MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu Samsung bốc hơi 22 tỷ USD trong 2 ngày vì sự cố nổ pin Note 7

13-09-2016 - 09:28 AM | Tài chính quốc tế

Hãng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới vừa mất 22 tỷ USD trên thị trường chứng khoán chỉ trong 2 ngày mùng 9 và 12/9 vì mở rộng phạm vi cảnh báo cũng như thể hiện quyết tâm thu hồi Note 7 sau các sự cố nổ pin.

Cổ phiếu Samsung đã lao dốc 11% từ hôm 9/9, đánh dấu mức giảm tồi tệ nhất kể từ năm 2008. Đây là hậu quả của việc nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới ban hành quyết định thu hồi Note 7 ở Mỹ và khuyến cáo người dùng nên tắt nguồn những chiếc Note 7 và mang chúng tới nơi đổi trả. Ngoài ra, một số hãng hàng không khuyến cáo hành khách không mang Note 7 lên máy bay vì lo ngại sự cố cháy nổ.

Ở thời điểm hiện tại, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) đang làm việc với Samsung cho một lệnh thu hồi chính thức đối với Galaxy Note 7 trên thị trường Mỹ. Sự vào cuộc của CPSC sẽ gây nhiều trở ngại cho Samsung vì họ đề cao quyền lợi của người tiêu dùng Mỹ.

Thiệt hại mà Samsung đang gánh chịu vượt xa dự tính 1 tỷ USD cho việc thu hồi một sản phẩm duy nhất. Ngoài ra, đây cũng là đòn đánh mạnh vào uy tín và thương hiệu Samsung mà hãng đã dày công xây đắp trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, sự cố với Note 7 xảy ra đúng thời điểm Apple ra mắt iPhone 7 và 7 Plus khiến những lợi thế của Samsung tan biến.

Lee Seung Woo, chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán IBK ở Seoul, nhận định: “Phản ứng cứng rắn từ Mỹ với Note 7 gây nhiều tác động xấu. Tuy nhiên, Samsung có thể giải quyết tình trạng này bằng cách thay thế Note 7 bị lỗi càng sớm càng tốt nhằm trấn an khách hàng. Trong trường hợp xấu nhất, Samsung có thể phải ngừng bán Note 7 trong một thời gian dài”.


Một chiếc Note 7 bị phá hủy bởi sự cố nổ pin.

Một chiếc Note 7 bị phá hủy bởi sự cố nổ pin.

Ở thời điểm hiện tại, CPSC đã phát đi cảnh báo với các hãng hàng không về sự có mặt của Note 7. Trước đó, Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu cũng đã khuyến cáo việc để Note 7 trong hành lý. Cục hàng không Liên bang Mỹ khơi nguồn cho việc hạn chế mang Note 7 lên máy bay bằng khuyến cáo hôm 8/9. Động thái tương tự cũng đã xảy ra ở Ấn Độ, Singapore và nhiều quốc gia khác.

“Cơn ác mộng của Samsung sẽ ngày càng tồi tệ hơn và thảm họa với hãng là khi tất cả các hãng hàng không ban hành lệnh cấm mang điện thoại Samsung lên máy bay vì nguy cơ cháy nổ trong bối cảnh họ gặp khó khăn trong việc phân biệt Note 7 và các thiết bị khác. Nếu điều này trở thành sự thực, Note 7 sẽ bắt đầu hồi kết cho sự huy hoàng của tập đoàn Hàn Quốc”, Bloomberg dẫn bình luận của chuyên gia về những thách thức với Samsung.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên