MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cùng làm công việc "danh giá nhất thế giới", người giàu càng thêm giàu, người "nợ ngập đầu" lúc cuối đời: Ai mới là người giàu nhất?

23-04-2022 - 22:52 PM | Tài chính quốc tế

Cùng làm công việc "danh giá nhất thế giới", người giàu càng thêm giàu, người "nợ ngập đầu" lúc cuối đời: Ai mới là người giàu nhất?

Luôn được coi là người đàn ông "quyền lực" nhất thế giới, tài sản của các Tổng thống Mỹ luôn thu hút sự tò mò của đông đảo mọi người.

Khi còn đương nhiệm, mức lương hàng năm của Tổng thống Mỹ là 400.000 USD. Tuy nhiên, họ cũng không quá để tâm về vấn đề tài chính. Theo giá trị ngày nay, giá trị tài sản ròng của Abraham Lincoln được ước tính là 1,36 triệu USD, nhưng điều đáng nói là ông được xem như một trong những người nghèo nhất trong số các Tổng thống Mỹ.

Điển hình, khi ông Barak và bà Michelle Obama rời Nhà Trắng, tài sản của họ trị giá gấp 30 lần so với khi họ chuyển vào. Vì vậy, dù giàu hay nghèo, hầu hết các Tổng thống đều khá giả về mặt tài chính. Nhưng ai mới là Tổng thống giàu nhất trong lịch sử nước Mỹ?

5. Andrew Jackson (Tài sản ròng 132 triệu USD)

Cùng làm công việc danh giá nhất thế giới, người giàu càng thêm giàu, người nợ ngập đầu lúc cuối đời: Ai mới là người giàu nhất? - Ảnh 1.

Andrew Jackson là một trong những Tổng thống gây tranh cãi và đáng chú ý nhất trong lịch sử nước Mỹ. Vậy ông Jackson đã tích lũy tài sản của mình như thế nào? Ông đã giàu có từ trước khi trở thành Tổng thống, tất nhiên không phải tất cả đều đến từ tự lập. Tuy nhiên, số tiền ông kiếm được còn nhân lên gấp bội khi "dấn thân" vào chính trị.

Việc chấp nhận chế độ nô lệ đã giúp ông Jackson trở thành một trong những Tổng thống Mỹ giàu nhất trong lịch sử. "Những người lao động nô lệ đã trồng bông, xây dựng và chăm sóc ngôi nhà của ông, giúp ông có được một chỗ đứng trong xã hội miền Nam", History.com ghi nhận. "Ông Jackson sở hữu tới 161 nô lệ, mua bán và sử dụng sức lao động của họ để xây dựng cơ ngơi của mình. Ông thậm chí còn đưa họ đến Nhà Trắng để làm việc".

Hành động gây tranh cãi nhất của ông là việc tàn sát và cướp đất của thổ dân da đỏ. Tuy nhiên, điều gì đã xảy ra với vùng đất đó lại ít được ghi chép lại. Cuối cùng, vùng này trở thành vương quốc bông của miền Nam cũng như trung tâm của nền kinh tế nô lệ. Ngoài ra, trong thời gian làm công chức với mức lương công khai, ông Jackson đã chia mảnh đất đó cho các ông trùm trồng bông ở thế hệ sau, đem lại một khoản lợi nhuận lớn cho ông.

Vào thời điểm ông trở thành Tổng thống thứ 7 của Mỹ từ năm 1829 đến năm 1837, "Old Hickory" đã xây dựng dinh thự The Hermitage trên 1.050 mẫu đất bất động sản. Khi hết nhiệm kỳ, khối tài sản của ông Jackson có giá trị khoảng 132,6 triệu USD (đã điều chỉnh theo lạm phát).

4. Theodore Roosevelt (Tài sản ròng 140 triệu USD)

Cùng làm công việc danh giá nhất thế giới, người giàu càng thêm giàu, người nợ ngập đầu lúc cuối đời: Ai mới là người giàu nhất? - Ảnh 2.

Xuất thân từ gia đình danh giá và giàu có, ông Roosevelt được thừa kế một số tiền đáng kể. Năm 1878, New York Times đã đưa tin về chàng trai trẻ Teddy Roosevelt, đang là sinh viên tại trường Harvard, được thừa kế 60.000 USD khi cha ông qua đời. Số tiền đó tương đương với 1,3 triệu USD hiện nay.

Nhưng ông Roosevelt, Tổng thống thứ 26 của Mỹ từ năm 1901 đến năm 1909, lại không quan tâm đến tài chính và kinh doanh như người cha doanh nhân của mình. Ông là một chính trị gia đầy nhiệt huyết, cuối cùng được bầu vào Quốc hội bang New York ở tuổi 23. Sau khi cha ông qua đời, ông sống bằng tiền thừa kế cho đến khi đầu tư phần lớn tài sản của mình vào các trại chăn nuôi ở Lãnh thổ Dakota.

Công việc kinh doanh trang trại không được suôn sẻ, ông mất gần hết cả gia tài. Sau đó, ông viết sách để tự trang trải cuộc sống. Thời gian làm việc tại cơ quan nhà nước đã giúp ông bù đắp một số khoản lỗ tài chính của mình. Ông đã rút ra được bài học từ những sai lầm tài chính trước đây. Khu Sagamore Hill rộng 235 mẫu Anh mà ông xây dựng hiện là một trong những bất động sản có giá trị nhất trên Long Island.

Thật khó để xác định chính xác khối tài sản của ông. Tuy vậy, ông thường được liệt kê trong danh sách 5 Tổng thống giàu có nhất của Mỹ, với tài sản ròng theo giá trị hiện tại là chín con số - khoảng 140 triệu USD.

3. Thomas Jefferson (Tài sản ròng 241,7 triệu USD)

Cùng làm công việc danh giá nhất thế giới, người giàu càng thêm giàu, người nợ ngập đầu lúc cuối đời: Ai mới là người giàu nhất? - Ảnh 3.

Thomas Jefferson, Tổng thống thứ ba của Mỹ nhiệm kỳ 1801-1809, đã được thừa kế 3.000 mẫu đất gần Charlottesville, Virginia ngày nay, tương đương 212 triệu USD, khi mới chỉ là thiếu niên. Trong thời gian ông Jefferson ở Virginia, khối tài sản đã được mở rộng lên 5.000 mẫu Anh.

Là một chính trị gia, ông Jefferson đã kiếm được số tiền đáng kể trước khi trở thành Tổng thống, một số người tin rằng con số này lên tới hơn 241 triệu USD. Tuy nhiên, khoảng thời gian cuối đời của ông lại chìm ngập trong nợ nần. Trên thực tế, nhiều người cho biết ông đã bị phá sản.

Hầu hết các nam tước quyền lực nhất thời đó đều sở hữu các điền trang lớn. Nhưng họ không giàu dựa trên tiền mặt, sự giàu có của họ được tính bằng đất đai và nô lệ. Tầng lớp chủ đồn điền của Virginia phải gánh những khoản nợ khổng lồ cũng không phải chuyện lạ.

Tài sản rộng lớn của ông Jefferson bao gồm một số đồn điền, hàng trăm nô lệ, và điền trang Monticello. Ông nhanh chóng gánh khoản nợ nhiều hơn số tiền mà các đồn điền nô lệ của ông có thể trả được do hậu quả của việc mua quá nhiều đất đai, đầu tư sai lầm và lối sống xa hoa của mình. Gia đình ông bị "chôn vùi" trong nợ nần, buộc phải bán nhà, đất đai, nô lệ, gia súc, đồ đạc,… Sau khi ông chết, bất động sản của ông mới được đấu giá để trả nợ và con gái ông phải sống nhờ quỹ từ thiện.

2. George Washington (Tài sản ròng 587 triệu USD)

Cùng làm công việc danh giá nhất thế giới, người giàu càng thêm giàu, người nợ ngập đầu lúc cuối đời: Ai mới là người giàu nhất? - Ảnh 4.

Cha đẻ của nền cộng hòa đã kiếm được thu nhập từ nghiên cứu, tiền lương và các khoản đầu tư. Hơn nữa, từ năm 1789 đến năm 1797, lương Tổng thống của ông chiếm 2% ngân sách liên bang. Theo The Georgetowner, con số đó lên tới 60 tỷ USD vào thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, phần lớn tài sản của ông Washington đến từ việc thừa kế. Cũng giống như Thomas Jefferson, tài sản này không phải tiền mặt, thay vào đó là 8.000 mẫu đất nông nghiệp của Virginia tại Mount Vernon và 300 nô lệ. Bên cạnh đó, vợ ông là bà Martha cũng được thừa hưởng tài sản đáng kể từ cha mình. Ông Washington cũng sở hữu đất ở Thung lũng Ohio, New York và Đặc khu Columbia.

Khi ông qua đời, khối tài sản của vị Tổng thống đầu tiên trị giá 525.000 USD, tương đương 525 triệu USD ngày nay. Tuy nhiên, một số người ước tính con số này lên tới gần 587 triệu USD.

1. Donald Trump (Tài sản ròng 2,9 tỷ USD)

Cùng làm công việc danh giá nhất thế giới, người giàu càng thêm giàu, người nợ ngập đầu lúc cuối đời: Ai mới là người giàu nhất? - Ảnh 5.

Ông Donald Trump là người giàu nhất từng giữ cương vị Tổng thống Mỹ, ngay cả ở mức ước tính thấp nhất. Ông Trump đã có một sản nghiệp bất động sản nổi bật ở thành phố New York trước khi gia nhập chính trường. Giống như phần lớn các Tổng thống giàu nhất trong lịch sử nước Mỹ, ông Trump cũng được thừa kế tài sản.

Cha ông là Fred Trump, một nhà phát triển bất động sản, đã để lại khoảng 40 triệu USD cho Donald Trump khi ông qua đời. Với số tiền đó, ông Trump đã tạo ra một đế chế kinh doanh, bao gồm The Trump Organization, một công ty bất động sản và khách sạn. Tài sản trên toàn cầu của ông bao gồm hàng chục sân gôn, cũng như nhiều khách sạn, tòa nhà chọc trời và nhà máy rượu vang.

Việc xác định giá trị tài sản ròng chính xác của ông có phần khó khăn. Khi còn tranh cử Tổng thống, Bloomberg và Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của ông lần lượt là 2,3 tỷ USD và 2,9 tỷ USD. Tuy nhiên, bản thân ông Trump đã tuyên bố tài sản của mình là 10 tỷ USD, con số này đã gây tranh cãi rộng rãi.  

https://cafef.vn/cung-lam-cong-viec-danh-gia-nhat-the-gioi-nguoi-giau-cang-them-giau-nguoi-no-ngap-dau-luc-cuoi-doi-ai-moi-la-nguoi-giau-nhat-20220422165900966.chn

Linh Chi

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên