MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cụ ông qua đời để lại tài sản hơn 34 tỷ đồng cho cháu, con trai cả bất bình đâm đơn kiện: Phán quyết của tòa án khiến tất cả kinh ngạc

20-08-2024 - 10:36 AM | Sống

Cụ ông qua đời để lại tài sản hơn 34 tỷ đồng cho cháu, con trai cả bất bình đâm đơn kiện: Phán quyết của tòa án khiến tất cả kinh ngạc

Những tưởng cháu nội sẽ được thừa kế tất cả tài sản của ông cụ như trong di chúc, nhưng kết quả của tòa án lại khiến mọi người không thể tin nổi

Tháng 3/2021, ông Vương ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc, biết mình không còn sống được bao lâu nữa, liền lập di chúc chia tài sản thành 3 phần, hai con trai 2 phần, phần còn lại cho cháu nội - con trai của con út ông Vương. Không chỉ vậy, ngôi nhà ông đang ở trị giá hơn 10 triệu nhân dân tệ (hơn 34 tỷ đồng) cũng để lại cho cháu nội.

Sau khi ông Vương qua đời, người con trai cả cảm thấy vô cùng bất bình về các điều khoản trong di chúc, cho rằng tài sản phải chia đều cho 2 anh em trai thay vì chia cho cả cháu. Người này liền đâm đơn kiện lên tòa án để mong được phân xử hợp lý.

Cụ ông qua đời để lại tài sản hơn 34 tỷ đồng cho cháu, con trai cả bất bình đâm đơn kiện: Phán quyết của tòa án khiến tất cả kinh ngạc- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

5 tháng sau, hai gia đình có mặt ở tòa án. Những tưởng giấy trắng mực đen rõ ràng, phần thắng chắc chắn nghiêng về gia đình người em út và đứa cháu nội, tuy nhiên, phía tòa án bất ngờ phán quyết bản di chúc là hợp lệ, nhưng cháu nội vẫn không được thừa kế số tài sản mà ông nội để lại.

Điều này khiến cả gia đình đều vô cùng hoang mang. Tại sao di chúc là thật, điều ông Vương viết trong di chúc cũng là hợp lệ, tại sao cháu nội vẫn không được sở hữu căn nhà trị giá hơn 34 tỷ đồng và một phần tài sản khác như lời ông Vương để lại.

Cụ ông qua đời để lại tài sản hơn 34 tỷ đồng cho cháu, con trai cả bất bình đâm đơn kiện: Phán quyết của tòa án khiến tất cả kinh ngạc- Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Theo trang thông tin chính quyền thành phố Thanh Đảo, quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc cho phép người thừa kế hợp pháp thứ nhất là vợ, chồng, con, cha mẹ và thứ hai là anh chị em, ông bà nội ngoại của người đã khuất. 

Vì vậy, phạm vi người thừa kế hợp pháp không bao gồm cháu, nên xét theo vấn đề huyết thống, cháu nội (con trai của người con út) sẽ không phải người thừa kế hợp pháp tài sản của ông Vương.

Tuy nhiên, mặt khác, các cá nhân có thể lập di chúc định đoạt tài sản cá nhân theo quy định của pháp luật. Tài sản có tặng cho nhà nước, tập thể, tổ chức, cá nhân không phải trong danh sách người thừa kế hợp pháp. Cho nên, xét theo yêu cầu này, tòa án đã ra phán quyết việc ông nội họ Vương để lại ngôi nhà cho cháu vẫn là hợp pháp.

Trong trường hợp này, do di chúc có tính chất đặc biệt nên trong vòng 60 ngày, người được thừa phải có văn bản chấp nhận hoặc từ bỏ tài sản, kể từ ngày biết mình được thừa kế. Nếu đến thời điểm hết hạn mà người được thừa kế không đưa ra xác nhận nào, sẽ được coi là đã từ bỏ di sản. Sau khi ông Vương qua đời, vì người cháu nội đã không bày tỏ sự chấp nhận di chúc trong vòng 60 ngày nên đã được coi là đã từ bỏ tài sản thừa kế.

Cuối cùng, phía tòa án tuyên bố tất cả tài sản ông Vương để lại, bao gồm cả căn nhà 34 tỷ đồng sẽ chỉ chia đều cho hai người con trai của ông.

Theo: Baijiahao, Xihaian news

Nguyên An

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên