MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu Big Tech bị bán tháo, Phố Wall giảm sâu

05-10-2021 - 07:14 AM | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu Big Tech bị bán tháo, Phố Wall giảm sâu

Chốt phiên 4/10, Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều giảm.

Dow Jones giảm 323,54 điểm, tương đương 0,94%, xuống 34.002,92 điểm.

S&P 500 giảm 56,58 điểm, tương đương 1,3%, xuống 4.300,46 điểm.

Nasdaq giảm 311,21 điểm, tương đương 2,14%, xuống 14.255,49 điểm.

Đây là mức đóng cửa thấp nhất của Nasdaq và S&P 500 kể từ tháng 7. S&P 500 hiện đã giảm khoảng 5% từ đỉnh lịch sử ngày 2/9. Tuy nhiên, hơn nửa cổ phiếu thành phần S&P 500 đã giảm 10% hoặc hơn từ đỉnh 52 tuần, trong đó 71 cổ phiếu giảm 20% hoặc hơn.

Cổ phiếu Apple Microsoft, Amazon và Alphabet, 4 công ty vốn hóa lớn nhất thị trường Mỹ, đều giảm hơn 2%.

Cổ phiếu Facebook, công ty vốn hóa lớn thứ 5, lao dốc gần 5% sau khi ứng dụng Facebook và nền tảng chia sẻ ảnh Instagram không thể truy cập, theo website chuyên theo dõi sự cố Downdetector.com.

“Với Big Tech, đây chỉ là một vấn đề ngắn cho đến trung hạn, nằm trong một quá trình điều chỉnh. Lãi suất rõ ràng đang quá thấp, chủ yếu do các chính sách của ngân hàng trung ương. Giờ đây, nhà đầu tư dự báo những chính sách đó sẽ được thu hồi, lãi suất về gần hơn giá trị thực của chúng”, Jack Ablin, giám đốc đầu tư tại Cresset Wealth Advisorts, Palm Beach, bang Florida, nói.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư lo ngại về trần nợ công và chờ số liệu việc làm tháng 9 – có thể mở đường cho Fed siết mua tài sản.

Tổng thống Joe Biden nói ông không thể đảm bảo chính phủ không vượt trần nợ 28.400 tỷ USD trừ khi đảng Cộng hòa chung sức với đang Dân chủ bỏ phiếu nâng giới hạn, trong bối cảnh Mỹ đối mặt nguy cơ vỡ nợ lịch sử chỉ trong 2 tuần nữa.

Số liệu gần đây cho thấy chi tiêu dùng tăng, hoạt động nhà máy đi lên và lạm phát tăng làm dấy lên khả năng Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hỗ trợ sớm hơn dự báo.

Phố Wall vừa có một tháng 9 “bầm dập” vì nhiều vấn đề, trong đó có lo ngại về số phận một dự luật chi tiêu hạ tầng khổng lồ và nguy cơ sụp đổ của tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande

Nhà đầu tư càng lo ngại hơn nữa khi chủ tịch Fed St. Louis James Bullard cảnh báo lạm phát còn tăng một thời gian nữa.

Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai cam kết bắt đầu nới lỏng dần một số thuế áp với hàng hóa Trung Quốc triển khai dưới thời Tổng thống Donald Trump, thúc giục Bắc Kinh trong các cuộc đàm phán “thẳng thắn” diễn ra những ngày tới về sự thất bại của nước này trong việc thực hiện cam kết trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, chấm dứt chính sách công nghiệp có hại.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 4/10 là 11,1 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với trung bình 10,8 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Theo Như Tâm

NDH

Trở lên trên