MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tạm dẫn đầu bầu cử Thái Lan

15-05-2023 - 08:14 AM | Tài chính quốc tế

Bà Paetongtarn Shinawatra, con gái út cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: Reuters)

Bà Paetongtarn Shinawatra, con gái út cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: Reuters)

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử Thái Lan ngày 14/5 cho thấy phe đối lập cấp tiến đang dẫn trước, theo sau là các đảng liên minh cầm quyền được quân đội và chính quyền hậu thuẫn.

Đảng Pheu Thai dẫn trước với 6,45% số phiếu hợp lệ được kiểm lúc 8h33 tối 14/5, theo sau là đảng Move Forward, theo kết quả kiểm đếm sơ bộ. Ứng viên thủ tướng của Pheu Thai là bà Paetongtarn Shinawatra, con gái út của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Ủy ban bầu cử dự kiến sẽ sớm công bố kết quả sơ bộ.

Cuộc bầu cử lần này là màn đấu giữa phe đối lập tiến bộ với phe bảo hoàng và các tướng lĩnh quân đội đóng vai trò trung tâm trong hai thập kỷ biến động chính trị ở nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á.

Chiến thắng cho phe đối lập trong cuộc bầu cử ngày 14/5 cũng không bảo đảm đảng nào sẽ lên cầm quyền, kể cả liên minh, vì những quy định trong quốc hội do quân đội áp dụng từ cuộc đảo chính năm 2014.

Việc chọn thủ tướng và thành lập chính phủ mới đòi hỏi phải được đa số hạ viện và thượng viện ủng hộ.

Thượng viện được chính quyền quân sự cũ bổ nhiệm nên dự kiến sẽ vẫn ủng hộ đảng hoặc khối liên minh với quân đội.

Cuộc bầu cử diễn ra sau 9 năm chính phủ do quân đội hoặc được quân đội hậu thuẫn điều hành đất nước, với 2 cuộc đảo chính lật đổ chính phủ do gia đình tỷ phú Shinawatra kiểm soát.

Theo Reuters

Theo Tú Linh

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên