MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu SoftBank mất 7% giá trị sau thông tin CEO "chơi liều" với công cụ phái sinh

Cổ phiếu SoftBank Group sụt giảm tại Tokyo sau báo cáo rằng tập đoàn này đã đặt cược đáng kể vào các công cụ phái sinh trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ tăng vọt.

Chốt phiên sáng 7/9, cổ phiếu SoftBank giảm tới 6,6% -  là mức cao nhất từ tháng tư. Cổ phiếu doanh nghiệp dưới quyền CEO Masayoshi Son đã tăng 30% kể từ đầu năm.

Trước đó, Financial Times, Wall Street Journal và Zero Hedge đồng loạt đưa tin rằng SoftBank đã đặt cược lớn vào cổ phiếu công nghệ bằng cách sử dụng các công cụ phái sinh.

FT gọi SoftBank là "con cá voi Nasdaq", tác nhân châm ngòi cho cuộc "biểu tình" rầm rộ của cổ phiếu công nghệ lớn (Big Tech), mặc dù không nêu chi tiết bất kỳ giao dịch nào. FT sau đó nói rằng SoftBank đang thu được khoản lãi 4 tỷ USD từ việc đặt cược của người sáng lập Masayoshi Son.

Mitsushige Akino, giám đốc điều hành cấp cao tại Ichiyoshi Asset Management cho biết: "SoftBank đang chèo lái làn sóng Nasdaq giống như một quỹ tương hỗ. Thị trường đang giảm, và các nhà đầu tư không có tầm nhìn xa, họ đang bán cổ phiếu SoftBank".

Phía SoftBank thì từ chối bình luận.

Cổ phiếu SoftBank mất 7% giá trị sau thông tin CEO chơi liều với công cụ phái sinh - Ảnh 1.

Từ tháng 8, tập đoàn này cho biết đã thành lập một đơn vị mới để giao dịch chứng khoán đại chúng, vượt ra khỏi lĩnh vực đầu tư truyền thống là viễn thông và khởi nghiệp. Theo Bloomberg, SoftBank đang nhắm mục tiêu đầu tư hơn 10 tỷ USD, công ty này sẽ sử dụng các cấu trúc tài chính để có thể tránh việc công khai về các giao dịch cổ phần.

Nguồn tin của FT cho biết, chiến lược phái sinh của SoftBank đã được xây dựng trong vài tháng qua và công ty này đã chi khoảng 4 tỷ USD cho quyền chọn cổ phiếu công nghệ. SoftBank giờ đây đã có lợi nhuận lớn, nhưng chưa được ghi nhận, thậm chí các giao dịch đã gây tranh cãi ngay cả trong nội bộ công ty này.

Wall Street Journal thông tin rằng, SoftBank đã bán quyền chọn với giá cao hơn.

Ý tưởng những người mua quyền chọn có thể thúc đẩy làn sóng tăng giá cổ phiếu đối với công ty công nghệ, đẩy các chỉ số chuẩn lên mức cao kỷ lục đã khiến dư luận hoài nghi trong quá khứ. Nhưng khi khối lượng lớn tập trung vào các cổ phiếu Apple, Amazon, Tesla. Các nhà phân tích chi ra rằng có thể tạo ra mức ảnh hưởng lớn hơn nếu tập trung đặt cược vào một nhóm cổ phiếu nổi tiếng trên thị trường.

Peter Tchir, kinh tế trưởng tại Academy Securities nói rằng: "Trong thế giới mà khối lượng bị bóp méo bởi giao dịch điên cuồng của các thuật toán, bất kỳ dòng lệnh thực nào cũng có thể tác động đến giá một cách bất ngờ. Bằng cách giao dịch quyền chọn, họ đã tận dụng vị thế của mình".

Đông A

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên