MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu của doanh nghiệp sở hữu khu đất vàng gần quảng trường Ba Đình tiếp tục tăng trần dù bị dừng tháo dỡ, thị giá tăng 45% chỉ sau 4 phiên

08-04-2022 - 01:34 AM | Doanh nghiệp

Cổ phiếu của doanh nghiệp sở hữu khu đất vàng gần quảng trường Ba Đình tiếp tục tăng trần dù bị dừng tháo dỡ, thị giá tăng 45% chỉ sau 4 phiên

Hiện VNPT là cổ đông chính sở hữu 50% vốn của Postef. Nhóm cổ đông liên quan Chứng khoán Liên Việt sở hữu 19%.

Sau thông tin Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tạm dừng phá dỡ tòa nhà cổ tại 61 Trần Phú, cổ phiếu POT của CTCP Thiết bị Bưu điện (POSTEF) vẫn tăng trần phiên thứ 4 liên tiếp lên 27.600 đồng.

Với biên độ xấp xỉ 10%/phiên, sau 4 phiên đầu tuần, POT đã tăng 45%.

Cổ phiếu của doanh nghiệp sở hữu khu đất vàng gần quảng trường Ba Đình tiếp tục tăng trần dù bị dừng tháo dỡ, thị giá tăng 45% chỉ sau 4 phiên - Ảnh 1.

Công ty cổ phần  Thiết bị bưu điện Postef là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT). Hiện VNPT sở hữu 50% vốn của Postef. Hai cổ đông lớn khác là bà Nguyễn Thị Bích Hồng (7,7%) và Chứng khoán Liên Việt - LVS (11,3%). Được biết bà Hồng là chủ tịch của LVS - tổ chức có nhiều liên quan đến 2 đối tác thực hiện dự án khu phức hợp 61 Trần Phú.

Ngày 12/3 vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022. Theo tài liệu cuộc họp, Công ty cho biết đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục khởi công Dự án Công trình đa chức năng 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội để chuẩn bị khởi công trong năm nay.

Được biết, đây là dự án công trình đa chức năng thương mại, văn phòng, khách sạn cao 11 tầng nổi, 1 tầng tum (chiều cao tối đa 42,9m), 6 tầng hầm, tổng diện tích sàn 75.329,5m2 có tổng mức đầu tư 1.574,5 tỷ đồng và được triển khai từ năm 2012. Liên danh với POSTEF thực hiện Dự án còn có Công ty CP Liên Việt Holdings và Công ty CP Him Lam.

Cổ phiếu của doanh nghiệp sở hữu khu đất vàng gần quảng trường Ba Đình tiếp tục tăng trần dù bị dừng tháo dỡ, thị giá tăng 45% chỉ sau 4 phiên - Ảnh 3.

Toà nhà cao ốc Postef sẽ khởi công xây dựng trong năm nay

Đây là khu đất có vị trí cực kỳ đắc địa với 4 mặt tiền nằm giữa bốn con đường Hùng Vương - Trần Phú - Lê Trực - Nguyễn Thái Học và rất gần với khu vực gần quảng trường Ba Đình. Không những vậy tọa lạc trên khu đất này là tòa nhà Pháp cổ tuổi đời cả trăm năm nên việc dỡ bỏ để xây mới đã nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Đến chiều ngày 6/4, bí thư thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo tạm dừng phá dỡ công trình này.

Cổ phiếu của doanh nghiệp sở hữu khu đất vàng gần quảng trường Ba Đình tiếp tục tăng trần dù bị dừng tháo dỡ, thị giá tăng 45% chỉ sau 4 phiên - Ảnh 4.
https://cafef.vn/co-phieu-cua-doanh-nghiep-so-huu-khu-dat-vang-gan-quang-truong-ba-dinh-tiep-tuc-tang-tran-du-bi-dung-thao-do-thi-gia-tang-45-chi-sau-4-phien-20220406115646429.chn

Huyền Trang

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên