MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cường Đô la đăng ký tour xuyên Á-Âu bằng Porsche 911 hàng hiếm vừa mua: Tự lái hơn 35.000km, qua 16 nước

27-06-2023 - 20:01 PM | Thị trường

Không chỉ Porsche 911 Sport Classic của doanh nhân phố núi, mà còn một chiếc 911 khác thuộc diện độc nhất Việt Nam cũng tham dự vào hành trình này.

Trang fanpage của Câu lạc bộ Porsche Việt Nam mới đây đã hé lộ chuyến hành trình dài 35.000 km bắt đầu từ Việt Nam và kết thúc tại Đức sẽ diễn ra trong năm 2024. Đoàn xe dự kiến sẽ đi qua tổng cộng 2 châu lục là châu Á và châu Âu, gồm 16 đất nước và gần 40 tỉnh thành phố.

Cường Đô la đăng ký tour xuyên Á-Âu bằng Porsche 911 hàng hiếm vừa mua: Tự lái hơn 35.000km, qua 16 nước - Ảnh 1.

Không lâu sau khi hành trình được hé lộ, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (còn gọi là Cường Đô la) đã đăng ký tham gia vào chuyến hành trình cùng hai chiếc Porsche là 911 Sport Classic và một chiếc Cayenne. Sắp tới, doanh nhân phố núi sẽ nhận bàn giao chiếc 911 Sport Classic thuộc diện cực hiếm tại Việt Nam này.

Hiện những thông tin chi tiết về chuyến hành trình từ châu Á tới châu Âu của CLB Porsche Việt Nam vẫn chưa được công bố. Như đã đề cập ở trên, đoàn xe dự kiến đi qua 2 châu lục là châu Á và châu Âu, cùng 16 đất nước gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nga, Mông Cổ, Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Séc, Áo, Hungary, Slovenia, Ý, Thụy Sĩ, Pháp và kết thúc tại Stuttgart, Đức nơi đặt nhà máy của Porsche.

Cường Đô la đăng ký tour xuyên Á-Âu bằng Porsche 911 hàng hiếm vừa mua: Tự lái hơn 35.000km, qua 16 nước - Ảnh 2.

Trước khi đăng ký tham dự hành trình trên, Cường Đô la đã từng cầm lái chiếc Porsche 911 GT3 xuyên 4 nước Đông Dương. Chuyến hành trình đó có tên gọi ASEAN Caravan Tour do Câu lạc bộ Porsche Việt Nam (PCVN) tổ chức. Hành trình diễn ra trong 11 ngày với tổng quãng đường khoảng 3.900 km. Như vậy, chuyến hành trình tới châu Âu có chiều dài gấp gần 9 lần.

Trong chuyến hành trình ASEAN Caravan, khi tới Thái Lan, cả đoàn phải tuân thủ theo giao thông nước sở tại nên đi theo làn đường ngược với tại Việt Nam, do xe ở đây có tay lái nghịch. Chuyến đi tại đất nước chùa vàng có phần suôn sẻ hơn do có cảnh sát giao thông hỗ trợ dẫn đoàn.

Cường Đô la đăng ký tour xuyên Á-Âu bằng Porsche 911 hàng hiếm vừa mua: Tự lái hơn 35.000km, qua 16 nước - Ảnh 3.

Porsche 911 Sport Classic sẽ sử dụng trong hành trình mới thay thế cho chiếc 911 GT3 từng được Cường Đô la dùng khi xuyên Đông Dương. Chiếc Porsche mới được vị doanh nhân tiết lộ đặt mua vào tháng 7/2022. Đây là bản giới hạn, chỉ xuất xưởng 1.250 chiếc toàn cầu. Chiếc của Cường Đô là mang màu sơn xám, đi kèm sọc kẻ trắng, cùng bộ mâm 5 chấu đơn mang thiết kế cổ điển. Xe mang số thứ tự 1.202 và được trang trí decal số "82" ở bên hông. Khi kết hợp những số trên sẽ ra ngày tháng năm sinh của vị doanh nhân này (12/02/1982).

Cường Đô la đăng ký tour xuyên Á-Âu bằng Porsche 911 hàng hiếm vừa mua: Tự lái hơn 35.000km, qua 16 nước - Ảnh 4.

Cường Đô la đăng ký tour xuyên Á-Âu bằng Porsche 911 hàng hiếm vừa mua: Tự lái hơn 35.000km, qua 16 nước - Ảnh 5.

Theo Porsche Việt Nam, một chiếc 911 Sport Classic có giá chính hãng từ 19,22 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn thêm cũng như chi phí ra biển số.

Cũng trong bài đăng của Porsche Club, một chiếc xe cực độc khác được hé lộ sẽ tham gia hành trình 35.000 km là Porsche 911 Dakar. Dự kiến, chủ nhân chiếc 911 phiên bản off-road cũng sẽ góp mặt và có nhiệm vụ dẫn đoàn. Trùng hợp, chiếc 911 Dakar cũng là phiên bản giới hạn, và số thứ tự của xe trùng với ngày tháng sinh của chủ nhân.

Cường Đô la đăng ký tour xuyên Á-Âu bằng Porsche 911 hàng hiếm vừa mua: Tự lái hơn 35.000km, qua 16 nước - Ảnh 6.

Cường Đô la đăng ký tour xuyên Á-Âu bằng Porsche 911 hàng hiếm vừa mua: Tự lái hơn 35.000km, qua 16 nước - Ảnh 7.

Phiên bản 911 Dakar rất dễ nhận diện bởi gầm cao cùng phần ốp nhựa đen sần lớn phía dưới. So với 911 khác, bản này cao hơn 50 mm. Nếu vận tốc dưới 170 km/h, chế độ High Level sẽ làm tăng thêm 30 mm nữa. Vì là bản hướng đến chạy địa hình nên xe có ốp kim loại sáng màu không rỉ ở dưới cản trước và cản sau.

Giá niêm yết của Porsche 911 Dakar ở Việt Nam là 15,29 tỷ đồng chưa bao gồm các tuỳ chọn thêm. Tổng cộng có 2.500 chiếc bán ra thế giới.

Theo Hoàng Dũng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên