MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công nghệ Trung Quốc đạt bước đột phá mới sau nhiều năm vay mượn: Ra mắt 'ống xi lanh' khổng lồ cao bằng toà nhà 10 tầng, dễ dàng nâng trọng lượng bằng 1.000 con voi

24-10-2024 - 11:04 AM | Tài chính quốc tế

Công nghệ Trung Quốc đạt bước đột phá mới sau nhiều năm vay mượn: Ra mắt 'ống xi lanh' khổng lồ cao bằng toà nhà 10 tầng, dễ dàng nâng trọng lượng bằng 1.000 con voi

Xi lanh thuỷ lực “mạnh nhất” thế giới dùng để đóng cọc trên biển đã được ra mắt tại Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Sản phẩm mới này đánh dấu một bước tiến vượt bậc đối với công nghệ Trung Quốc.

Được phát triển bởi “gã khổng lồ” ngành xây dựng thuộc sở hữu nhà nước China Communications Construction Company (CCCC), xi lanh thuỷ lực này thể hiện bước đột phá trong năng lực sản xuất trong nước của Trung Quốc. 

SCMP cho biết, xi lanh này có lực đẩy tối đa là 5.000 tấn, có thể dễ dàng nâng 1.000 con voi châu Phi trưởng thành. Xi lanh thuỷ lực mới đóng vai trò là “trái tim” cực kỳ khoẻ mạnh đối với một tàu đóng cọc dài 150 mét đang trong quá trình sản xuất. Xi lanh mới cao 28 mét và đường kính 19 mét, tương đương chiều cao của toà nhà 10 tầng. 

Trước đây, Trung Quốc phụ thuộc vào việc nhập khẩu các thành phần chính. Tuy nhiên, hiện tại, Trung Quốc đảm nhận 100% khâu thiết kế và sản xuất các loại máy móc tương tự và đã giảm sự phụ thuộc vào công nghệ châu Âu. 

Nhiều dự án kỹ thuật hàng hải, chẳng hạn như cầu đường sắt xuyên biển ở vịnh Hàng Châu - cầu đường sắt xuyên biển dài nhất thế giới, dự kiến sẽ rất cần đến xi lanh thuỷ lực này. Theo đó, “quái vật” nâng thuỷ lực mới sẽ hỗ trợ thúc đẩy tiến độ các dự án kết nối sông và biển của Trung Quốc.

Ngoài ra, thiết kế và công nghệ hiện đại mới của máy cũng dự kiến sẽ được sử dụng trong các giàn khoan ngoài khơi và dự án xây dựng năng lượng tái tạo của Trung Quốc, đặc biệt là các cơ sở điện gió đặt ở vùng biển sâu. 

Công nghệ xi lanh thuỷ lực của Trung Quốc sẽ cạnh tranh trực tiếp với các công ty lớn như Bosh Rexroth của Đức và Parker Hannifin Corporation của Mỹ. Các doanh nghiệp này vốn chiếm thị phần lớn về công nghệ và danh mục sản phẩm trong thời gian dài. 

Thị trường xi lanh thuỷ lực đạt giá trị 15 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ mở rộng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 4,6%, theo Global Market Insights - công ty tư vấn chiến lược và nghiên cứu thị trường. 

Trong nửa đầu năm, nền kinh tế hàng hải của Trung Quốc tăng trưởng ổn định và vượt xa tốc độ tăng trường GDP của nước này. Theo Bộ Tài nguyên Trung Quốc, tổng sản lượng của ngành này đạt 4,9 nghìn tỷ Nhân dân tệ (678,55 tỷ USD). 

Đầu tháng này, công ty sản xuất thiết bị hạng nặng đa quốc gia của Trung Quốc - Sany, đã cho ra mắt một thiết bị xi lanh khổng lồ khác có khả năng thử nghiệm tuabin gió 35 MW. Công ty cho biết, thiết bị này có thể mô phỏng 20 năm hoạt động của trang trại điện gió chỉ trong vòng 1 năm, bằng cách sử dụng các thử nghiệm kiểm tra độ bền mỏi cường độ cao.

Công ty cung cấp thông tin chi tiết cho biết thiết bị bao gồm 6 xi lanh thuỷ lực 100 tấn và sử dụng tải trợ đa hướng, phối hợp trên 6 bậc tự do. Yếu tố này cho phép thiết bị thử nghiệm đa trục và ứng suất cực đại. Thiết bị thử nghiệm cũng có thể mô phỏng chính xác các điều kiện thời tiết phức tạp, môi trường khắc nghiệt và chịu được gió cấp bão. 

Vu Lam

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên