MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?

06-03-2024 - 17:08 PM | Lifestyle

Mở cửa hoạt động sau 4 năm nên một số khu vực của công viên vẫn chưa được chỉn chu tuy nhiên nơi đây đang trở thành điểm check-in mới lạ của giới trẻ Hà Nội.

Dạo gần đây cộng đồng mạng đồn thổi nhau về một công viên rộng lớn ở Hà Nội mở cửa trở lại khiến dân tình rần rần kéo đến vui chơi. Nếu những công viên ngợp cây xanh bóng mát đã quá quen thuộc ở Hà Nội thì nay bạn sẽ càng kinh ngạc với sự xuất hiện của công viên thiên văn học ngoài trời đầu tiên Đông Nam Á. Tọa lạc tại Khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) với diện tích rộng hơn 12ha sẽ là điểm đến lý tưởng cho hội đam mê khám phá vũ trụ khám phá.

Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 1.
Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 2.

Công viên Thiên văn học lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội. 

Hiện trạng công viên “độc nhất Đông Nam Á” sau 4 năm đóng cửa im lìm

Được hoàn thành năm 2020 sau gần 3 năm xây dựng, công viên Thiên văn học với chủ đề về thiên văn học mang tính nghiên cứu và giải trí bất ngờ bị đóng cửa khiến không ít người xung quanh khu vực và các bạn trẻ tiếc nuối. Vậy mà đến dịp Tết Giáp Thìn 2024, sau 4 năm đóng cửa im lìm lần đầu tiên công viên độc nhất Đông Nam Á chật được hoạt động trở lại và chật kín khách tham quan.

Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 3.
Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 4.
Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 5.
Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 6.
Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 7.

Sau 4 năm công viên đã được đưa hoạt động trở lại.

Sở hữu diện tích lên đến 12ha, công viên Thiên văn học có diện tích gần bằng với Cung thiên văn Kazan (Nga) - nơi được mệnh danh là công viên Thiên văn học đầu tiên của thế giới. Khác với hình ảnh bị bỏ hoang cây cối um tùm như thời điểm trước thì hiện nay công viên đã tu sửa khang trang hơn cùng với đó là nhiều hoạt động vui chơi bổ ích. Đến đây, bạn có thể tham quan nhiều khu khác nhau nổi bật là hồ Bách hợp thủy rộng 6 ha và trong khuôn viên là nhiều hạng mục được xây dựng theo chủ đề thiên văn học. Mỗi khu đều được trưng bày nhiều mô hình mô phỏng các hành tinh trong hệ mặt trời cho du khách thỏa sức ngắm nhìn sự kỳ vĩ của vũ trụ và những vùng đất xa xôi ngoài trái đất. Với thiết kế và không gian đẹp, các hạng mục mang chủ đề thú vị, bổ ích, Công viên Thiên văn học đang là điểm đến độc đáo cho người dân Thủ đô cũng như các bạn trẻ trong dịp cuối tuần.

Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 8.
Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 9.

Công viên Thiên văn học thu hút giới trẻ đến tham quan, khám phá.  

Những điểm check - in độc đáo tại công viên Thiên văn học

Vừa mới được đưa vào hoạt động trở lại sau nhiều năm bỏ ngỏ vậy nên một số khu vực ở công viên vẫn chưa được hoàn thiện chỉn chu. Tuy nhiên công viên này cũng có không ít tọa độ hay ho để giới trẻ đến check-in sống ảo. Công viên Thiên Văn học gồm 5 cổng vào và dù bước đến khu vực nào thì du khách sẽ cảm thấy được một không gian rộng lớn trước mắt, nổi bật là các mô hình thiên văn tạo nên một vũ trụ phong phú và sống động.

Gây ấn tượng tại đây là vô số những quảng trường mô phỏng các không gian thiên văn thú vị. Trong đó, quảng trường Big Bang là nơi mô phỏng vụ nổ hình thành vũ trụ ngày nay với điểm nhấn là tháp Big Bang có phần chân đế nhỏ, càng lên cao càng mở rộng. Đây cũng là khu vực check-in nhiều bạn trẻ yêu thích khi đến với công viên.

Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 10.
Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 11.

Khuôn viên quảng trường Big Bang

Quảng trường Ngoài hành tinh (Alien Square) mô phỏng quỹ đạo quay của các hành tinh trong hệ Mặt trời. Trung tâm quảng trường được bố trí biểu tượng UFO dạng đĩa bay và hệ thống tượng điêu khắc người ngoài hành tinh xung quanh quảng trường.

Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 12.
Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 13.
Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 14.
Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 15.
Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 16.

Khu vực quảng trường người ngoài hành tinh với những mô hình độc đáo. 

Ngay bên cạnh đó là khu vực sân chơi UFO dành cho trẻ em có cấu trúc địa hình mô phỏng "lưới không gian" với các chỗ lồi lõm giống như kiến tạo địa chất trên bề mặt các hành tinh như mặt trăng, sao hỏa. Tại đây còn có chòi nghỉ mô phỏng trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 17.
Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 18.
Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 19.
Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 20.
Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 21.

Sân chơi này là nơi được các em nhỏ yêu thích 

Quảng trường Hệ mặt trời có biển chỉ dẫn thông tin để trẻ em và du khách có thể hiểu rõ hơn về các hành tinh xung quanh của Trái đất, mang đến cho mọi người những kiến thức cơ bản về vũ trụ. 

Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 22.
Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 23.

Tuy đã cũ nhưng giới trẻ khá ấn tượng với những mô hình mô phỏng hệ mặt trời. 

Vườn Dải Ngân Hà là hệ tường xây hình xoắn ốc, bố cục biến thành một khu vườn mê cung. Điểm khiến khu vực này được hội "sống ảo" mê mệt chính là màu sắc sặc sỡ của các bức tường bao quanh. Chỉ cần đứng yên bạn sẽ có ngay những bức hình rất chất.

Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 24.
Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 25.

Vườn dải ngân hà là địa điểm "sống ảo" bạn trẻ nào đến công viên cũng check-in 

Thú vị không kém các hệ hành tinh chính là chiếc Cầu Ánh Trăng nối quảng trường Zodiac đến vườn tượng các nhà khoa học. Chiếc cầu khá dài cùng màu đỏ hồng bắt mắt. Mỗi sáng sớm hay buổi chiều đi dạo trên cây cầu này cũng rất "tình" đấy.

Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 26.
Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 27.

Cầu Ánh trăng và vườn tượng các nhà khoa học cũng là điểm vui chơi nhộn nhịp của hội mê chụp ảnh.

Một số lưu ý bạn nên biết khi đến vui chơi tại công viên 

Có thể thấy sự trở lại của công viên Thiên văn học khiến người dân quanh khu vực cũng như giới trẻ háo hức khám phá. Tuy nhiên bạn vẫn cần lưu ý một vài thông tin sau:

- Nằm trong khu đô thị Dương Nội ngay vị trí trung tâm quận Hà Đông. Để di chuyển đến công viên bạn có thể đi bằng xe máy, ô tô hoặc xe bus. Các bạn đi tuyến 71, 74, 87, 88 khi đi hỏi nhà xe cho xuống điểm dừng xe bus : Khu Đô Thị An Hưng – điểm xuống gần Công Viên ( Từ đây bạn có thể đi bộ hay bắt taxi để đến công viên cách điểm bus không xa). 

- Hiện tại công viên mở cửa miễn phí từ 5h - 22h các ngày trong tuần. 

- Dù mới mở cửa trở lại nhưng trong công viên còn khá nhiều hạng mục chưa hoàn thành, nên khi vui chơi cần chú ý tránh nguy hiểm đặc biệt là các bạn nhỏ. 

- Hồ nước trong công viên một số khu vực có xuất hiện cá chết như khu vực sân chơi UFO, nên hạn chế chụp ảnh với hồ nước tại đây để đảm bảo bức ảnh được đẹp nhất.

Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Đông Nam Á: có hoành tráng với biệt danh công viên ngoài trời lớn nhất khu vực?- Ảnh 28.

Hiện tượng cá chết cũng như rác thải ven hồ trong công viên vẫn còn nhiều.

- Với diện tích rộng cùng với đó là nhiều người đến vui chơi, các bậc phụ huynh nên lưu ý đến các bạn nhỏ tránh trường hợp đi lạc khó tìm kiếm. 

- Do xung quanh công viên vẫn chưa có nhiều hàng quán hay cửa hàng ăn uống, các bạn có thể chủ động mang theo nước uống và đồ ăn khi đến công viên vui chơi. Tuy nhiên hãy dọn rác sạch sẽ để đảm bảo cảnh quan của công viên. 

Hy vọng trong thời gian tới các khu công viên được hoàn thiện chỉn chu để đón thêm nhiều du khách và các bạn trẻ đến vui chơi, tham quan hơn nữa.

Theo H. Trang - Thiết kế: Huyền Trang

Phụ nữ số

Trở lên trên