MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc thi Hoa hậu lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam: Các NSND, NSƯT cùng ngồi ghế nóng với một người đẹp "đặc biệt"

16-12-2023 - 19:38 PM | Lifestyle

Cuộc thi Hoa hậu lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam:  Các NSND, NSƯT cùng ngồi ghế nóng với một người đẹp "đặc biệt"

Sáng ngày 16/12, Mrs Earth – Hoa hậu quý bà Trái đất Việt Nam 2024 đã tổ chức họp báo chính thức công bố cuộc thi do Hoa hậu "hai nhiệm kỳ" Phan Kim Oanh làm trưởng ban tổ chức.

Sáng ngày 16/12, Mrs Earth – Hoa hậu quý bà Trái đất Việt Nam 2024 đã tổ chức họp báo chính thức công bố cuộc thi do Hoa hậu "hai nhiệm kỳ" Phan Kim Oanh làm trưởng ban tổ chức.

Tại sự kiện còn có sự xuất hiện của chủ tịch Mrs Earth Crisher Fraulein Gardoce Bulabon, đạo diễn - huấn luyện viên: Eduardo Pillora, NTK Hương Katy, NSND Vương Duy Biên, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Tiến Quang, ca sĩ Việt Tú, Hoa hậu Sao Mai, Á hậu Quách Thị Thân, Á hậu Minh Huệ.

MRS EARTH INTERNATIONAL - HOA HẬU QUÝ BÀ TRÁI ĐẤT QUỐC TẾ là cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín dành cho các quý bà đã diễn ra hàng năm ở nhiều nước trên thế giới như: Malaysia, Singapore, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, India, UAE, Thái Lan, Bangladesh,... và thu hút được nhiều thí sinh ở khắp nơi trên thế giới tham dự. Năm 2023, MRS EARTH VIETNAM - HOA HẬU QUÝ BÀ TRÁI ĐẤT VIỆT NAM sẽ được diễn ra lần đầu tiên tại Hà Nội.

Cuộc thi Hoa hậu lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam:  Các NSND, NSƯT cùng ngồi ghế nóng với một người đẹp "đặc biệt"  - Ảnh 1.

Cuộc thi diễn ra với mục đích khuyến khích những người phụ nữ có tài năng, có vẻ đẹp tâm hồn sẽ lan toả được thông điệp bảo vệ trái đất, bảo vệ môi trường xanh và môi trường ứng xử trong cuộc sống hàng ngày.

Thành viên ban giám khảo có: Trưởng ban cố vấn NSND Vương Duy Biên, trưởng ban tổ chức - trưởng ban giám khảo: Hoa hậu Phan Kim Oanh. Và thành phần ban giám khảo: Hoa hậu Sao Mai, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Tiến Quang, NSND Nguyễn Hải, á hậu Quách Thị Thân, á hậu Minh Huệ, ca sĩ Việt Tú.

Phan Oanh Media tổ chức với mong muốn cuộc thi sẽ tìm được những người phụ nữ Việt Nam thành đạt, có tâm hồn đẹp sẽ lan toả được thông điệp ý nghĩa cao đẹp của cuộc thi là chung tay giữ gìn môi trường xanh – sạch - đẹp. Từ đây, sẽ tìm ra người chiến thắng để đại diện quảng bá người phụ nữ Việt Nam ra quốc tế. 

Cuộc thi diễn ra tại Hà Nội bắt đầu từ ngày 25/06-30/06/2024. Vòng thi bán kết sẽ diễn ra ngày 29/06/2024 với 3 phần: Phần thi trang phục Áo dài; Phần thi trang phục Dạ hội; Phần thi tài năng. Sau đó, vòng thi chung kết diễn ra thời gian dự kiến vào ngày 30/06/2024, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Số 1 Tràng Tiền, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Sau cuộc thi, BTC sẽ tìm ra 01 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu quý bà trái đất quốc tế 2024 (Mrs Earth International 2024) được tổ chức tại Philippines vào tháng 11/2024.

Cuộc thi Hoa hậu lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam:  Các NSND, NSƯT cùng ngồi ghế nóng với một người đẹp "đặc biệt"  - Ảnh 2.

Phát biểu tại buổi họp báo - Trưởng BTC Hoa hậu Phan Kim Oanh cho biết: "Tiếp nối thành công cuộc thi Mrs Grand VietNam 2023, với mong muốn được tiếp tục tổ chức thêm một cuộc thi thật ý nghĩa cho Qúy bà ở Việt Nam, để từ cuộc thi này tìm ra một "chiến binh" lan tỏa tình yêu, thông điệp bảo vệ môi trường đến với đông đảo cộng đồng, xã hội. Và đại diện Mrs Earth VietNam tham gia cuộc thi Mrs Earth International 2024 sẽ được tổ chức vào tháng 11/2024 tại Philippines. 

Trên cương vị là một tổ chức đã có uy tín, tôi đã tiến hành làm việc với Ban Tổ chức cuộc thi Mrs Earth International tại Philippines. Được Tổ chức này tin tưởng, tôi đã có cơ hội nắm giữ Bản quyền và trở thành Giám đốc Quốc gia cuộc thi Mrs Earth VietNam - Hoa hậu Quý bà Trái đất Việt Nam 2024. Cuộc thi đã được UBND Thành phố Hà Nội thông qua, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội chấp thuận, đồng ý cho tổ chức vòng Bán kết và Chung kết tại Thủ đô Hà Nội."

"Đây là cuộc thi nhan sắc chính thống trong nước, một sân chơi dành riêng cho phụ nữ độ tuổi từ 20 đến 45 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức với mục đích tìm kiếm và tôn vinh những người phụ nữ mang vẻ đẹp tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam, có tài sắc, trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh, có lối sống chuẩn mực, hiểu biết tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo vệ các di sản tự nhiên và hành động cá nhân luôn hướng đến các hoạt động thiết thực về môi trường. Cuộc thi đã được Ban Tổ chức lên kế hoạch tổ chức kỹ càng, phù hợp với tiêu chí và Format của cuộc thi Hoa hậu Quý bà Trái đất Quốc tế. 

Thông qua các hoạt động diễn ra trong suốt quá trình cho đến đêm chung kết, chúng tôi và các thí sinh của Mrs Earth VietNam 2024 sẽ cùng nhau góp thêm những tiếng nói, cùng nhau hành động, để tăng cường nhận thức của mọi người về việc gìn giữ và bảo vệ môi trường sống; Để đất nước Việt Nam chúng ta, với sự đa dạng về sinh học và những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, sẽ luôn là một quốc gia đáng sống với sự bền vững và trong lành của môi trường."

Cuộc thi Hoa hậu lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam:  Các NSND, NSƯT cùng ngồi ghế nóng với một người đẹp "đặc biệt"  - Ảnh 3.

Hoa hậu Phan Kim Oanh cũng chia sẻ: "Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Mrs Earth VietNam 2024 chào đón nhiều gương mặt mới lần đầu tiên đến với sân chơi nhan sắc với mong muốn thử sức trong những lĩnh vực mới và khẳng định chính mình. Cuộc thi là sân chơi và cũng là nơi để học hỏi trau dồi kiến thức, hoàn thiện và phát triển bản thân của các thí sinh. Thí sinh sẽ được đào tạo toàn diện về các kĩ năng mềm và kiến thức về bảo vệ môi trường, sống thân thiện với môi trường, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp chủ động; Từ đó họ có đủ năng lực và tự tin thể hiện bản thân trong suốt hành trình và trở thành những đại sứ lan tỏa sứ mệnh của cuộc thi.

Tôi hy vọng, những quý bà được vinh danh từ cuộc thi này sẽ là những nhân vật đại sứ rất đặc biệt, góp phần truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường trước những tác động của biến đổi to lớn của khí hậu. Cùng với thế giới, những Đại sứ bước ra từ cuộc thi Mrs Earth VietNam 2024 với thái độ sống tích cực, sự hiểu biết về môi trường, thiên nhiên sẽ tạo ra cảm hứng, lan tỏa những nhận thức tích cực, hoạt động thiện nguyện… để bảo vệ hành tinh của chúng ta theo một cách xanh hơn và bền vững hơn."

Cuộc thi Hoa hậu lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam:  Các NSND, NSƯT cùng ngồi ghế nóng với một người đẹp "đặc biệt"  - Ảnh 4.

Chủ tịch Mrs Earth International – bà Cristher Fraulein Gardoce Bulabon chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc khi được đồng hành cùng Hoa hậu Phan Kim Oanh và cuộc thi mà cô ấy đã dành nhiều tâm huyết để tổ chức. Tôi đã tìm hiểu và nghe nói nhiều về Phan Kim Oanh. Tôi khâm phục ý chí và nghị lực của cô ấy. Tôi được biết tháng 8/2023, Hoa hậu Phan Kim Oanh đã tổ chức thành công cuộc thi "Mrs Grand VietNam 2023", và mới đây, vào tháng 11/2023, Phan Kim Oanh lại tiếp tục giữ trọng trách thêm một nhiệm kỳ Mrs Grand International 2023. Chúng tôi vô cùng tin tưởng khi trao bản quyền Mrs Earth VietNam cho Phan Kim Oanh và kỳ vọng Giám đốc Quốc gia Phan Kim Oanh sẽ tổ chức thật thành công cuộc thi mang nhiều thông điệp ý nghĩa này!"

Phương Thùy

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên