MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống độc thân, giàu có của Miu Lê tuổi 32: Thay đổi một điều đặc biệt sau khi cha qua đời

09-11-2023 - 16:01 PM | Lifestyle

Để khỏa lấp sự cô đơn, Miu Lê từng rất thích những quán bar, club… những nơi ồn ào tiếng nhạc và cũng tiêu tiền như nước nhưng sau đại dịch và đặc biệt là sau khi cha qua đời, Miu Lê đã có nhiều thay đổi.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật sinh năm 1991 tại TPHCM. Dù được biết đến trong vai trò ca sĩ nhiều hơn nhưng ít ai biết rằng, Miu Lê xuất thân từ điện ảnh.

Cô từng tham gia một lớp học người mẫu với mục đích sửa dáng và giảm cân cho đẹp nhưng tại lớp học này, cô lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn Lê Hoàng nên được chọn tham gia phim Thủ tướng. Tiếc rằng, phim không được công chiếu.

Tuy nhiên sau đó, Miu Lê tiếp tục có nhiều cơ hội tham gia nhiều phim khác từ truyền hình đến điện ảnh, như: Những thiên thần áo trắng, Thiên sứ 99, Oan gia đại chiến, Gia đình dấu yêu, Tối nay 8 giờ, Em là bà nội của anh, Nắng 2, Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua, Anh thầy ngôi sao, Yêu anh, em dám không, Nhà có 5 nàng tiên

Cuộc sống độc thân, giàu có của Miu Lê tuổi 32: Thay đổi một điều đặc biệt sau khi cha qua đời - Ảnh 1.

Miu Lê.

Được khán giả yêu mến, tên tuổi nhiều người biết đến lại chăm chỉ làm nghề nên Miu Lê có cuộc sống giàu có và sung túc. Cô được xem là một trong những "yêu nữ hàng hiệu" của giới showbiz Việt.

Có thời gian, Miu Lê đắm chìm vào vật chất đến nỗi lên Google tìm từ khóa Miu Lê là sẽ đính kèm từ khóa hàng hiệu.

Khi nhắc về "đam mê" này, nữ ca sĩ không ngại thừa nhận: "Là cô gái trẻ mới vào đời, lần đầu kiếm nhiều tiền, tôi cũng muốn xài chứ. Tôi không bị ảo đồ hiệu nhưng chúng thực sự đẹp quá, mê hoặc quá, cái nào ướm vào người cũng hợp. Có lúc, tôi mua túi xách theo lô, có cái cả tỷ", Miu Lê chia sẻ trên Vietnamnet.

Nữ ca sĩ cho biết, nếu không có mẹ giữ tiền thì cô đã khốn khổ rồi. Bởi lẽ, khi dịch bệnh ập đến, như bao người, Miu Lê phải ở yên một chỗ, không còn đi làm được nữa đồng nghĩa với không có nguồn thu.

Lúc này, cô mới nhận ra, cái túi hiệu vài chục triệu, vài trăm triệu cũng chỉ như một chiếc túi bình thường khác. Số tiền lãng phí đó, cô có thể đầu tư để tiền sinh tiền hoặc cũng giúp đỡ được người khác. Miu Lê thay đổi từ đó.

Miu Lê từng là một "yêu nữ hàng hiệu".

Từ một "yêu nữ hàng hiệu", Miu Lê giờ đây muốn cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng và không mặn mà với hàng hiệu như thời nông nổi.

Tuy giàu có nhưng Miu Lê thừa nhận cô rất cô đơn. Thậm chí, cô từng khóc, từng dằn vặt trách số phận khi từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của cha, luôn thèm khát những bữa cơm gia đình, Tết cũng lủi thủi một mình. 

Để khỏa lấp sự cô đơn, Miu Lê từng rất thích những quán bar, club… những nơi ồn ào tiếng nhạc và cũng tiêu tiền như nước nhưng sau đại dịch và đặc biệt là sau khi cha qua đời, Miu Lê đã có nhiều thay đổi.

Cô thích cuộc sống bận rộn với tập luyện, nấu ăn, chăm chó hay đơn giản là nằm cả buổi xem phim, nghe nhạc hoặc mời bạn bè đến nhà chơi. 

Cô cũng trân trọng cuộc sống, trân trọng những gì mình đang có. Thay vì buồn bã về những điều không may mắn trong cuộc sống, Miu Lê đã biết cảm nhận niềm vui từ những điều giản dị thường ngày.

Giờ Miu Lê sống giản dị hơn dù giàu có. Cô cũng biết vui với nỗi cô đơn của mình.

"Tôi nghiện vận động, gần như mỗi ngày tập gym, chơi bóng rổ, đạp xe hơn 2 tiếng. Riêng boxing đã thôi tập sau lần lỡ đánh trật tay huấn luyện viên. Lực tay tôi mạnh khoảng gấp 3 lần một cô gái bình thường. Lần nào tập cũng thấy say máu nên phải dừng để tránh khơi dậy sự hung hãn bên trong mình", Miu Lê chia sẻ trên tờ Vietnamnet. 

Miu Lê hiện tại đang háo hức khi đã nài nỉ, thuyết phục được mẹ về Việt Nam sống với mình. Cô tin rằng, đời mình sẽ sang một trang mới khi được ăn những món mẹ nấu, sẽ được cảm nhận những bữa cơm đầm ấm là như thế nào.

Theo Thanh Thúy

Phụ nữ số

Trở lên trên