MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công sở Hà Nội ngày đầu làm việc: Cán bộ nghiêm túc, công dân thưa vắng

27-01-2023 - 16:50 PM | Xã hội

Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới (ngày 27/1, tức ngày mùng 6 tháng Giêng), các công sở tại Hà Nội đã trở lại làm việc bình thường, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Công sở Hà Nội ngày đầu làm việc: Cán bộ nghiêm túc, công dân thưa vắng - Ảnh 1.
Công sở Hà Nội ngày đầu làm việc: Cán bộ nghiêm túc, công dân thưa vắng - Ảnh 2.
Công sở Hà Nội ngày đầu làm việc: Cán bộ nghiêm túc, công dân thưa vắng - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Xuân Quyết, Chủ tịch UBND phường Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm) cho biết, từ 7h30 tất cả cán bộ phường đã có mặt tại trụ sở, không có ai vắng mặt. Đúng 8h mọi công việc vận hành bình thường.

Công sở Hà Nội ngày đầu làm việc: Cán bộ nghiêm túc, công dân thưa vắng - Ảnh 4.

Được biết, Phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm đã thành lập đoàn kiểm tra công vụ về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức trên địa bàn.

Công sở Hà Nội ngày đầu làm việc: Cán bộ nghiêm túc, công dân thưa vắng - Ảnh 5.

Tại quận Ba Đình, 5 cán bộ công chức đã có mặt từ sớm để chuẩn bị đón tiếp người dân lúc 8h sáng.

Công sở Hà Nội ngày đầu làm việc: Cán bộ nghiêm túc, công dân thưa vắng - Ảnh 6.

Ghi nhận tại bộ phận một cửa UBND huyện Hoài Đức, không nhiều người dân đến làm thủ tục hành chính

Công sở Hà Nội ngày đầu làm việc: Cán bộ nghiêm túc, công dân thưa vắng - Ảnh 7.
Công sở Hà Nội ngày đầu làm việc: Cán bộ nghiêm túc, công dân thưa vắng - Ảnh 8.

Trước đó, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành Văn bản số 143/SNV-TT về việc kiểm tra công vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, gửi tới các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố. Sở Nội vụ đề nghị: Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện kiểm tra công vụ đối với cơ quan, đơn vị mình ngay từ những ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên. Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả về Sở Nội vụ (qua Thanh tra Sở Nội vụ) trước ngày 7/3/2023 để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên