MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công viên cây xanh Ao Bồ Kết: Cây chết khô, cỏ dại mọc lút đầu người

08-09-2023 - 07:50 AM | Xã hội

Công viên cây xanh Ao Bồ Kết (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cây chết khô, cỏ dại rậm rạp cao quá đầu người, dân tận dụng đất trồng rau

Công viên cây xanh Ao Bồ Kết: Cây chết khô, cỏ dại mọc lút đầu người - Ảnh 1.

Công viên cây xanh Ao Bồ Kết nằm trên địa bàn phường Trần Phú, quận Hoàng Mai là không gian xanh phục vụ dân cư trên địa bàn đến thư giãn, thể dục mỗi ngày.

Công viên cây xanh Ao Bồ Kết: Cây chết khô, cỏ dại mọc lút đầu người - Ảnh 2.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, công viên này ít được quan tâm đầu tư, nơi đây nhiều cây xanh chết khô không được thay thế, cây cỏ mọc um tùm cao lút đầu người. Nhiều diện tích đất người dân tận dụng đất làm vườn trồng rau xanh.

Công viên cây xanh Ao Bồ Kết: Cây chết khô, cỏ dại mọc lút đầu người - Ảnh 3.

Trong công viên nhiều chỗ thành nơi chứa rác.

Công viên cây xanh Ao Bồ Kết: Cây chết khô, cỏ dại mọc lút đầu người - Ảnh 4.

Tại khu nhà bát giác trú mưa, tránh nắng rác sinh hoạt bàn ghế hỏng của người dân ném la liệt.

Công viên cây xanh Ao Bồ Kết: Cây chết khô, cỏ dại mọc lút đầu người - Ảnh 5.

Lối đi trong công viên cỏ mọc xâm lấn.

Công viên cây xanh Ao Bồ Kết: Cây chết khô, cỏ dại mọc lút đầu người - Ảnh 6.

Ghế đá bên lối đi gãy gục.

Công viên cây xanh Ao Bồ Kết: Cây chết khô, cỏ dại mọc lút đầu người - Ảnh 7.

Cây cỏ dại lâu ngày không được cắt mọc cao lút đầu người.

Công viên cây xanh Ao Bồ Kết: Cây chết khô, cỏ dại mọc lút đầu người - Ảnh 8.

Công viên cây xanh Ao Bồ Kết: Cây chết khô, cỏ dại mọc lút đầu người - Ảnh 9.

Cỏ mọc quây kín nơi đặt xà đơn tập thể thao, người đi thể dục không còn lối tiếp cận. Anh Long người dân tổ 5, ngõ 22 Khuyến Lương cho biết: "Hàng ngày vào buổi sáng, chiều chúng tôi vào tập thể dục nhưng chỉ có thể đi bộ hay tập các dụng cụ tập thể thao ở giữa sân trung tâm công viên. Còn các lối đi rậm rạp cây cỏ ít người qua lại".

Công viên cây xanh Ao Bồ Kết: Cây chết khô, cỏ dại mọc lút đầu người - Ảnh 10.

Nhiều cây xanh chết khô.

Công viên cây xanh Ao Bồ Kết: Cây chết khô, cỏ dại mọc lút đầu người - Ảnh 11.

Theo người dân, trước đây công viên là một cái ao lớn sau đó người ta đổ phế thải xây dựng toàn bê tông, gách đá ở dưới sau này đổ đất xây dựng công viên, lớp đất mỏng nên cỏ mọc thì tốt, còn những cây lớn có rễ ăn sâu thì không thể phát triển.

Công viên cây xanh Ao Bồ Kết: Cây chết khô, cỏ dại mọc lút đầu người - Ảnh 12.

Trong công viên, nhiều diện tích đất bị người dân tranh thủ làm vườn trồng rau xanh.

Công viên cây xanh Ao Bồ Kết: Cây chết khô, cỏ dại mọc lút đầu người - Ảnh 13.

Công viên cây xanh Ao Bồ Kết: Cây chết khô, cỏ dại mọc lút đầu người - Ảnh 14.

La liệt các hộp xốp trồng rau.

Công viên cây xanh Ao Bồ Kết: Cây chết khô, cỏ dại mọc lút đầu người - Ảnh 15.

Người dân chăng lưới che sương, nắng bảo vệ vườn rau.

Công viên cây xanh Ao Bồ Kết: Cây chết khô, cỏ dại mọc lút đầu người - Ảnh 16.

Những vườn rau được nhiều người tận dụng trồng đủ chủng loại tạo nên hình ảnh nhếch nhác trong công viên.

Công viên cây xanh Ao Bồ Kết: Cây chết khô, cỏ dại mọc lút đầu người - Ảnh 17.

Người dân mong muốn công viên được chỉnh trang, đầu tư vườn hoa, thảm cỏ để tạo nên cảnh quan không gian sinh hoạt cộng động xanh, sạch, đẹp cho cộng đồng dân cư nơi đây sinh hoạt mỗi ngày.

Theo Đ.Hưng

vov.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên