MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam: U23 chỉ là lứa trẻ, không nên vì SEA Games mà dồn lịch V.League

31-03-2019 - 08:05 AM | Sống

V.League 2019 sẽ kết thúc sớm hơn 20 ngày so với dự kiến nhằm phục vụ cho đội tuyển U23 Việt Nam có đầy đủ 5 tuần chuẩn bị như đề xuất trước đó từ HLV Park Hang-seo.

Kế hoạch thay đổi đã được công bố rộng rãi nhưng vấp phải sự phản ứng từ một số HLV tại V.League. HLV Hoàng Văn Phúc của CLB Quảng Nam chia sẻ: "Không chỉ cá nhân tôi đâu mà còn nhiều HLV khác cũng có chung quan điểm là khó khăn khi V.League vốn kết thúc từ 26/10 chuyển thành 6/10, tức dồn 3 tuần.

Chúng ta có thể ưu tiên cho đội tuyển quốc gia nhưng U23 Việt Nam chỉ là lứa trẻ. V.League là Giải VĐQG vẫn phải ưu tiên. Các nhà tài trợ muốn đầu tư cho các CLB, cho giải đấu họ muốn kết quả tốt, các trận đấu hay vì vậy chúng tôi muốn BTC song hành. U23 quan trọng nhưng ở một tầm khác với ĐTQG".

Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam: U23 chỉ là lứa trẻ, không nên vì SEA Games mà dồn lịch V.League - Ảnh 1.

HLV Hoàng Văn Phúc. Ảnh: VPF.

HLV trưởng CLB Quảng Nam cũng cho biết thêm rằng thời điểm tháng 5 tới tháng 7 trời rất nắng nhưng nhiều khả năng các cầu thủ sẽ đối mặt với lịch thi đấu dày. Sau đó, từ vòng 22 đến 26 bị dồn lịch, cắt giảm 20 ngày khiến các đội có thể phải thi đấu với tần suất 3 ngày/trận.

"Làm sao chúng tôi phục vụ tốt cho chuyên môn. Với lịch thi đấu như vậy, các CLB sẽ không thể tập chiến thuật được, chỉ hồi phục thể lực sau đó đá luôn thôi", HLV Hoàng Văn Phúc nói.

Vấn đề trên cũng được HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) và Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC) đồng tình. Tất cả đều không có ý chê trách, phủ nhận tầm quan trọng của công tác chuẩn bị cho SEA Games nhưng khách quan mà nói, các CLB cũng cần có được điều kiện tốt nhất để giải đấu có thể phát triển.

Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam: U23 chỉ là lứa trẻ, không nên vì SEA Games mà dồn lịch V.League - Ảnh 2.

U23 Việt Nam có tổng cộng 5 tuần chuẩn bị cho SEA Games 2019. Điều này vấp phải phản ứng từ HLV một số CLB tại V.League do có thể ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn các trận đấu. Ảnh: Tiến Tuấn.

Cụ thể, trận chung kết Cúp quốc gia 2019 dự kiến sẽ được đẩy sớm, tổ chức vào ngày 24/10 thay vì 31/10 như cũ.

V.League 2019 cũng được điều chỉnh nghỉ từ ngày 1 đến 13/06 để nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự giải giao hữu King's Cup tại Thái Lan (từ ngày 5 đến 8/6). Vòng đấu cuối sẽ được tổ chức vào ngày 06/10 thay vì 26/10.

Trong buổi họp báo trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuẩn bị trước SEA Games 2019, đặc biệt trong bối cảnh các cầu thủ lứa U23 hiện tại còn rất nhiều thiếu sót so với các đàn anh. Vì vậy, ông cần ít nhất 5 tuần để chinh phục HCV SEA Games 30.

"Lứa cầu thủ hiện nay có thể hình tốt hơn nhưng theo đánh giá của tôi, năng lực cá nhân và phong độ có phần thấp hơn so với các cầu thủ trước đây từng thi đấu tại VCK U23 Châu Á 2018. Khoảng cách giữa hai đội hình dự bị và chính thức là rất lớn trong khi tại SEA Games hay vòng loại U23 Châu Á, các cầu thủ phải chơi với mật độ rất dày, 2 ngày 1 trận. Để có được kết quả tốt, tôi và các cộng sự cần 5 tuần để chuẩn bị cho SEA Games 2019", HLV Park Hang-seo nhấn mạnh.

Dự kiến, môn bóng đá nam tại SEA Games 2019 tại Philippines sẽ diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 11/12.

Theo Hiếu Lương

Trí thức trẻ

Trở lên trên