MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu "cây thông" SJF bị đình chỉ giao dịch từ 13/11, thị giá giảm sàn 3 phiên liên tiếp, mất gần 60% sau hai tháng

Cổ phiếu "cây thông" SJF bị đình chỉ giao dịch từ 13/11, thị giá giảm sàn 3 phiên liên tiếp, mất gần 60% sau hai tháng

Sau khoảng 2 tháng, thị giá SJF giảm 57%, thậm chí không tới 2.000 đồng/cp.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định chuyển cổ phiếu SJF của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 13/11/2023.

Lý do vì tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ.

Trước đó, cổ phiếu SJF đã bị HoSE chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch kể từ 23/10/2023 do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 quá 45 ngày. Ngoài ra, cổ phiếu SJF vẫn nằm trong diện cảnh báo do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của công ty.

Tuy nhiên sau khi bị đình chỉ, HOSE vào ngày 2/11 tiếp tục có công văn nhắc nhở SJF về việc chậm công bố BCTC quý 3/2023 (riêng lẻ và hợp nhất).

Về phía Sao Thái Dương, hồi tháng 8/2023, công ty từng có văn bản xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đến ngày 30/9/2023 do doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc nộp báo cáo tài chính vì có công ty con/liên kết nên phải chờ số liệu báo cáo tài chính của các công ty để lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Gần nhất, sau khi HoSE nhắc nhở, công ty cũng đã công bố BCTC quý 3/2023. Theo đó, Đầu tư Sao Thái Dương ghi nhận doanh thu thuần đạt 106 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, giảm 21% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi các chi phí, doanh nghiệp lỗ sau thuế gần 7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 11 tỷ.

Cổ phiếu "cây thông" SJF bị đình chỉ giao dịch từ 13/11, thị giá giảm sàn 3 phiên liên tiếp, mất gần 60% sau hai tháng - Ảnh 1.

Năm 2023, Đầu tư Sao Thái Dương lên kế hoạch sản xuất kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần đạt 350 tỷ đồng và 15 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp mới hoàn thành được 30% kế hoạch doanh thu và cách xa mục tiêu có lãi.

Trên thị trường, thông tin kém tích cực nhanh chóng phản ánh vào giá cổ phiếu SJF. Sau khoảng 2 tháng, thị giá SJF giảm 57%, thậm chí 3 phiên gần nhất giảm sàn liên tiếp để rơi về mức 1.940 đồng/cp (kết phiên 7/11).

Trong quá khứ, cổ phiếu SJF từng thu hút quan tâm lớn từ giới đầu tư với chuỗi tăng "nóng" rồi giảm sàn tạo ra đồ thị "cây thông". Cụ thể, từ tháng 9/2021, SJF bắt đầu trỗi dậy và tăng miệt mài từ mức 5.000 đồng/cp lên 25.000 đồng/cp tính đến cuối tháng 11/2021, tương ứng mức tăng gấp 5 lần sau 3 tháng. Tuy nhiên sau đó cổ phiếu này đã quay đầu giảm sàn liên tiếp hàng mất hàng chục phần trăm giá trị. Nếu xét tới nay, giá cổ phiếu SJF đã bốc hơi đáng kể, không bằng "cốc trà đá".

Cổ phiếu "cây thông" SJF bị đình chỉ giao dịch từ 13/11, thị giá giảm sàn 3 phiên liên tiếp, mất gần 60% sau hai tháng - Ảnh 2.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên