MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt tại Mỹ sau gần 2 năm đóng cửa biên giới vì đại dịch

10-11-2021 - 10:54 AM | Tài chính quốc tế

Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt tại Mỹ sau gần 2 năm đóng cửa biên giới vì đại dịch

Ngày 8/11, Mỹ chính thức mở cửa trở lại biên giới, chấm dứt 20 tháng hạn chế đi lại vì Covid-19, điều khiến nhiều gia đình bị chia cắt, ngành du lịch gặp khó khăn và sự căng thẳng trong quan hệ ngoại giao.

Ngày đoàn tụ đầy cảm xúc

Từ cầu Rainbow Bridge ở biên giới Mỹ - Canada đến cửa ngõ Tijuana ở biên giới Mexico và California, ô tô, nhà di động và người đi bộ đeo khẩu trang đã chật kín các lối vào từ rạng sáng để chờ đợi những cuộc đoàn tụ.

Tại các sân bay và các cảng nhập cảnh khác của Mỹ, các gia đình gặp lại nhau trong cái ôm đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 càn quét khắp thế giới, khiến hơn 5 triệu người thiệt mạng và các nền kinh tế bị tàn phá nặng nề.

Ở châu Âu, hành khách hào hứng xếp hàng dài tại các sân bay để đến các thành phố của Mỹ. Trong khi đó, những người nhập cảnh bằng đường bộ phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ vì tắc nghẽn. Họ kéo theo vali hoặc xe đẩy đầy túi, dưới sự giám sát của các nhân viên tuần tra biên giới.

Những hành khách tươi cười từ chuyến bay châu Âu đầu tiên hạ cánh theo quy định mới tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy (JFK) ở New York được chào đón trong tiếng vỗ tay cổ vũ.

"Thật không thể tin được, hai năm rưỡi!", bà Alison Henry, 63 tuổi, vừa ôm con trai vừa nghẹn ngào nói, sau khi đáp chuyến bay từ London về New York.

Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt tại Mỹ sau gần 2 năm đóng cửa biên giới vì đại dịch - Ảnh 1.

Mỹ đã hạn chế đáng kể việc đi lại từ một số quốc gia, bao gồm cả Vương quốc Anh, vào tháng 3 năm 2020. Ảnh: NDTV

Đầu năm 2020, Cựu Tổng thống Donald Trump đã áp đặt các lệnh cấm nhập cảnh và được Tổng thống kế nhiệm Joe Biden duy trì. Ban đầu, ông Trump đóng cửa biên giới Mỹ đối với du khách từ Trung Quốc vào tháng 2 năm 2020. Một tháng sau, ông đã mở rộng lệnh cấm đối với các khu vực khác trên thế giới, bao gồm Liên minh châu Âu, Anh, Ấn Độ và Brazil. Sau đó, lệnh cấm nhập cảnh được áp dụng đối với những du khách đi đường bộ từ Mexico và Canada.

Tại sân bay Heathrow của London, hai máy bay đến New York của hai hãng cạnh tranh nhau là British Airways và Virgin Atlantic đã cất cánh cùng lúc để đánh dấu sự kiện này.

Để phục vụ nhu cầu tăng cao, các hãng hàng không đã tăng số lượng các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương và có kế hoạch sử dụng các máy bay lớn hơn. Sân bay Dulles bên ngoài thủ đô Mỹ cũng chật kín các gia đình đoàn tụ hạnh phúc cũng như những người đi công tác.

Ông Paul sống ở Paris và làm việc cho một công ty ở Mỹ. Ông đã phải làm việc từ xa trong hơn một năm vì đại dịch. Ông nói sau khi hạ cánh xuống Washington rằng việc mở cửa trở lại biên giới cho phép mọi người được gặp nhau trực tiếp trong phòng họp, kết nối lại các nhóm từng làm việc trực tuyến.

Dọc theo biên giới Mỹ - Mexico, nhiều thành phố phải đối mặt với những khó khăn kinh tế do các hạn chế thương mại nhằm chống lây lan Covid-19. Nhưng có rất ít lời chỉ trích về việc đóng cửa biên giới trong số những người chờ đợi để đến Mỹ hôm thứ Hai.

Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt tại Mỹ sau gần 2 năm đóng cửa biên giới vì đại dịch - Ảnh 2.

Bà Susana Garcia (bên trái) ôm em gái mình, Martha Garcia, ngày 8/11, gần cảng nhập cảnh Paso del Norte ở El Paso sau khi không gặp nhau trong gần 2 năm. Ảnh: The Texas Tribune

Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt tại Mỹ sau gần 2 năm đóng cửa biên giới vì đại dịch - Ảnh 3.

Hành khách nhập cảnh tại sân bay JFK được chào đón bằng bóng bay và những tràng vỗ tay. Ảnh: NCTV

Vẫn còn một số hạn chế

Việc dỡ bỏ lệnh cấm đi lại sẽ có tác động đến hơn 30 quốc gia, nhưng việc nhập cảnh vào Mỹ sẽ không bị kiểm soát.

Các nhà chức trách có kế hoạch giám sát chặt chẽ tình trạng tiêm vaccine của khách du lịch và vẫn sẽ yêu cầu họ xuất trình các xét nghiệm Covid-19 âm tính.

Bắt đầu từ ngày 8/11, những người có các chuyến đi "không thiết yếu", bao gồm thăm gia đình hoặc du lịch, phải tiêm vaccine. Những người tham gia các chuyến đi "thiết yếu" vẫn sẽ được nhập cảnh nếu chưa tiêm vaccine.

Giai đoạn thứ hai, bắt đầu từ đầu tháng 1/2022, tất cả những người đến Mỹ bằng đường bộ sẽ phải tiêm vaccine đầy đủ để nhập cảnh.

Các cơ quan y tế Mỹ cho biết những người tiêm các loại vaccine được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép sẽ được nhập cảnh bằng đường hàng không.

Mặc cho những lo ngại về sự gia tăng ca mắc Covid-19 ở một số quốc gia, nhiều người chỉ tỏ ra nhẹ nhõm khi Mỹ mở cửa trở lại.

Tham khảo AFP


Khánh Ly

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên