MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu 3 ngân hàng của Mỹ giảm kỷ lục vì liên tục bị bán tháo: Vì đâu nên nỗi?

05-05-2023 - 11:45 AM | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu 3 ngân hàng của Mỹ giảm kỷ lục vì liên tục bị bán tháo: Vì đâu nên nỗi?

Giới phân tích nhận định tình trạng bán tháo xảy ra với các cổ phiếu ngân hàng khu vực đã "đi quá xa", khi các phương tiện truyền thông khuếch đại về tình hình sức khoẻ của họ.

PacWest Bancorp, First Horizon Corp. và Western Alliance Bancorp là 3 cổ phiếu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 4/5 trên Phố Wall. Đà giảm được nối dài sau những phiên “đỏ lửa” trước đó đối với các ngân hàng khu vực của Mỹ, làm tăng thêm mối lo ngại về lĩnh vực vốn đã rơi vào bất ổn trong những tháng gần đây.

Biến động bắt đầu vào phiên 3/5 sau khi các hãng tin cho biết PacWest đang cân nhắc về một số “lựa chọn chiến lược”. Cổ phiếu ngân hàng này giảm 51% ở phiên ngày hôm qua, mức sụt giảm chưa từng có và đóng cửa với giá thấp kỷ lục. PacWest cũng cho biết họ đang đàm phát với các nhà đầu tư và đối tác tiềm năng về khả năng bán lại.

Trong khi đó, cổ phiếu Western Alliance mất 38% và từng giảm tới 62% khi có thông tin rằng ngân hàng này cũng đang tìm hiểu về một số lựa chọn, bao gồm một thương vụ bán lại. Tuy nhiên, Western Alliance sau đó đã phủ nhận thông tin trên.

Cổ phiếu 3 ngân hàng của Mỹ giảm kỷ lục vì liên tục bị bán tháo: Vì đâu nên nỗi? - Ảnh 1.

Diễn biến cổ phiếu 2 ngân hàng khu vực: Western Alliance và PacWest.

Jaret Seiberg, nhà phân tích của TD Cowen, cho hay: “Chúng tôi nghĩ rằng các ngân hàng này đang trải qua khoảng thời gian như cổ phiếu GameStop trước đây, nơi các phương tiện truyền thông đang khuếch đại về tình hình ‘sức khoẻ’ của họ. Điều này lại càng tạo thành lời tiên tri tự ứng nghiệm, gây áp lực lên cổ phiếu và dẫn đến nhiều câu hỏi hơn.”

Trong khi đó, chỉ số theo dõi các ngân hàng khu vực KBW Regional Banking Index cũng giao dịch tiêu cực, kéo dài đà giảm trong năm nay lên 31%.

Nhà phân tích Herman Chan của Bloomberg Intelligence nhận định: “Biến động ở phiên 4/5 xảy ra ngay cả khi Western Alliance phủ nhận thông tin về khả năng họ ‘bán mình’. Điều này càng làm rõ sự mong manh của thị trường.”

Ben Gerlinger, nhà phân tích của Hovde Group, viết trong một ghi chú: “Câu chuyện về lĩnh vực ngân hàng đã chuyển từ các nguyên tắc cơ bản sang tình trạng đầu cơ vô căn cứ.”

Còn cổ phiếu First Horizon giảm 33%, mức lớn nhất kể từ năm 2008. Đà lao dốc diễn ra sau khi Ngân hàng Toronto-Dominion cùng đồng ý chấm dứt thoả thuận sáp nhập, khi không chắc chắn về các khoản phê duyệt theo quy định.

Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư bao gồm cả tỷ phú Bill Ackman đã cảnh báo rằng những căng thẳng với hệ thống ngân hàng còn lâu mới kết thúc. Song, một số nhà phân tích lại cho biết đà sụt giảm đã đi quá xa, phản ánh nhiều mối lo ngại hơn là các nguyên tắc cơ bản.

Cổ phiếu 3 ngân hàng của Mỹ giảm kỷ lục vì liên tục bị bán tháo: Vì đâu nên nỗi? - Ảnh 2.

Cổ phiếu các ngân hàng khu vực của Mỹ liên tục sụt giảm kể từ tháng 3.

Brandon King, nhà phân tích của Truist Securities, cho biết: “Việc cổ phiếu các ngân hàng khu vực bị bán tháo trong thời gian gần đây đã thành hiện tượng ‘quá đà’, vì diễn biến giá đang bị tách rời khỏi những nguyên tắc cơ bản. Dù chúng tôi thừa nhận rằng chi phí gọi vốn và các khoản lỗ tín dụng là những thách thức với họ, nhưng kết quả kinh doanh quý đầu tiên và lượng tiền gửi ổn định sẽ giúp giảm bớt mối lo ngại của nhà đầu tư về tình hình hiện nay.”

Sau cuộc họp chính sách, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết rằng việc chính phủ đóng cửa và bán First Republic cho JPMorgan là “bước quan trọng để vạch ra ranh giới” trước tình trạng bất ổn với những ngân hàng khu vực.

Theo dữ liệu từ S3 Partners, nhà đầu tư bán khống đã có được khoản đặt cược "béo bở" trong bối cảnh này. Họ lãi khoảng 7 tỷ USD trên giấy tờ trong năm nay.

PacWest cho biết, tiền gửi của họ đã tăng kể từ tháng 3 và “không đối diện với diễn biến bất thường nào sau khi First Republic Bank bị bán hay những thông tin tiêu cực khác.” Ngoài ra, ngân hàng này cũng thông báo tiền gửi được bảo hiểm của họ đã tăng lên 75%.

Western Alliance thì cho hay, họ không nhận thấy sự bất thường nào trong dòng tiền gửi sau khi First Republic Bank đóng cửa. Công ty cũng nói rằng tiền gửi được bảo hiểm chiếm hơn 74% tổng lượng tiền gửi của họ.

Cổ phiếu các ngân hàng lớn cũng giảm trong phiên 4/5. KBW Bank Index mất 3,8%. Cổ phiếu Goldman Sachs sụt 2,3% khi đang bị điều tra về vai trò trong quá trình gọi vốn của ngân hàng SVB vào tháng 3.

Tham khảo Bloomberg

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên