MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc chiến mua nhà hay tậu xe trước: Chưa có chỗ ở ổn định đã “đua đòi” sắm ô tô là “sĩ diện hão”, tiêu sản?

01-03-2022 - 08:51 AM | Lifestyle

Có tiền thì mua nhà hay tậu ô tô luôn là câu hỏi khiến nhiều người đau đầu.

Nếu sở hữu một khoản tiền vừa đủ, bạn sẽ chọn mua nhà hay mua ô tô trước?

Chia sẻ về vấn đề này, câu trả lời của các netizen rất đa dạng:

- Thảo Trang (Nữ, 20 tuổi): Mình có tiền "lận lưng" thì không nhà, không xe gì cả. Mình đầu tư vào chứng khoán, kinh doanh để sinh lời trước đã.

- Hoàng Khoa (Nam, 23 tuổi): Mình sẽ mua xe trước. Có xe để đi làm, sẽ có thêm động lực kiếm ra nhiều tiền mua nhà.

- Trường Dương (Nam, 26 tuổi): Nếu có 500 triệu mình sẽ mua xe ô tô đi cho sướng. Còn nếu có 1 tỷ thì mình mua mảnh đất nhỏ, đợi lên giá bán. Vì sao á? Vì mình có nhà rồi, nhà bố mẹ.

- Ngọc King (Nữ, 27 tuổi): Cần gì mua đó trước. Nhưng nếu là mình, mình mua nhà trước, xe có thể vi vu nhưng có nhà riêng vẫn sướng hơn.

- Duy Phan (Nam, 32 tuổi): Tất nhiên là mua nhà rồi. Bỏ khoản tiền lớn mua xe ô tô trong khi vẫn ở nhà thuê thì kỳ lắm.

Cuộc chiến mua nhà hay tậu xe trước: Chưa có chỗ ở ổn định đã “đua đòi” sắm ô tô là “sĩ diện hão”, tiêu sản? - Ảnh 1.

Mua được căn nhà hay chiếc xe ô tô đều là những cột mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Nếu khi xưa dân tình chỉ chăm chăm hướng đến mục tiêu mua nhà để ổn định cuộc sống, xem việc chưa có nhà mà đã mua xe là tiêu sản,"sĩ diện hão" thì giờ đây, việc mua nhà luôn được cân nhắc cùng với việc mua xe ô tô.

Vậy nhà và xe, rót tiền vào cái nào trước sẽ lợi hơn?

Căn nhà - tài sản không mất giá trị và liên tục sinh lời

Có rất nhiều lý do để dân tình chọn mua nhà trước khi mua ô tô.

Lý do đầu tiên đến từ suy nghĩ "an cư lạc nghiệp" đã tồn tại xưa nay khiến cho nhiều người đặt việc mua được nhà lên hàng đầu. Làm gì thì làm, phải "lận lưng" được căn nhà mới có thể yên tâm phấn đấu tiếp tục kiếm thêm tiền, sở hữu các giá trị khác. Có được căn nhà - thứ tài sản giá trị bền vững sẽ khiến bạn yên tâm, thoải mái hơn rất nhiều.

Tiếp theo chính là xu hướng liên tục tăng giá của BĐS trong những năm gần đây. Tốc độ tăng giá của sản phẩm tỉ lệ thuận với tốc độ gia tăng về nhu cầu. Với nhu cầu về chỗ ở không ngừng tăng, giá nhà đất trong tương lai sẽ còn tăng cao hơn nữa. Nếu mua đúng chỗ, một căn nhà có thể đem về lợi nhuận gấp nhiều lần chỉ sau vài năm.

Chưa kể, giá BĐS liên tục tăng cũng kéo theo tiền thuê nhà tăng dần đều. Bằng chứng là cách đây vài năm dân tình có thể dễ dàng thuê được một căn hộ tiện nghi, phù hợp với nhu cầu của bản thân với giá "dễ thở". Còn giờ giá thuê một căn nhà không hề rẻ tí nào. Thậm chí có nơi tiền thuê nhà cố tí còn bằng tiền trả góp mỗi tháng để sở hữu căn nhà riêng cho mình.

Cuộc chiến mua nhà hay tậu xe trước: Chưa có chỗ ở ổn định đã “đua đòi” sắm ô tô là “sĩ diện hão”, tiêu sản? - Ảnh 2.

Là thứ tài sản không mất giá, liên tục sinh lời; không khó hiểu khi nhiều người ưu tiên mua nhà trước tiên

Song, nói đi cũng phải nói lại. Ngoài những yếu tố về kinh tế và sự thoải mái, việc mua nhà cũng đi kèm rất nhiều áp lực. Nhất là với những người trẻ thu nhập không cao, những người sống ở các thành phố đắt đỏ. Bởi lẽ ngoài tiền mua nhà, sở hữu BĐS cũng kéo theo rất nhiều chi phí ẩn khác: phí quản lý nếu mua căn hộ, chi phí sửa chữa - cải tạo, thuế…

Mặt khác, nếu phải vay mượn tiền mua nhà, khoản nợ là gánh nặng tinh thần không hề nhỏ. Tệ nhất, với những khoản vay mua nhà lên đến hàng chục năm, chủ nhà sẽ dễ "đuối sức" khi phải gánh gồng quá lâu trong tình hình kinh tế liên tục biến động vì đại dịch như hiện tại.

Ô tô là tiêu sản, chỉ dành cho những người "sĩ diện hão"?

10 hay 5 năm trước, nếu một người trẻ nào đó có ý định mua xe ô tô trước khi mua nhà chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Theo quan niệm của nhiều người, ô tô là khoản chi tiêu sản, không đem lại giá trị kinh tế nào ngoài việc thuận tiện đi lại mà còn nhanh xuống giá, chi phí bảo dưỡng, chi phí xăng cộ, thuế… lại còn cao.

Ở thời điểm hiện tại khi các nhu cầu khác nhau và chất lượng cuộc sống được nâng cao, ô tô - thứ thường được gọi là tiêu sản cũng bắt đầu được đặt lên bàn cân để đắn đo với căn nhà.

Có ô tô trước hết là việc di chuyển ở những nơi cách xa nhau sẽ thuận tiện, dễ chịu hơn nhất là trong trường hợp nhóm bạn đi chơi, gia đình du lịch…

Tiếp đến, sở hữu một chiếc ô tô ở thời điểm hiện tại, dân tình hoàn toàn có thể kiếm thêm tiền ngoài mục đích đi lại. Nào là cho người khác thuê xe, nào là làm tài xế taxi, tài xế công nghệ, kinh doanh vận tải tư nhân, vận chuyển hàng hóa… để có tiền tạo ra được nhiều tài sản khác.

Mặt khác, ô tô bây giờ không chỉ là phương tiện đi lại an toàn, công cụ làm giàu, mà còn là một cách để thể hiện sự thành đạt, góp phần xây dựng thương hiệu cá nhân tốt, mở rộng cơ hội kiếm tiền cho những người cần thiết.

Cuộc chiến mua nhà hay tậu xe trước: Chưa có chỗ ở ổn định đã “đua đòi” sắm ô tô là “sĩ diện hão”, tiêu sản? - Ảnh 3.

Ô tô giờ không chỉ là phương tiện đi lại mà còn có thể thành công cụ kiếm tiền

***

Mua nhà trước hay mua ô tô trước đều có những lợi ích riêng của nó. Tùy theo mục đích, khả năng tài chính của bản thân mà bạn hoàn toàn có thể cân nhắc thiệt hơn. Nhà là tài sản - ô tô là tiêu sản, hay nhà - ô tô đều là tài sản đều phụ thuộc vào suy nghĩ và mục đích sắm sanh của từng người.

Phần bạn, bạn sẽ về team nào?

Ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/cuoc-chien-mua-nha-hay-tau-xe-truoc-chua-co-cho-o-on-dinh-da-dua-doi-sam-o-to-la-si-dien-hao-tieu-san-20220301075135001.chn

Theo NE/ DESIGN: TRƯỜNG DƯƠNG

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên