MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cú “lấn sân” bất động sản của Tập đoàn Tân Á Đại Thành

05-10-2020 - 14:20 PM | Bất động sản

Vẫn được biết đến là một ông lớn trong lĩnh vực sản xuất thiết bị ngành nước, nhựa và thái dương năng. Sau những thành công vượt bậc, Tập đoàn Tân Á Đại Thành bắt đầu “chuyển mình” bước đầu lần sân sang bất động sản. Tuy vậy, bước “chuyển mình” của tập đoàn này liệu có khả thi?

Khác với nhiều đại gia BĐS khác tham gia vào thị trường Phú Quốc với tham vọng phát triển các khu nghỉ dưỡng, resort cao cấp thì Tân Á Đại Thành lại triển khai một khu đô thị mới tại Phú Quốc với tên gọi Meyhomes Capital Phú Quốc, cùng thương hiệu MeyLand khi thành lập Công ty cổ phần bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành vào năm 2019.

Chân dung Tập đoàn Tân Á Đại Thành –đại gia thái dương năng

Với nhiều gia đình Việt Nam, những sản phẩm như bồn nước, chậu rửa, bồn tắm, máy nước nóng năng lượng mặt trời mang thương hiệu Tân Á Đại Thành đã trở nên quen thuộc. Trải qua 27 năm hình thành và phát triển, tập đoàn này đã xây dựng được hình ảnh khá tốt trong mắt người tiêu dùng ở lĩnh vực thiết bị ngành nước.

Được thành lập từ năm 1993 và được điều hành bởi đại gia đình có 3 thế hệ là doanh nhân, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã trở thành doanh nghiệp lớn sản xuất và cung cấp bộ giải pháp tổng thể về nguồn nước hàng đầu Việt Nam.

Đến năm 2007, với việc mở rộng kinh doanh Tân Á Đại Thành sáp nhập với Công ty Tân Á Đông ở phía Nam và Công ty Tân Á tại Hà Nội thành Tập đoàn Tân Á Đại Thành có vốn điều lệ 760 tỉ đồng. Lúc này, công ty có 5 nhà máy hoạt động tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Đắk Nông và Hưng Yên.

Cú “lấn sân” bất động sản của Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Ảnh 1.

Chân dung bà Nguyễn Thị Mai Phương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Cũng như nhiều doanh nghiệp lớn khác, bất động sản là lĩnh vực tiềm năng mà mọi "ông lớn" đều muốn tham gia. Với quỹ đất đang sở hữu khoảng 1.000ha tại TP.HCM, Hà Nội, Nghệ An, Bình Thuận, Long An và Phú Quốc, Tân Á Đại Thành đang dần dần bước chân vào ngành kinh doanh bất động sản.

Dấu hỏi về năng lực của Tân Á Đại Thành khi bước chân vào kinh doanh địa ốc

Tuy nhiên, khi bước chân vào ngành nghề được xem là "tay trái", giới địa ốc không khỏi hoài nghi về năng lực phát triển các dự án. Mặc dù Tân Á Đại Thành là một thương hiệu nổi tiếng, tuy nhiên trong làng bất động sản thì đây là một cái tên hoàn toàn mới mẻ.

Ngoài Công ty cổ phần bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành mới được thành lập, thì Tân Á Đại Thành còn có một số công ty thành viên khác trong "hệ sinh thái" của Tập đoàn này có thể kể đến như: Công ty TNHH Sản Xuất và Thương mại Tân Á Hưng Yên (Tân Á Hưng Yên), CTCP Nhựa Stroman (Nhựa Stroman),…

Cú “lấn sân” bất động sản của Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Ảnh 2.

Meyhomes Capital Phú Quốc – dự án đầu tay của Tập đoàn Tân Á Đại Thành kể từ khi bước chân vào Bất động sản

Theo Viettimes, trong 4 năm trở lại đây, Tân Á Hưng Yên đều có doanh thu đạt hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Như năm 2016 và 2017, doanh thu thuần của Tân Á Hưng Yên lần lượt đạt 1.604 tỷ đồng và 2.184 tỷ đồng. Năm 2019, doanh thu thuần của Tân Á Hưng Yên đạt 2.975 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước. Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Tân Á Hưng Yên đạt 1.337 tỷ đồng, tăng khoảng 45 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm; vốn chủ sở hữu giảm nhẹ từ 210,7 tỷ đồng xuống mức 204,9 tỷ đồng.

Cũng theo Viettimes, kể từ khi thành lập vào tháng 7/2017 đến nay, Công ty CP Nhựa Stroman mới chỉ báo lãi vào năm 2019. Cụ thể, năm 2019, doanh thu thuần của Nhựa Stroman đạt 101,38 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước; lãi thuần ở mức 0,2 tỷ đồng, trong khi năm 2018 lỗ thuần 0,58 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Nhựa Stroman đạt 379 tỷ đồng, giảm 5,6% so với thời điểm đầu năm; vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên mức 197,2 tỷ đồng. 

Ngoài ra, mới đây CTCP Đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành cũng đã được thành lập hồi đầu năm 2019 và đều thuộc sở hữu của các cổ đông cá nhân. Vốn điều lệ công ty này là 510 tỷ đồng, trong đó chủ tịch Tân Á Đại Thành bà Nguyễn Thị Mai Phương nắm giữ nhiều nhất 50%, tiếp đến là ông Nguyễn Minh Ngọc sở hữu 30% và ông Nguyễn Anh Tuấn sở hữu 20%. Cũng theo Viettimes, đầu năm 2020 công ty này đã tăng vốn lên hơn 1657 tỷ đồng do con trai chủ tịch Tân Á Đại Thành là ông Nguyễn Duy Chính làm Tổng giám đốc. 

Với lĩnh vực BĐS, do dự án đang trong giai đoạn đầu tư nên Công ty BĐS Tân Á Đại thành chưa phát sinh doanh thu trong năm 2019 (theo Viettimes). 

Bình An (tổng hợp)

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên