MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cơ quan Mật vụ Mỹ tố tin tặc Trung Quốc lấy hàng triệu USD trợ cấp COVID-19

08-12-2022 - 10:35 AM | Kinh tế số

Cơ quan Mật vụ Mỹ tố tin tặc Trung Quốc lấy hàng triệu USD trợ cấp COVID-19

Ngày 5-12, Cơ quan Mật vụ Mỹ tiết lộ tin tặc Trung Quốc đã đánh cắp các khoản trợ cấp COVID-19 của Mỹ trị giá hàng chục triệu USD kể từ năm 2020.

Theo Hãng tin Reuters, tuy từ chối cung cấp thông tin chi tiết, Cơ quan Mật vụ Mỹ đã xác nhận thông tin ban đầu do NBC News đăng tải. Cụ thể, NBC News cho biết nhóm hacker Trung Quốc, được biết đến với tên gọi APT41 hay Winnti, đứng sau động thái này.

Theo các chuyên gia, APT41 là một nhóm tội phạm mạng lớn, đã tiến hành nhiều vụ tấn công mạng và xâm phạm dữ liệu có động cơ tài chính.

Một số thành viên của nhóm tin tặc đã bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố vào năm 2019 và 2020 vì tội theo dõi hơn 100 công ty, bao gồm các công ty phát triển phần mềm, nhà cung cấp viễn thông, công ty truyền thông xã hội và nhà phát triển trò chơi điện tử của Mỹ.

Thời điểm đó, Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Jeffrey Rosen cáo buộc Bắc Kinh "tạo nơi chốn an toàn" cho tội phạm mạng, "miễn là các nhóm này tấn công các máy tính bên ngoài Trung Quốc và đánh cắp tài sản trí tuệ hữu ích cho Trung Quốc".

Đáp lại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ khẳng định Bắc Kinh luôn "kiên quyết phản đối và trấn áp mọi hình thức trộm cắp và tấn công mạng", đồng thời chống lại "những cáo buộc vô căn cứ" đối với nước này về an ninh mạng.

Theo Nguyên Hạnh

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên