MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Covid-19 tại Trung Quốc: Cảnh báo đáng lo của Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan

06-08-2021 - 20:16 PM | Tài chính quốc tế

Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan cảnh báo tình hình không chắc chắn về dịch Covid-19 trong bối cảnh biến thể Delta gây ra đợt bùng phát mới nhất ở nước này.

Đợt bùng phát dịch Covid-19 mới nhất bắt đầu ở TP Nam Kinh hồi tháng trước đã lan ra 17 tỉnh của Trung Quốc với hơn 400 ca mắc được xác nhận tính đến hôm 4-8.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, phát biểu một cuộc họp về phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19 ở thủ đô Bắc Kinh hôm 4-8, Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan cảnh báo dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường và "chưa được kiểm soát".

Bà Tôn cho biết đã có "nhiều đợt bùng phát ở các vùng khác nhau của Trung Quốc" và tình hình hiện tại là "không chắc chắn".

 Covid-19 tại Trung Quốc: Cảnh báo đáng lo của Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan  - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan. Ảnh: CGTN

"Tất cả địa phương phải ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng chống và kiểm soát dịch, đảm bảo các hệ thống chỉ huy có thể duy trì hoạt động 24/24. Các quan chức phải đảm bảo công tác phòng ngừa nghiêm ngặt khi không có ca lây nhiễm nào và hành động dứt khoát khi phát hiện ca lây nhiễm. Chúng ta không thể mất cảnh giác dù chỉ một giây. Chúng ta cần bảo vệ chặt chẽ các sân bay, bến cảng và đường bộ, bắt các quan chức hàng đầu chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ" - bà Tôn tuyên bố.

Nữ phó thủ tướng Trung Quốc cũng thông báo sẽ tiến hành một cuộc thanh tra đối với các bệnh viện và phòng khám trên toàn quốc để "bịt lỗ hổng".

 Covid-19 tại Trung Quốc: Cảnh báo đáng lo của Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan  - Ảnh 2.

TP Nam Kinh xét nghiệm Covid-19 hàng loạt cho người dân. Ảnh: Tân Hoa Xã

 Covid-19 tại Trung Quốc: Cảnh báo đáng lo của Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan  - Ảnh 3.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại TP Trương Gia Giới hôm 4-8. Ảnh: Tân Hoa Xã

Hôm 5-8, báo cáo hằng ngày của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ghi nhận thêm 62 ca mắc Covid-19 tại địa phương và 23 ca nhập cảnh trong 24 giờ qua.

Trong số 62 ca địa phương có 40 ca ở Giang Tô, 9 ca ở Hồ Nam, 3 ca ở mỗi khu vực Bắc Kinh, Sơn Đông, Hà Nam, Vân Nam và 1 ca ở Hồ Bắc. 23 ca nhập cảnh gồm 9 ca ở Thượng Hải, 8 ca ở Vân Nam, 3 ca ở Phúc Kiến, 2 ca ở Quảng Đông và 1 ca ở Sơn Đông.

Không có ca tử vong mới nào liên quan đến Covid-19 được báo cáo.

Tính đến hôm 5-8, Trung Quốc có tổng cộng 93.374 ca mắc, 4.636 ca tử vong và 87.453 bệnh nhân Covid-19 đã phục hồi.

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên