MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con gái của các tỷ phú thời trang hàng đầu thế giới làm công việc gì?

15-08-2022 - 15:35 PM | Lifestyle

Con gái của các tỷ phú thời trang hàng đầu thế giới làm công việc gì?

Con gái ông chủ LV, Zara, H&M đều đang làm việc tại tập đoàn của gia đình.

Delphine Arnault – Phó Chủ tịch Louis Vuitton

Delphine Arnault sinh năm 1975, là con gái cả của tỷ phú giàu thứ ba thế giới Bernard Arnault – ông chủ đế chế LVMH. Tập đoàn này là công ty mẹ của 75 thương hiệu bao gồm Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora, Bulgari và cả thương hiệu trang sức Tiffany & Co.

Delphine tốt nghiệp trường Kinh tế London và trường Kinh doanh EDHEC. Bà bắt đầu sự nghiệp tại công ty tư vấn chiến lược quốc tế McKinsey & Company. Delphine làm việc cho Dior từ năm 26 tuổi và gắn bó với thương hiệu này trong 12 năm.

Năm 2013, ái nữ của tỷ phú Bernard Arnault nghỉ việc ở Dior để gia nhập Louis Vuitton trong vai trò giám đốc và phó chủ tịch điều hành.

Con gái của các tỷ phú thời trang hàng đầu thế giới làm công việc gì? - Ảnh 1.

Delphine Arnault là nữ doanh nhân tài năng. Ảnh: WWD


Từ khi đến Louis Vuitton, nữ doanh nhân xây dựng đội ngũ thiết kế hùng mạnh đồng hành cùng Giám đốc sáng tạo Nicolas Ghesquière. Bên cạnh đó, bà còn tạo nên diện mạo hoàn toàn mới cho thương hiệu. Delphine đã tham gia vào ban lãnh đạo LVMH từ năm 2003. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên và trẻ tuổi nhất ở tập đoàn đảm nhận vị trí này.

Nữ doanh nhân 47 tuổi còn nằm trong hội đồng quản trị của nhiều công ty như Château Cheval Blanc, The Saint-Emilion Premier Grand Cru, Les Echos, Loewe, Pucci's, Celine, Christian Dior, 21 Century Fox và Repossi. Từ năm 2009, bà là thành viên ban kiểm soát của M6, đến năm 2013 bà tham gia vào ban kiểm soát của Havas.

Marta Ortega - Chủ tịch Inditex

Marta Ortega là con gái tỷ phú giàu nhất Tây Ban Nha Amancio Ortega. Ông Ortega thành lập Inditex cùng với vợ cũ Rosalia Mera vào năm 1975 và xây dựng nó thành một trong những hãng bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới với các thương hiệu Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius...

Con gái của các tỷ phú thời trang hàng đầu thế giới làm công việc gì? - Ảnh 2.

Marta Ortega (ở giữa) là Chủ tịch Inditex. Ảnh: Getty Images


Cuối năm ngoái, tỷ phú Ortega tạo ra bất ngờ khi quyết định bổ nhiệm con gái 38 tuổi của mình, Marta, làm Chủ tịch Inditex. Bà chính thức đảm nhận vai trò này vào tháng 4 năm nay, thay thế Pablo Isla - người đã rời công ty.

Theo Inditex, Marta Ortega đã làm việc trong công ty ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong hơn 15 năm qua. Ban đầu, bà làm trợ lý bán hàng cho cửa hàng của Zara tại London (Anh) sau khi tốt nghiệp đại học. Thời điểm đó, Marta từng nghĩ không trụ nổi công việc quá một tuần, nhưng sau đó gần như bị nghiện việc tới của hàng. Đến nay, bà đều đặn ghé thăm các cửa hàng mỗi tuần.

Charlotte Söderström – Làm việc cho H&M

Charlotte Söderström là con gái của người giàu nhất Thụy Điển, Stefan Persson – ông chủ hãng bán lẻ thời trang H&M. Thương hiệu này do Erling Persson – ông nội của Charlotte thành lập năm 1947.

Ông Erling mở cửa hàng đầu tiên, Hennes, chuyên kinh doanh đồ cho phái nữ. Đến năm 1968, doanh nhân này mua lại công ty Mauritz Widforss và ra mắt thêm những bộ sưu tập thời trang dành cho nam giới, sau đó đổi tên chính thức thành "Hennes & Mauritz" (tiền thân của H&M ngày nay).

Con gái của các tỷ phú thời trang hàng đầu thế giới làm công việc gì? - Ảnh 3.

Charlotte Söderström hiện là một tỷ phú. Ảnh: El Mundo.


Bà Charlotte hiện sở hữu khối tài sản trị giá 1,3 tỷ USD – tương đương với anh trai Karl-Johan và quản lý các hoạt động tài trợ của H&M.

Mathilde Pinault – Theo học trường kinh doanh Emlyon

Ở tuổi 21, Mathilde Pinault là gương mặt thường xuyên xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang lớn. Cô là con gái của François-Henri Pinault, CEO Kering - Tập đoàn xa xỉ Pháp nắm trong tay hàng loạt thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen và Yves Saint Laurent.

Con gái của các tỷ phú thời trang hàng đầu thế giới làm công việc gì? - Ảnh 4.

Mơ ước của Mathilde là trở thành vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp. Ảnh: Instagram


Dấn thân vào ngành thời trang nhưng mơ ước của Mathilde là trở thành vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp. Cô học cưỡi ngựa từ năm 6 tuổi và bắt đầu tham gia thi đấu từ năm lên 10 tuổi, theo W Magazine. Cô được huấn luyện bởi vận động viên cưỡi ngựa người Pháp Virginie Couperie-Eiffel.

Mathilde hiện theo học ngành Kinh tế và Khoa học Xã hội tại Trường Kinh doanh Emlyon, Pháp. Trong khi cưỡi ngựa là niềm đam mê chính, Mathilde muốn có thêm về kiến thức trong kinh doanh. "Việc tiếp tục học là điều cần thiết với tôi. Sau khi quan sát quy mô của ngành đua ngựa, tôi nhận ra khả năng cưỡi ngựa giỏi là chưa đủ, tôi cần biết cách thương thảo, giao tiếp", cô nói với Studforlife.

Theo Linh Lam

NDH

Trở lên trên