MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Công chúa Huawei' lần đầu xuất hiện trở lại trước công chúng trong buổi báo cáo tài chính thường niên của Huawei

29-03-2022 - 13:08 PM | Thị trường

Ngày 28/3, Huawei chính thức công bố báo cáo thường niên năm 2021, tiết lộ những con số kinh doanh ổn định. Đáng chú ý là sự xuất hiện của Giám đốc Tài chính Mạnh Vãn Chu sau thời gian dài vắng bóng.

Vài tháng sau khi được tại ngoại, giám đốc tài chính Meng Wanzhou ( Mạnh Vãn Chu) của Huawei, đã trở lại vào Thứ Hai vừa qua (28/3) trong sự kiện công bố báo cáo thường niên 2021. Bà Mạnh đứng trên sân khấu tại trụ sở chính của Huawei và công bố báo cáo kết quả hàng năm.

Sau khi được trả tự do ở Canada vào tháng 9 năm ngoái, bà Mạnh tương đối kín tiếng, tránh các sự kiện lớn có sự tham gia của các giám đốc điều hành hàng đầu khác của Huawei. Tuy nhiên trong sự kiện mới đây, bà đã chủ trì cuộc họp báo và công bố một loạt số liệu chứng minh rằng gã khổng lồ công nghệ vẫn đang nỗ lực không ngừng trước những hạn chế kéo dài đến từ Hoa Kỳ.

Công chúa Huawei lần đầu xuất hiện trở lại trước công chúng trong buổi báo cáo tài chính thường niên của Huawei - Ảnh 1.

Bà Mạnh Vãn Chu có mặt để công bố về tình hình tài chính của Huawei.

Trong bản báo cáo, doanh thu năm ngoái của Huawei đạt 636,8 tỷ nhân dân tệ, giảm 29% xuống tương đương khoảng 100 tỷ USD. Kể từ năm 2020, doanh số bán điện thoại thông minh giảm mạnh và doanh thu từ mảng kinh doanh chính là cung cấp cho các nhà khai thác viễn thông giảm. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng tăng 76% lên mức kỷ lục 113,7 tỷ nhân dân tệ (17,85 tỷ USD).

Cũng tại cuộc họp, bà cũng cho biết dòng tiền của công ty đã được cải thiện để khiến Huawei "có khả năng đối phó tốt hơn với những khó khăn". Về cuộc sống riêng, bà cho biết: "Thế giới đã thay đổi rất nhiều, trong 6 tháng qua tôi đã không ngừng học hỏi và cố gắng để bắt kịp với nó".

Trước khi bị giữ tại Canada, bà Mạnh là một trong những giám đốc điều hành cấp cao nhất của Huawei. Bà đã có mặt để phát biểu tại các hội nghị cấp cao trên thế giới, gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia và giới thiệu công nghệ của công ty đến với khách hàng. Bà được nhiều người coi là người thừa kế tiềm năng của cha mình - ông Nhậm Chính Phi, người vẫn giữ chức giám đốc điều hành Huawei gần 35 năm sau khi thành lập công ty.

Trong ngày thứ Hai, bà Mạnh đã thảo luận về tình hình tài chính của công ty trước khán giả là các nhà báo tại trụ sở chính ở Thâm Quyến và những người khác theo dõi trực tuyến từ nước ngoài. 

Năm 2021, mảng kinh doanh giải pháp hạ tầng viễn thông của Huawei đã đạt doanh thu 44,19 tỷ USD và hỗ trợ các nhà mạng trên khắp thế giới triển khai mạng 5G hàng đầu. Báo cáo độc lập của bên thứ ba cho thấy, mạng 5G do Huawei xây dựng cho khách hàng ở 13 quốc gia mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, đặc biệt là Thụy Sĩ, Đức, Phần Lan, Hà Lan, Hàn Quốc và Ả Rập Xê-út. Bằng cách hợp tác với các nhà mạng và đối tác, Huawei đã ký hơn 3,000 hợp đồng thương mại cho các ứng dụng 5G công nghiệp. Các ứng dụng 5G này hiện được thương mại rộng rãi trên quy mô lớn trong các lĩnh vực như: sản xuất, khai khoáng hầm mỏ, nhà máy sắt thép, cảng biển và bệnh viện.

Công chúa Huawei lần đầu xuất hiện trở lại trước công chúng trong buổi báo cáo tài chính thường niên của Huawei - Ảnh 2.

ông Guo Ping, Chủ tịch luân phiên của Huawei.

Mảng kinh doanh giải pháp doanh nghiệp của Huawei cũng tăng trưởng nhanh, tạo ra doanh thu 16,08 tỷ USD trong 2021. Mảng kinh doanh thiết bị tiêu dùng của Huawei tạo ra doanh thu 38,21 tỷ USD trong năm 2021, ghi nhận các ​​mức tăng trưởng doanh số ổn định ở nhóm sản phẩm thiết bị đeo thông minh, màn hình thông minh, tai nghe âm thanh nối không dây (TWS) và dịch vụ di động Huawei (HMS). Đặc biệt, phân khúc thiết bị đeo thông minh và màn hình thông minh đều tăng trưởng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Tổng quan, hiệu suất năm 2021 của Huawei phù hợp với dự báo trước đó. Hoạt động kinh doanh giải pháp hạ tầng viễn thông duy trì ổn định, hoạt động kinh doanh giải pháp doanh nghiệp tăng trưởng và hoạt động kinh doanh thiết bị tiêu dùng nhanh chóng mở rộng sang các lĩnh vực mới. Ngoài ra, chúng tôi còn bắt tay vào việc phát triển nhanh chóng hệ sinh thái ", ông Guo Ping, Chủ tịch luân phiên của Huawei nhận định.

https://cafef.vn/cong-chua-huawei-lan-dau-xuat-hien-tro-lai-truoc-cong-chung-trong-buoi-bao-cao-tai-chinh-thuong-nien-cua-huawei-20220329130756502.chn

Huyền Như

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên