MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu giảm 60% kể từ IPO, hai nhà sáng lập Robinhood không còn là tỷ phú

20-01-2022 - 15:22 PM | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu của ứng dụng giao dịch chứng khoán Robinhood mất hơn một nửa giá trị kể từ IPO. Tenev và Bhatt hiện có giá trị tài sản ròng lần lượt là 845 triệu USD và 911 triệu USD, giảm mạnh từ mức cao nhất là 4,3 tỷ USD và 4,9 tỷ USD vào tháng 8/2021.

Cổ phiếu của ứng dụng giao dịch chứng khoán Robinhood liên tục giảm trong những tháng gần đây và hiện mất khoảng 60% kể từ khi lên sàn vào tháng 7 năm ngoái. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, mã này đã giảm gần 20%, về dưới mức 14 USD.

Theo tính toán của Forbes, tài sản của hai nhà đồng sáng lập Vlad Tenev và Baiju Bhatt hiện ở dưới mức 1 tỷ USD, đồng nghĩa với việc họ không còn là tỷ phú. Dựa trên giá đóng cửa hôm qua (19/1) của Robinhood là 13,89 USD/cổ phiếu, Tenev và Bhatt có giá trị tài sản ròng lần lượt là 845 triệu USD và 911 triệu USD, giảm mạnh từ mức cao nhất là 4,3 tỷ USD và 4,9 tỷ USD vào tháng 8/2021.

Cổ phiếu giảm 60% kể từ IPO, hai nhà sáng lập Robinhood không còn là tỷ phú - Ảnh 1.

Baiju Bhatt (trái) và Vlad Tenev - hai nhà sáng lập Robinhood. Ảnh: AP

Cả Vlad Tenev và Baiju Bhatt đều là con trai của những người nhập cư, lớn lên ở các vùng nông thôn của Mỹ trước khi theo học Đại học Stanford, nơi họ gặp nhau. Ứng dụng Robinhood của công ty lần đầu tiên được giới thiệu tới người dùng vào cuối năm 2014 trên nền tảng iOS thông qua AppStore trước khi chính thức ra mắt vào tháng 3/2015.

Với khẩu hiệu “để mọi người đều có thể giao dịch”, Robinhood thách thức mọi truyền thống của thị trường chứng khoán. Lượng người dùng ứng dụng này tăng lên nhanh chóng và thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Theo báo cáo quý III/2021, Robinhood có khoảng 18,9 triệu người dùng hàng tháng.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển, công ty này cũng chịu nhiều tai tiếng. Trong đó có việc sinh viên Đại học Nebraska Alexander E. Kearns tự tử sau khi thấy số dư tiền mặt âm 730.000 USD trong tài khoản giao dịch ký quỹ Robinhood của mình, mặc dù đây chỉ là con số tạm thời.

Theo Linh Lam

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên