MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cứu hộ Rào Trăng 3 ngày thứ 4: Quân đội tiếp tục đổ quân vào hiện trường

15-10-2020 - 11:11 AM | Xã hội

Vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3: Các phương tiện máy móc, lực lượng quân đội tiếp tục được tăng cường vào Rào Trăng 3, trạm dừng chân 67 trong ngày thứ 4 triển khai nhiệm vụ cứu hộ.

Ngày 15/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Quân khu 4 tổ chức việc cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân bị sạt lở đất ở thuỷ điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) và nhà dừng chân 67 - Khu bảo tồn thiên nhiên sông Bồ, nơi đoàn cứu hộ gặp nạn.

Đây là ngày thứ 4 công tác cứu hộ được triển khai kể từ khi nhận được thông tin về vụ sạt lở vào ngày 12/10.

Trong ngày 14/10, lực lượng chức năng đã tiếp cận được cả 2 điểm sạt lở. Tại khu vực nhà điều hành thuỷ điện Rào Trăng 3, thi thể 1 công nhân xấu số đã được đưa về bệnh viện, 19 công nhân khác gặp nạn đã được đưa ra ngoài an toàn.

Lực lượng quân đội, phương tiện cứu hộ tiếp tục được tăng cường vào hiện trường trong ngày thứ 4 diễn ra nhiệm vụ:

 Cứu hộ Rào Trăng 3 ngày thứ 4: Quân đội tiếp tục đổ quân vào hiện trường - Ảnh 1.

Sáng 15/10, các đơn vị cứu hộ, cứu nạn gồm Cảnh sát PCCC, lữ đoàn công binh 414 - Quân khu 4 đã đưa hàng chục chiến sĩ vào khu vực hiện trường cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3 từ sáng sớm.

 Cứu hộ Rào Trăng 3 ngày thứ 4: Quân đội tiếp tục đổ quân vào hiện trường - Ảnh 2.

Hiện tại đã là ngày thứ 4 các đơn vị chức năng tiến hành cứu hộ cứu nạn 30 người mất tích, bao gồm 17 công nhân của khu vực thủy điện Rào Trăng 3 và nhóm 13 người tham gia cứu hộ bị sự cố sạt lở lại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67.

 Cứu hộ Rào Trăng 3 ngày thứ 4: Quân đội tiếp tục đổ quân vào hiện trường - Ảnh 3.

Từ sáng sớm, 3 chiếc xe cứu hoả cùng hàng chục chiến sĩ PCCC đã được điều động vào hiện trường.

 Cứu hộ Rào Trăng 3 ngày thứ 4: Quân đội tiếp tục đổ quân vào hiện trường - Ảnh 4.

Áo phao cùng các trang thiết bị cứu hộ cần thiết được các chiến sĩ PCCC - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chuẩn bị sẵn.

 Cứu hộ Rào Trăng 3 ngày thứ 4: Quân đội tiếp tục đổ quân vào hiện trường - Ảnh 5.

Giao thông khu vực được lực lượng CSGT kiểm soát chặt chẽ các xe ra vào đường 71. Những phương tiện không có nhiệm vụ đều bị chặn lại.

 Cứu hộ Rào Trăng 3 ngày thứ 4: Quân đội tiếp tục đổ quân vào hiện trường - Ảnh 6.

Lực lượng quân đội trực thuộc Quân khu 4 tiếp tục được tăng cường vào khu vực Trạm dừng chân 67 và thuỷ điện Rào Trăng 3.

 Cứu hộ Rào Trăng 3 ngày thứ 4: Quân đội tiếp tục đổ quân vào hiện trường - Ảnh 7.

Hơn 1.000 người gồm các lực lượng quân đội, công an, bộ đội biên phòng, PCCC,... vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong ngày thứ 4.

 Cứu hộ Rào Trăng 3 ngày thứ 4: Quân đội tiếp tục đổ quân vào hiện trường - Ảnh 8.

Xe đặc chủng cũng của quân đội cũng sẵn sàng khi có nhiệm vụ.

 Cứu hộ Rào Trăng 3 ngày thứ 4: Quân đội tiếp tục đổ quân vào hiện trường - Ảnh 9.

Hệ thống máy phát điện được chuẩn bị để vận chuyển vào hiện trường, hỗ trợ lực lượng cứu hộ.

 Cứu hộ Rào Trăng 3 ngày thứ 4: Quân đội tiếp tục đổ quân vào hiện trường - Ảnh 10.

Các phương tiện máy móc đặc chủng được vận chuyển vào bên trong khu vực cứu hộ.

 Cứu hộ Rào Trăng 3 ngày thứ 4: Quân đội tiếp tục đổ quân vào hiện trường - Ảnh 11.

Một xe cố gắng đi vào khu vực đường 71 bị lực lượng công an chặn lại vì không có giấy tờ hợp lệ do quân đội cấp để vào hiện trường.

 Cứu hộ Rào Trăng 3 ngày thứ 4: Quân đội tiếp tục đổ quân vào hiện trường - Ảnh 12.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc từ sáng sớm.

 Cứu hộ Rào Trăng 3 ngày thứ 4: Quân đội tiếp tục đổ quân vào hiện trường - Ảnh 13.

Con đường dẫn vào khu vực Trạm 67 và thuỷ điện Rào Trăng 3, 4 nhìn từ trên cao. Thời tiết ngày cứu hộ thứ 4 đang khá thuận lợi, không mưa. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết sẽ phối hợp với Quân khu 4 huy động toàn bộ lực lượng để tìm kiếm 29 người mất tích còn lại trong ngày hôm nay.


Theo Hải Long

Pháp luật và Bạn đọc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên