MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu cầu thủ bóng đá điển trai hồi sinh và làm nên điều kỳ diệu sau 2 lần ung thư bạch cầu

29-08-2017 - 18:21 PM | Sống

Cựu cầu thủ bóng đá Mỹ Ethan Zohn là chiến binh sống sót và làm nên điều kỳ diệu sau 2 lần chiến đấu với căn bệnh ung thư bạch cầu hiếm gặp.

Nhà vô địch "Survivor: Africa" 2 lần đánh bại ung thư bạch cầu hiếm

"Đôi khi, người ta phải qua cuộc khủng hoảng đe dọa đến mạng sống mới có thể tìm ra điều gì là quan trọng nhất". Đó là những gì mà cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Mỹ Ethan Zohn – ngôi sao truyền hình thực tế và là chiến binh sống sót sau 2 lần chiến đấu với căn bệnh ung thư bạch cầu hiếm gặp.

Ethan Zohn sinh ngày 12/11/1973 còn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Mỹ giành giải thưởng 1 triệu USD trong show truyền hình "Survivor: Africa" - (tạm dịch: Kẻ sống sót)

Ở độ tuổi 35, Zohn được chẩn đoán mắc ung thư hiếm Hodgkin Lymphoma lần đầu tiên vào năm 2009, đây là dạng ung thư có nguồn gốc từ bạch cầu.

Trước khi được chẩn đoán ung thư, Zohn liên tục cảm thấy mình bị ngứa, cảm giác ngứa từ bên trong cơ thể phát ra ngoài da và không có cách nào để làm thuyên giảm triệu chứng này. Anh cũng liên tục đổ mồ hôi đêm và giảm cân. Cho đến khi một hạch bạch huyết bên dưới xương đòn trở nên rõ ràng anh mới nhận ra cơ thể mình đang có vấn đề.

Các bác sĩ chẩn đoán anh mắc chứng lymphoma Hodgkin CD20 dương tính, xảy ra trong khoảng 5% trường hợp u lympho.

Ngay sau đó, anh đã quyết định thực hiện hóa trị liệu ngay để điều trị ung thư. Zohn cho biết: Quãng thời gian hóa trị liệu là những ngày đen tối, cơ thể như đang quay lưng lại với chính tôi. Tôi không thể ăn, không thể ngủ, tóc rụng hết… đó là những trải nghiệm kinh hoàng".

Zohn cho biết, anh được áp dụng rất nhiều hình thức hóa trị liệu – hay còn gọi là liệu pháp R-CHOP trong điều trị ung thư bạch cầu, nhưng chúng đều không hiệu quả với bệnh tình của anh.

Sau đó, anh được các bác sĩ cho xạ trị và ghép tế bào gốc tự thân để điều trị bệnh. Sau 20 tháng điều trị, căn bệnh đã thuyên giảm.

Đến năm 2011, căn bệnh quay trở lại tấn công Zohn khi các bác sĩ phát hiện khối u đang nằm trong phổi anh. Khi căn bệnh này quay trở lại tấn công anh lần 2, lần này tình trạng bệnh phức tạp hơn, bởi lần này, hầu như các phương pháp hóa trị, xạ trị và ghép tế bào gốc đều không hiệu quả do cơ thể anh đã kháng hóa chất. Zohn cảm thấy rất hoảng sợ, tức giận, nản lòng, bối rối, sợ hãi và muốn chết.

Tuy nhiên, điều may mắn là một phương pháp hóa trị đích danh nhắm vào các tế bào ung thư mới được đưa ra thị trường là cứu cánh giúp anh chống lại căn bệnh ung thư. Ngoài ra, anh cũng cũng được tiếp tục ghép tế bào gốc từ anh trai hiến tặng và tiếp tục cuộc chiến với căn bệnh tử thần.

Ngày 8/10/2011, anh được sử dụng một loại pháp hóa trị thông minh gọi là SGN-35, liệu pháp này chỉ nhắm mục tiêu đến các tế bào ung thư.

Các nhà nghiên cứu cho biết, liệu pháp này có thể gây ra một loạt tác dụng phụ nghiêm trọng như mệt mỏi, đau thần kinh ngoại vi, giảm bạch cầu, buồn nôn, nôn mửa, sốt, giảm tiểu cầu, nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu chảy. Điều kỳ diệu là, trong suốt quá trình điều trị đau đớn Zohn vẫn tham gia các cuộc chạy marathon.

Bị ung thư vẫn không từ bỏ đường đua marathon và làm nên điều kỳ diệu

Những tưởng căn bệnh ung thư tái phát có thể dập hết mọi ý chí chiến đấu của con người. Nhưng đối với Zohn thì không phải vậy, những tác dụng phụ của quá trình điều trị không ngăn được Zohn với đường đua marathon để gây quỹ cho tổ chức Grassroot Soccer, nhằm thúc đẩy chương trình giáo dục và phòng ngừa HIV/AIDS.

Với nghị lực phi thường, Zohn đã hoàn thành cuộc đua 26,2 dặm (42,1 km) trong 4 giờ 20 phút 46 giây. Zohn cho hay, trước khi biết tin căn bệnh ung thư tái phát, anh đã tập luyện marathon trong 4 tháng, và không có lý do gì căn bệnh này lại là vật cản khiến anh ngừng lại đam mê này.

Zohn đã hoàn thành cuộc đua 26,2 dặm (42,1 km) trong 4 giờ 20 phút 46 giây.

Zohn đã hoàn thành cuộc đua 26,2 dặm (42,1 km) trong 4 giờ 20 phút 46 giây.

"Tôi muốn mọi người biết rằng, ung thư không thể khiến ngăn cản bạn, bạn vẫn có thể sống một cuộc sống trọn vẹn và tiến lên phía trước"

Zohn cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Everydayhealth: "Trong thế giới ung thư, có những người chiến thắng và có cả người thua cuộc.

Bạn có thể đánh bại ung thư và giành chiến thắng, hoặc bạn cũng có thể bị căn bệnh này đánh bại và bạn buộc phải từ bỏ cuộc sống, không có giải pháp hòa bình.

Tôi đã làm tất cả những gì có thể với sức mạnh của chính mình để đánh bại ung thư, mặc dù nó vẫn quay trở lại. Nhưng đó không phải là thất bại, đó là thực tế và tôi sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại nó".

Ngay cả trước được chuẩn đoán mắc ung thư, cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp là một nhà từ thiện, thành lập Tổ chức phi lợi nhuận GrassrootsSoccer, nới Gửi các vận động viên chuyên nghiệp đến dạy trẻ em châu Phi trong cuộc chiến phòng chống HIV / AIDS.

Ethan Zohn cũng là người đưa ra ý tưởng cuộc hành trình marathon dài 550 dặm trên hành trình từ Boston đến Washington, DC. Ngoài ra, Zohn còn là đại sứ quốc gia của cả chiến dịch "Stand Up 2 Cancer" và LIVESTRONG Foundation của Lance Armstrong.

Còn hơn thế nữa, Ethan Zohn được mệnh danh là một "anh hùng ung thư" bởi vì anh rất can đảm, chọn cách chiến đấu với bệnh này bằng mọi giá. Anh vẫn tiếp tục xuất hiện trước mắt công chúng và nâng cao nhận thức về bệnh tật, thay vì tự lui mình về tìm kiếm các Tổ chức điều trị tư nhân, dù sự lựa chọn có thể được công chúng dễ hiểu và tha thứ.

Truyền cảm hứng và tinh thần tích cực cho người cùng cảnh ngộ

Một trong những chìa khóa giúp Zohn vượt qua thời kỳ bệnh tật khó khăn đó chính là tích cực. Nhìn nhận mọi thứ với thái độ tích cực thực sự có ích cho bệnh nhân ung thư.

Ung thư tác động đến tinh thần nhiều không kém gì thể chất. Người ta phải tin vào quá trình điều trị của họ ngoài việc chăm sóc tốt cho cơ thể họ. Có một số các hoạt động có thể tăng cường tinh thần, giữ thái độ tích cực cho các bệnh nhân.

Nghiên cứu cho thấy, tập thể dục và hoạt động thể chất giúp phục hồi và tăng tỷ lệ sống sót. "Bạn có thể làm bất cứ điều gì cần để hưởng thụ cuộc sống, bất chấp sự tấn công của căn bệnh ung thư".

"Tôi có thể mắc kẹt trong đống suy nghĩ tiêu cực hoặc tôi giữ thái độ tích cực và cố gắng biến những suy nghĩ tiêu cực đó thành tích cực. Để làm được điều này bạn phải tập luyện mất rất nhiều thời gian, bởi tâm trí và cơ thể chúng ta có sự kết nối rất mạnh mẽ".

Hiện tại, tôi đã sống sót, tôi quyết định sống phần đời còn lại của mình không bao giờ lãng phí 1 giây phút nào nữa. Đối với tôi, điều đó có nghĩa là, tự cam kết với chính mình, làm mọi thứ theo khả năng để đảm bảo và giúp đỡ những người khác không phải trải qua những cơn khủng khoảng mà tôi từng trải qua.

Tất cả chúng ta, dù già hay trẻ, nam hay nữ… đều có một điểm chung, tất cả chúng ta đều sống sót trên hành tinh này chỉ trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, cuộc sống không phải là những câu hỏi "Làm thế nào?" cho đến khi bạn rời khỏi thế giới này, mà đó là những gì bạn làm để tận dụng tối đa mỗi ngày chúng ta còn sống".

Ngoài việc duy trì tập marathon, thái độ tích cực Ethon Zohn cũng tập trung thay đổi chế độ ăn bằng cách loại bỏ tinh bột và đường trắng, bổ sung thêm cá, ngũ cốc nguyên hạt để giữ gìn sức khỏe.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, ung thư lympho Hodgkin phổ biến ở những người 15-35 và trên 55 tuổi.

Bệnh cũng phổ biến ở những người có tiền sử gia đình mắc bệnh. Năm 2011, gần 9.000 người được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư này ở Mỹ, trong đó có khoảng 1.300 người chết vì căn bệnh này.

Theo Viện Ung thư Quốc gia, các triệu chứng của ung thư bao gồm lá lách to, sưng hạch bạch huyết, giảm cân, sốt, mệt mỏi và đổ mồ hôi ban đêm.

Theo Everydayhealth/Lifescript/Forbes

Theo Linh Chi

Trí thức trẻ

Trở lên trên