MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty Nhật Bản tung ra gói bảo hiểm độc nhất vô nhị, bồi thường gần 40 triệu đồng ngay cả khi trẻ bị bắt nạt trên môi trường Internet

06-04-2023 - 19:39 PM | Tài chính quốc tế

Việc bắt nạt hay nghiêm trọng hơn là bạo lực học đường, bạo lực mạng là điều không được coi trọng trước đây. Thế nhưng, hậu quả của việc này ngày càng đáng lo ngại.

Công ty Nhật Bản tung ra gói bảo hiểm độc nhất vô nhị, bồi thường gần 40 triệu đồng ngay cả khi trẻ bị bắt nạt trên môi trường Internet - Ảnh 1.

Dần dà, việc con cái bị bắt nạt ở trường học trở thành điều mà mọi bậc cha mẹ đều lo sợ. Mặc dù tổn thất về tài chính không phải là mối quan tâm hàng đầu nhưng sẽ có một hợp đồng bảo hiểm mới được cung cấp vào cuối năm nay để ít nhất là sẽ làm giảm bớt những lo lắng của các bậc phụ huynh.

Bảo hiểm hỏa hoạn Tokio Marine & Nichido sẽ bắt đầu bán hợp đồng bảo hiểm vào tháng 10 với mức bồi thường lên tới 200.000 yên cho mỗi trường hợp trẻ bị bắt nạt ở trường hoặc trực tuyến, bao gồm phí tư vấn và các chi phí liên quan đến việc chuyển trường, chẳng hạn như mua đồng phục mới và học tập nguyên vật liệu.

Phụ huynh đã có hợp đồng bảo hiểm liên quan đến giáo dục sẽ đăng ký trả thêm 120 yên/tháng bao gồm cả một hợp đồng bảo hiểm khác chi trả các khoản phí pháp lý. Để đủ điều kiện nhận bồi thường, phụ huynh cần nộp bản tường trình thiệt hại đã nộp cho cơ quan công an cũng như kết quả tham vấn với nhà trường.

Trong năm tài chính 2021 đến tháng 3 năm 2022 đã có 615.351 trường hợp bắt nạt đã được báo cáo ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc, tăng 19% so với năm trước và gấp hơn tám lần so với con số của năm tài chính 2011.

Có tổng cộng 500.562 trường hợp xảy ra ở các trường tiểu học, tức là gấp đôi kể từ năm tài chính 2016.

Nhiều người trên mạng xã hội hoan nghênh thông tin này. Tuy nhiên, một số người cũng bày tỏ lo ngại rằng các bậc cha mẹ có thể gặp khó khăn lớn trong việc nhận tiền bồi thường nếu họ cần trình báo cảnh sát.

Tham khảo Japan Times

Minh Phương

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên