MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống giàu có, an nhàn, vui như Tết của "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh ở tuổi 62

02-02-2022 - 11:42 AM | Lifestyle

Với nhiều khán giả miền Bắc, tiếng cười Xuân Hinh vào ngày Tết đã trở thành một phần ký ức không thể xóa nhòa.

Tuổi thơ mò cua bắt ốc, thu mua đồng nát

Vào những năm thập niên 1990-2000, cứ mỗi khi Tết đến xuân về, nhà nhà lại bật băng đĩa Xuân Hinh . Có hài Xuân Hinh, không khí xuân như càng thêm tươi vui, rộn ràng, khắp nơi giòn giã tiếng cười. Chính vì vậy, với nhiều khán giả thời ấy, tiếng cười Xuân Hinh đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu vào dịp Tết.

Khi nhắc tới Xuân Hinh, người ta sẽ nghĩ ngay đến một nghệ sĩ chèo kiêm danh hài nổi danh và tài năng hiếm thấy. Ông thường được khán giả, báo chí và đồng nghiệp mệnh danh là "Vua hài đất Bắc" hay "Vua hề chèo". Tuy nhiên, bản thân Xuân Hinh lại chỉ thích được gọi với cái tên "kẻ chọc cười dân dã".

Quả thực, các vai diễn của Xuân Hinh đều đậm chất dân dã, rất gần gũi với đời. Có lẽ sự dân dã, chân chất này bắt nguồn từ chính xuất thân thôn quê cùng cuộc sống khó khăn thuở niên thiếu của ông.

Cuộc sống giàu có, an nhàn, vui như Tết của vua hài đất Bắc Xuân Hinh ở tuổi 62 - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Xuân Hinh.

Xuân Hinh sinh ra trong ở một vùng quê của mảnh đất Bắc Ninh. Bố ông làm nghề giáo, còn mẹ lo việc gia đình đồng áng. Là con trưởng trong gia đình đông con, nên từ nhỏ Xuân Hinh đã làm đủ mọi việc từ trông em đến nấu cơm, trồng rau, bắt cua, cất vó, thu mua đồng nát...

Tuy thiếu thốn về vật chất là vậy, nhưng cuộc sống của Xuân Hinh chưa bao giờ nghèo tinh thần. Vùng quê nơi ông sinh ra là cái nôi quan họ Bắc Ninh, lúc nào cũng tràn ngập tiếng nhạc, tiếng hát. Cứ thế, những điệu quan họ dường như đã ngấm sâu vào máu, nuôi dưỡng trong Xuân Hinh một tình yêu dành cho nghệ thuật.

Khi Xuân Hinh học hết lớp 7, đoàn quan họ về xã tuyển người. Ban đâu, ông chỉ đăng ký thi cùng vài người bạn cho vui, nào ngờ sau đó lại trúng tuyển. Mang theo niềm vui khôn xiết, Xuân Hinh gia nhập Đoàn Dân ca quan họ Bắc Ninh. Từ đấy, ông vừa học văn hóa, vừa học nghệ thuật và tham gia biểu diễn.

Năm 1983, khi đã gắn bó với quan họ 6 năm, Xuân Hinh lại bất ngờ thích bộ môn nghệ thuật chèo. Ông liều mình đăng ký dự thi và không ngờ lại trúng tuyển vào Trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội. Từ đó đến nay, nam nghệ sĩ đã theo đuổi và gắn bó với niềm đam mê thứ 2 suốt gần 40 năm.

Với lối diễn tự nhiên, hài hước, lồng ghép tinh tế giữa ca hát, múa, diễn xướng ngôn từ, Xuân Hinh sở hữu nhiều vai diễn thành công vang dội và ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Cuộc sống giàu có, an nhàn, vui như Tết của vua hài đất Bắc Xuân Hinh ở tuổi 62 - Ảnh 2.

Các vai diễn của Xuân Hinh mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả nhưng chứa đựng sau đó là bài học sâu cay, đáng suy ngẫm.

Các nhân vật của Xuân Hinh dù hóm hỉnh, tếu táo, mang đến nhiều tiếng cười sảng khoái, nhưng cũng ẩn chứa sau đó là nhiều bài học thâm thuý, giàu giá trị nhân văn, trong đó phải kể đến anh Cu Sứt trong tiết mục chèo cùng tên, anh phu xe trong Người ngựa, ngựa người, Lý Toét trong Lý Toét xử kiện hay Tùng trong Tùng lò gạch

Ngoài ra, Xuân Hinh cũng thành công khi giả gái, hóa thân thành các nhân vật nữ tiêu biểu của sân khấu chèo như Xúy Vân giả dại, Thị Kính đa đoan đến cô Mầu lẳng lơ.

Vua hài đất Bắc có gia tài đồ sộ

Là "Vua hài đất Bắc" nên từ lâu Xuân Hinh nổi tiếng là nghệ sĩ có cát-xê cao bậc nhất làng hài. Nói về thu nhập của đàn anh, nghệ sĩ Xuân Bắc từng cảm thán: “Toàn bộ tiền thu mỗi chương trình là 10 thì riêng Xuân Hinh nhận được phải là 8. Tôi cũng đệm là Xuân mà sao có lúc phải thốt lên rằng, người ta như gió như diều, mình như con ốc sớm chiều bò lên”.

Được biết, ngoài nguồn thu đến từ các show diễn, băng đĩa hài, nghệ sĩ Xuân Hinh còn dự sự kiện và làm gương mặt đại diện cho một thương hiệu đồng hồ cao cấp. Nhờ những công việc này, ông cũng thu về khoản tiền không nhỏ.

Nghệ sĩ Xuân Hinh cũng sở hữu khối bất động sản đồ sộ. Ông và vợ con đang sống trong một ngôi nhà khang trang trên phố Hàng Bông. Trong nhà, nam danh hài trang trí nhiều đồ gỗ đắt tiền. Ngoài căn nhà khang trang trên phố, nam nghệ sĩ còn có một căn nhà cổ trị giá bạc tỷ ở quê nhà Bắc Ninh.

Cuộc sống giàu có, an nhàn, vui như Tết của vua hài đất Bắc Xuân Hinh ở tuổi 62 - Ảnh 3.
Cuộc sống giàu có, an nhàn, vui như Tết của vua hài đất Bắc Xuân Hinh ở tuổi 62 - Ảnh 4.
Cuộc sống giàu có, an nhàn, vui như Tết của vua hài đất Bắc Xuân Hinh ở tuổi 62 - Ảnh 5.

Căn nhà bề thế, trang trí toàn đồ gỗ đắt tiền của nghệ sĩ Xuân Hinh trên phố cổ.

Dù rất giàu có nhưng nghệ sĩ Xuân Hinh lại có lối sống dân dã, tiết kiệm. Ông ít khi ngồi siêu xe bạc tỷ mà thường chạy xe máy. Xuân Hinh cũng không quan trọng chuyện ăn uống. Món ăn yêu thích của ông chỉ là bát bún riêu. Bữa cơm ở nhà của nam nghệ sĩ cũng không cầu kỳ. Ông chỉ cần ăn cơm với dưa là xong bữa.

Thói quen tiết kiệm của Xuân Hinh từng được nhiều anh em nghệ sĩ xác nhận. Nghệ sĩ Vân Dung kể: "Ông ấy giàu có nhất làng hài nhưng chi tiêu rất tiết kiệm chứ không vung tay quá trán như nhiều người.

Xa xỉ nhất của Xuân Hinh chắc là bộ sưu tập kính, nhưng cũng không đáng bao tiền so với thu nhập. Còn đồng hồ mà nhiều người bảo bạc tỷ là do Xuân Hinh làm đại diện, đeo đồ của hãng đấy"!

Khi nhắc đến khối gia tài đồ sộ, Xuân Hinh không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Ông chỉ dí dỏm bảo gia tài đã chia cho hai con, giờ ông là kẻ trắng tay.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 62

Ngoài tài năng và danh tiếng, nghệ sĩ Xuân Hinh còn được ngưỡng mộ bởi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Vợ chồng ông đã gắn bó bên nhau gần 30 năm, chưa từng xảy ra điều tiếng.

Bà xã Xuân Hinh vốn là tiểu thư trong một gia đình giàu có ở Hà Nội. Bà không hoạt động trong làng giải trí nhưng lại có mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng nghiệp của chồng.

Cuộc sống giàu có, an nhàn, vui như Tết của vua hài đất Bắc Xuân Hinh ở tuổi 62 - Ảnh 6.

Hôn nhân hạnh phúc của nghệ sĩ Xuân Hinh và bà xã được nhiều người ngưỡng mộ.

Mỗi khi nhắc về vợ, Xuân Hinh không giấu được niềm tự hào. Ông chia sẻ: "Khi lấy nhau, tôi là 'Việt kiều' Bắc Ninh còn bà ấy là người Hà Nội gốc, thiếu gì tiền. Vợ tôi là người có tiền. Bà ấy chỉ cần chồng, cần con thôi...".

Sau khi kết hôn và sinh con, bà xã Xuân Hinh nghỉ công việc kế toán với mức thu nhập cao để dành thời gian chăm sóc gia đình, làm hậu phương vững chắc cho chồng. Dù chỉ ở nhà làm nội trợ, song trong gia đình, bà lại là người có tiếng nói và rất "quyền lực".

Xuân Hinh cho biết ông chưa một lần dám lớn tiếng với vợ. "Không dại gì mà làm phật ý vợ. Tôi nhịn bà ấy như nhịn cơm sống, chưa bao giờ dám làm điều gì khiến cho bà ấy buồn. Vì thế lúc nào bà ấy cũng vui", ông nói.

Thậm chí có lần Xuân Hinh còn tiết lộ rằng khi đưa tiền cho vợ, ông phải đưa bằng 2 tay: "Tôi làm được đồng nào là nuôi vợ, nuôi con. Có bao nhiêu bà ấy cầm hết. Lơ mơ là bà ấy đuổi ra khỏi nhà. Thế nên, tôi đem tiền về còn phải đưa bằng hai tay".

Ở tuổi 62, Xuân Hinh tận hưởng những ngày tháng vui vẻ, an nhàn bên gia đình. Nam nghệ sĩ tâm sự không khí trong nhà ông lúc nào cũng vui như Tết vì luôn tràn ngập tiếng cười và chẳng bao giờ lớn tiếng cãi nhau.

Cuộc sống giàu có, an nhàn, vui như Tết của vua hài đất Bắc Xuân Hinh ở tuổi 62 - Ảnh 7.
Cuộc sống giàu có, an nhàn, vui như Tết của vua hài đất Bắc Xuân Hinh ở tuổi 62 - Ảnh 8.

Nghệ sĩ Xuân Hinh xúc động trong lễ ăn hỏi của con gái.

Mới đây, nghệ sĩ Xuân Hinh vui vẻ khoe con gái lớn kết hôn. Ông viết trên trang cá nhân: "Lần đầu tiên gia đình có việc đại hỷ nên em vui lắm các bác ạ, chăm sóc từng cái cây ngọn cỏ chờ đến ngày vui của các con. Chỉ mong 2 con sống bên nhau hạnh phúc, đầu bạc răng long là mình mãn nguyện rồi".

Được biết, con gái Xuân Hinh theo học ngành truyền thông bên Mỹ và đã trở về Việt Nam sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Cậu con trai út của ông hiện đang theo học ngành quan hệ quốc tế. Theo nam danh hài, cả hai con đều có khiếu nghệ thuật nhưng không đi theo con đường của bố.

https://soha.vn/cuoc-song-giau-co-an-nhan-vui-nhu-tet-cua-vua-hai-dat-bac-xuan-hinh-o-tuoi-62-20220124112409899.htm

Theo HN

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên