MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Công, tội" của Tổng thống Trump với thị trường chứng khoán Mỹ

24-03-2018 - 14:18 PM | Tài chính quốc tế

Dow Jones mất tới gần 1.200 điểm trong 2 ngày vì quyết định của Tổng thống Donald Trump nhưng không thể phủ nhận số điểm tăng cực lớn kể từ khi ông vào Nhà Trắng.

Ngày 20/1/2017, ông Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ. Cùng ngày, Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đóng cửa ở mức 19.827,25 điểm. Tính đến hết ngày 23/3/2018, Dow Jones đóng cửa ở mức 23.522,20 điểm dù mới bị mất gần 1.200 điểm vì lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Như vậy, trong hơn một năm Tổng thống Trump trèo lái nền kinh tế Mỹ, Dow Jones đã tăng 3.700 điểm. Ngay khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã khẳng định thị trường chứng khoán mạnh là một trong những cam kết cho nhiệm kỳ của ông.

"Tôi nghĩ rằng thị trường chứng khoán Mỹ đang rất tuyệt và trên đà đi lên. Kể từ khi tôi nắm quyền, chứng khoán đã bùng nổ. Đó là cách nó sẽ tăng lên. Trong khi đó, Trung Quốc sẽ ngừng cư xử bất công bằng với chung ta", ông Trump nói trong cuộc họp báo ngày 23/2 bất chấp những biến động mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Tuy nhiên, nếu so với đỉnh cao 26.616,71 điểm trong ngày 26/1 vừa qua, Dow Jones đã mất tới 11,6%, tương đương hơn 3.000 điểm. Dẫu vậy, Tổng thống Trump vẫn còn "vốn" là 3.700 điểm nếu so với thời điểm ông bắt đầu nhậm chức.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên