MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cứ 2 tuần lại có một doanh nghiệp Đức bị công ty Trung Quốc thâu tóm

07-12-2016 - 19:10 PM | Tài chính quốc tế

Năm 2016, các công ty Trung Quốc đã bỏ ra hơn 200 tỷ USD để thâu tóm các doanh nghiệp nước ngoài, nhiều hơn gấp đôi con số 106 tỷ USD của năm 2015.

Trong mấy năm gần đây và đặc biệt là năm 2016 rộ lên làn sóng các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh thâu tóm doanh nghiệp nước ngoài trên khắp thế giới, từ Mỹ đến châu Âu. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy vui vẻ với làn sóng này, thậm chí giới chức Mỹ đã can thiệp để chặn đứng những thỏa thuận được cho là sẽ gây hại cho kinh tế Mỹ.

Cứ 2 tuần lại có một doanh nghiệp Đức bị công ty Trung Quốc thâu tóm

Tuyến Nguyễn

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên