MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu YG Entertainment sụt giảm sâu nhất trong gần 1 năm khi rộ tin Lisa (Blackpink) từ chối gia hạn hợp đồng

15-09-2023 - 15:23 PM | Tài chính quốc tế

Thành viên Lisa của Blackpink (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: Emma Mcintyre / Getty Images Entertainment / Getty Images

Thành viên Lisa của Blackpink (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: Emma Mcintyre / Getty Images Entertainment / Getty Images

Tin tức Lisa từ chối gia hạn hợp đồng đang đặt ra câu hỏi về tương lai của Blackpink, nhóm nhạc K-pop nổi tiếng của Hàn Quốc.

Cổ phiếu của công ty giải trí Hàn Quốc YG Entertainment đã giảm gần 9% trong phiên ngày 15/9. Đây là mức sụt giảm trong ngày sâu nhất của cổ phiếu YG kể từ ngày 28/9/2022.

Biến động giá cổ phiếu xảy ra sau khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin thành viên Lisa của Blackpink từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ công ty này. Bản hợp đồng được cho là có trị giá 50 tỷ won (tương đương 37,6 triệu USD hay hơn 900 tỷ VNĐ).

Theo hãng tin Star News của Hàn Quốc, thành viên gốc Thái Lan đã từ chối hai lời đề nghị từ YG. Hồi đầu tháng 7, Lisa “không đạt được thoả thuận” về việc gia hạn hợp đồng với công ty YG.

Thời điểm đó, YG cho biết các cuộc thảo luận ký hợp đồng vẫn đang được tiến hành. Nhưng hãng tin Munhwa Ilbo đưa tin rằng “sự khác biệt giữa hai bên là khá lớn”.

Blackpink là nhóm nhạc K-pop ra mắt vào tháng 8/2016, bao gồm 4 thành viên là Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Đây là một trong những nhóm nhạc thành công nhất của nhà YG.

Tin tức về tương lai của Blackpink xuất hiện sau khi nhóm này vừa kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới có tên “Born Pink”. Đây được cho là chuyến lưu diễn toàn cầu lớn nhất của một nhóm nhạc nữ K-pop. Các đêm diễn thu hút khoảng 1,5 triệu khán giả tại 41 thành phố, trong đó có cả Việt Nam.

Blackpink dự kiến tổ chức hai ngày cuối cùng của tour diễn vào ngày 16 - 17/9 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Vì ra mắt từ năm 2016, mà các nhóm nhạc K-pop thường ký hợp đồng 7 năm, nên hợp đồng của Blackpink hết hạn vào năm nay. Song, công ty này chưa xác nhận gia hạn hợp đồng với bất kỳ thành viên nào.

Theo CNBC

Thiên Di

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên