MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Công nghiệp hóa chất

Nhà máy Đạm Ninh Bình và Đạm Hà Bắc liên tiếp gặp sự cố

Nhà máy Đạm Ninh Bình và Đạm Hà Bắc liên tiếp gặp sự cố

31/01/2020 12:40

Theo thông tin của Tiền Phong có được, trong những ngày qua, các nhà máy của Tập đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) là Đạm Ninh Bình và Đạm Hà Bắc đã phải liên tiếp dừng máy vì gặp sự cố trong quá trình vận hành

Hóa chất Đà Nẵng (DCI): Khai thác hơn 16ha "đất vàng" Đà Nẵng, Vinachem thoái toàn bộ vốn với giá khởi điểm gấp hơn 40 lần thị giá

Hóa chất Đà Nẵng (DCI): Khai thác hơn 16ha "đất vàng" Đà Nẵng, Vinachem thoái toàn bộ vốn với giá khởi điểm gấp hơn 40 lần thị giá

14/06/2019 09:35

Mới đây, Vinachem cũng vừa thực hiện thành công phiên đấu giá hơn 4,2 triệu cổ phần (tương đương 15% vốn) Cao su Sao Vàng (SRC) với mức giá cao hơn rất nhiều so với thị giá, lượng mua vừa khớp với lượng đăng ký bán.

Vinachem lãi 6 tháng hơn 400 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm ngoái

Vinachem lãi 6 tháng hơn 400 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm ngoái

10/07/2018 11:43

Doanh thu 6 tháng ước 24.554 tỷ đồng, thực hiện 51% kế hoạch năm.

Tập đoàn Hàn Quốc dự kiến đầu tư 6 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành một cơ sở phức hợp sản xuất toàn cầu ngành hóa chất và công nghiệp nặng

Tập đoàn Hàn Quốc dự kiến đầu tư 6 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành một cơ sở phức hợp sản xuất toàn cầu ngành hóa chất và công nghiệp nặng

13/02/2018 16:33

Tập đoàn của Hàn Quốc dự kiến đầu tư lớn vào ngành công nghiệp hóa chất và công nghiệp nặng của Việt Nam. Theo thông tin từ trang Koreaherald, Tập đoàn Hyosung sẽ đầu tư 6 tỷ USD vào Việt Nam.

Alumin Nhân Cơ sản xuất vượt kế hoạch 2017

Alumin Nhân Cơ sản xuất vượt kế hoạch 2017

29/12/2017 20:00

Ngay trong năm đầu tiên đi vào hoạt động và cho ra sản phẩm thương mại, nhà máy Alumin Nhân Cơ thuộc Công ty Nhôm Đắk Nông (Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam - TKV) đã sản xuất được 501.000 tấn alumin (quy đổi), tăng 104% so với kế hoạch đề ra.

Hiệp định thương mại tự do Ukraine-EU chính thức có hiệu lực

Hiệp định thương mại tự do Ukraine-EU chính thức có hiệu lực

01/01/2016 14:38

Ngày 1/1/2016, Hiệp định về khu vực thương mại tự do (FTA) giữa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu có hiệu lực, đồng thời với thời điểm hiệp định tương tự giữa Ukraine và Nga chấm dứt hiệu lực và thay bằng chế độ "tối huệ quốc," từ nay hàng hóa Ukraine nhập khẩu vào Nga sẽ phải chịu mức thuế 6-7%.

Trở lên trên