MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty cấp nước ở Chư Sê lại cắt nước cả huyện

25-05-2024 - 20:32 PM | Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần cấp nước Chư Sê tiếp tục ra thông báo ngừng cấp nước sinh hoạt cho khoảng 1.600 hộ dân trên địa bàn huyện Chư Sê, Gia Lai.

Công ty cấp nước ở Chư Sê lại cắt nước cả huyện- Ảnh 1.

Hồ lấy nước của Công ty Cổ phần cấp nước Chư Sê.

Ngày 25/5, ông Nguyễn Đức Cường - Chánh Văn phòng UBND huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết, huyện sẽ làm việc với Công ty Cổ phần cấp nước Chư Sê để xử lý việc cắt nước của các hộ dân trên địa bàn.

Trước đó, ngày 24/5, Công ty Cổ phần cấp nước Chư Sê thông báo ngừng cấp nước sinh hoạt cho khoảng 1.600 hộ dân trên địa bàn huyện này.

“Điện lực Chư Prông (cung cấp điện cho cả huyện Chư Sê) đã cắt điện nhà máy từ lúc 8h30 ngày 24/5. Lý do nhân viên thu tiền nước không nộp đủ tiền về công ty, vì thế công ty không đủ tiền thanh toán tiền điện. Bên cạnh đó các xã cũng chậm thanh toán tiền nước nên công ty không đủ tiền thanh toán tiền điện”, văn bản do ông Lê Vinh Thịnh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Chư Sê, ký.

Theo văn bản này, thời gian cung cấp nước trở lại khi điện lực mở điện trở lại.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng trên. Tháng 10/2023, Công ty Cổ phần cấp nước Chư Sê cũng ra thông báo dừng cung cấp nước toàn huyện Chư Sê do không có tiền để thanh toán tiền điện. Vụ việc khiến người dân hoang mang, lo lắng. Bởi vậy, hơn một tháng sau, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Công ty Cổ phần cấp nước Chư Sê.

Tại cuộc họp, ông Lê Vinh Thịnh thông tin, thời gian qua, công ty này lâm vào khó khăn, nợ nần do số lượng khách hàng sử dụng nước ít, khó thu hồi vốn đầu tư. Theo đó, sản lượng nước được tiêu thụ ở nhiều xã rất thấp so với tổng số dân trên địa bàn. Ngoài ra còn có các xã đã đấu nối vào đường ống chính, nhưng từ tháng 6/2021 đến nay không mở van nước để người dân sử dụng. Thậm chí, có xã còn nợ tiền sử dụng nước.

Đặc biệt, theo ông Thịnh, từ thời điểm xảy ra dịch COVID-19, đơn vị đã nợ tiền bảo hiểm xã hội khoảng 600 triệu đồng, nợ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai hơn 400 triệu đồng đối với khoản thu phí nước thô (900 đồng/m 3 ); nợ tiền thuế, phí bảo vệ môi trường...

Theo Tiền Lê

Tiền Phong

Trở lên trên