MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu công ty bất động sản Trung Quốc mất 40% giá trị sau thương vụ bán mình thất bại cho Blackstone

13-09-2021 - 15:59 PM | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu công ty bất động sản Trung Quốc mất 40% giá trị sau thương vụ bán mình thất bại cho Blackstone

Cổ phiếu doanh nghiệp phát triển bất động sản có trụ sở tại Bắc Kinh đã giảm tới 40% trong ngày 13/9 sau khi thương vụ bán mình cho Blackstone sụp đổ.

Với quyết định này, Soho China Ltd. đã lần thứ 2 bán mình thất bại. Cụ thể, ngày 10/9, công ty này gửi thông báo tới sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông với nội dung họ không đáp ứng được các điều kiện mà Blackstone đưa ra, dẫn tới việc thương vụ này kết thúc.

Hàng loạt vấn đề khiến Soho tìm cách bán mình kể từ đầu năm 2020. Đây là doanh nghiệp phát triển bất động sản với các tòa nhà văn phòng và thương mại, một số bất động sản dân dụng. SOHO được giải nghĩa là xuất phả từ cụm từ "Văn phòng thông minh, Văn phòng tại gia". Công ty này kết hợp văn phòng và các căn hộ thông thường trong cùng một tòa nhà để tạo ra môi trường thoáng mát và hiệu quả.

Cổ phiếu công ty bất động sản Trung Quốc mất 40% giá trị sau thương vụ bán mình thất bại cho Blackstone - Ảnh 1.

Cổ phiếu Soho rơi thẳng đứng sau thương vụ bán mình thất bại.

Thương vụ giữa Blackstone và Soho China từng gây sốt trong tháng 6 vừa qua. Khi đó, 2 bên đã thông qua thỏa thuận trị giá 3 tỷ USD để Blackstone mua lại toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Soho, giúp công ty tiếp tục là doanh nghiệp đại chúng. Tháng trước, cơ quan quản lý chống độc quyền Trung Quốc cho biết họ đã chính thức chấp nhận thỏa thuận này và đang xem xét các điều khoản chi tiết. Tuy nhiên, ngày 10/9, hai bên đã kết luận rằng các điều kiện tiên quyết đã không được thỏa mãn ở hạn chót. Thỏa thuận này không được gia hạn.

Đây là lần thứ 2 Soho bán mình thất bại. Hồi tháng 3/2020, nhà phát triển bất động sản Trung Quốc này thông báo họ đang đàm phán về một thỏa thuận tiềm năng với các nhà đầu tư tài chính nước ngoài, có thể dẫn tới việc mua lại công ty. Tuy nhiên, vào tháng 8 năm đó, công ty cho biết các cuộc đàm phán này đã chấm dứt.

Kể từ năm 2008, Blackstone đã đầu tư mạnh vào các bất động sản văn phòng, bán lẻ và hậu cần ở Trung Quốc. Công ty này đang sở hữu khoảng 6 triệu mét vuông mặt sàn ở quốc gia tỷ dân và cũng đang tìm cách gia tăng hoạt động ở châu Á, Blackstone đang muốn huy động ít nhất 5 tỷ USD cho một quỹ chuyên tập trung vào khu vực.

Linh Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên