Dy Khoa.


Có nên bán nhà chung cư TP HCM đến nơi khác sống? - Ảnh 2.

Về các vùng quê xây dựng cuộc sống mới là bước ngoặt đối với nhiều người. Ảnh: Dy Khoa.


Có nên bán nhà chung cư TP HCM đến nơi khác sống? - Ảnh 3.

Bán nhà chung cư ở TP HCM để về quê đang là sự lựa chọn hiện hữu sau biến cố COVID-19. Ảnh: Dy Khoa.


"Ở TP HCM, bản thân tôi cảm thấy bị ngột ngạt và bí bách về các giá trị kinh tế. Mọi thứ đều cần tiền và nếu không có tiền thì tôi chưa nghĩ ra mình sẽ sống như thế nào", Thiên Thanh, nữ nhân viên văn phòng 29 tuổi, nói. Thanh đang sống cùng mẹ trong một chung cư tầm trung ở quận Tân Bình. Cuộc sống của hai mẹ con suôn sẻ cho đến khi ba của Thanh mất do COVID-19 (đợt bùng phát năm 2021).

"Tôi thấy mẹ hay buồn. Trong khi ở TP HCM, tôi phải đi làm thường xuyên, không có nhiều thời gian để trò chuyện cùng bà. Sợ mẹ sẽ rơi vào lo âu kéo dài, tôi đang dự định sẽ bán nhà chung cư ở thành phố. Chúng tôi có thể mua nhà ở Hội An hay rìa thành phố Đà Lạt, tôi đang cân nhắc hai nơi này", Thanh nói thêm.

Chi phí sống tại Hội An và rìa thành phố Đà Lạt như mong muốn của Thanh khá rẻ. "Cũng là dân hay du lịch nên tôi cũng ngó nghiêng được những nơi mà bản thân mình muốn sống và có khả năng mình sẽ sống được. Tôi đi đâu về cũng kể cho mẹ nghe nên bà cũng ủng hộ việc chuyển đến nhưng nơi đó lắm", cô nữ nhân viên dự định thôi việc và đến một nơi khác sống.

Có nên bán nhà chung cư TP HCM đến nơi khác sống? - Ảnh 4.

TP Hội An (Quảng Nam) là lựa chọn của một số người do nơi này có chi phí sống hợp lý. Ảnh: Dy Khoa.


Có nên bán nhà chung cư TP HCM đến nơi khác sống? - Ảnh 5.

Tuy nhiên, cơ hội việc làm đối với dân TP HCM mới chuyển đến cần phải cân nhắc, chọn lựa. Ảnh: Dy Khoa.


Có nên bán nhà chung cư TP HCM đến nơi khác sống? - Ảnh 6.

TP Hội An. Ảnh: Dy Khoa.

Tuy nhiên, dù cho có động lực mạnh mẽ đến thế nào thì cô gái này còn nhiều lo lắng. "Tôi thì sẵn sàng làm mọi việc nhưng chưa biết có làm được không vì ở thành phố chỉ toàn làm mấy việc nhẹ nhàng. Tôi dự định sẽ kiếm việc trong lĩnh vực du lịch vì vốn tiếng Anh cũng khá", Thanh tâm sự đầy suy tư cho dự định theo cô là cú chuyển lớn nhất với cả gia đình cô.

Bán nhà chung cư về quê bán cơm gà

Cũng có ý định bán nhà chung cư rời TP HCM về TP Hội An (Quảng Nam), anh Nguyễn Việt Bảo, 40 tuổi, giáo viên tiếng Anh, tính toán việc này từ rất lâu. "Tôi không phải theo xu hướng gì đâu. Tôi tính toán nhiều năm rồi đó chứ. Mình gắn bó với TP HCM từ nhỏ đến bây giờ, tích góp và được gia đình hai bên hỗ trợ được căn chung cư vừa vừa. Cả hai vợ chồng đều muốn về quê vợ để cuộc sống đỡ hối hả hơn. Chúng tôi đang chờ giá tốt xíu sẽ bán", anh Bảo chia sẻ.

Anh nói thêm: "Chúng tôi đã nhắm miếng đất ở quê rồi, cũng được người bên nhà vợ hỗ trợ bán lại với giá khá tốt. Công việc của tôi thì có thể không khó kiếm được việc ở nơi mới, tôi chấp nhận cực xíu. Bù lại tôi muốn thấy các con có tuổi thơ hơn. Bây giờ, ở TP HCM, chúng nó toàn bấm điện thoại; riết hư người".

Có nên bán nhà chung cư TP HCM đến nơi khác sống? - Ảnh 7.

Chuyển đến địa phương khác sống, người TP HCM sẽ cần thích nghi, thay đổi kế sinh nhai. Ảnh minh họa: Dy Khoa.

Theo anh Bảo, chi phí sống ở quê rẻ hơn nên dù thu nhập có giảm so với TP HCM nhưng vẫn là đủ sống. "Bà xã của tôi nấu ăn khá ngon. Bây giờ ở thành phố thì chỉ có lo nội trợ, về quê chắc sẽ mở quán cơm gà", anh cười và nói. Cơm gà là đặc sản Hội An.

Nếu bán nhà chung cư tại TP HCM suôn sẻ, cả Thanh và anh Bảo sẽ có một khoản tiền kha khá do giá nhà chung cư tại TP HCM đang cao. Dùng số tiền này về quê mua nhà thì cả hai gia đình có thể sẽ dư được chút đỉnh để đầu tư hoặc duy trì chi phí thích nghi cuộc sống ban đầu

https://soha.vn/co-nen-ban-nha-chung-cu-tp-hcm-den-noi-khac-song-20220726151114975.htm

Theo Dy Khoa

Nhịp Sống Kinh Tế

Trở lên trên