MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cứu nạn tại Rào Trăng 3: Khó khăn nối lại tìm kiếm, cho người nhà nạn nhân vào hiện trường

29-10-2020 - 15:25 PM | Xã hội

Sau khi công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) được nối lại trong điều kiện hết sức khăn do vừa trải qua bão lũ, người nhà nạn nhân là nam giới, có sức khỏe tốt được tạo điều kiện vào hiện trường để theo dõi, giám sát quá trình cứu hộ cứu nạn.

Chiều 29/10, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 đã được nối lại ngay sau bão số 9, người nhà các nạn nhân được tạo điều kiện vào hiện trường.

Theo tìm hiểu của PV, do vừa trải qua bão số 9 kèm theo mưa lớn, tuyến đường lên Rào Trăng 3 bị sạt lở nhiều điểm, cây cối đổ ngã hàng loạt, nên việc nối lại công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường có nhiều người mất tích gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Cứu nạn tại Rào Trăng 3: Khó khăn nối lại tìm kiếm, cho người nhà nạn nhân vào hiện trường - Ảnh 1.

Người nhà nạn nhân được vào thăm hiện trường, theo dõi quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3.

Mặc dù vậy, ngay từ sáng 29/10, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh TT-Huế, lực lượng dân sự cùng các đơn vị liên quan tiếp tục vào thủy điện Rào Trăng 3 để phối hợp tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích sau vụ sạt lở núi ngày 12/10.

Do tuyến đường 71 vào Rào Trăng 3 bị ách tắc, với sự xuất hiện của các điểm sạt lở và nhiều cây cối đổ ngã sau bão, lực lượng tìm kiếm thuộc các đơn vị phải sử dụng nhiều máy móc, phương tiện để giải phóng chướng ngại vật, thông tuyến vào hiện trường sạt lở.

Cứu nạn tại Rào Trăng 3: Khó khăn nối lại tìm kiếm, cho người nhà nạn nhân vào hiện trường - Ảnh 2.

Sau mưa bão, việc nối lại công tác tìm kiếm, cứu nạn tại Rào Trăng 3 gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Trong đợt tổ chức tìm kiếm mới này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Quân khu 4, lực lượng công an, quân đội tỉnh tạo điều kiện cho người nhà nạn nhân vào hiện trường để thăm, giám sát, theo dõi quá trình cứu hộ, cứu nạn của cơ quan chức năng.

“Nếu họ vào thì phải chấp hành các yêu cầu an toàn như với lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Họ được bố trí nghỉ lại tập trung ở thủy điện Rào Trăng 4 với lực lượng cứu hộ. Lực lượng chức năng chỉ cho những người nhà là nam giới, khỏe mạnh vào hiện trường”, ông Định cho biết.

Cũng theo ông Phan Thiên Định, đây là nguyện vọng của nhiều gia đình có nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3. Tuy nhiên, cũng có gia đình do hoàn cảnh nên họ chỉ biết trông cậy vào chính quyền và lực lượng cứu hộ, cho nên, tỉnh cố gắng chia sẻ với bà con.

Trong sáng mai, 30/10, ông Phan Thiên Định và ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng lãnh đạo một số ban ngành lại tiếp tục lên Rào Trăng 3 để trực tiếp chỉ đạo, thực hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. “Mong sao tìm kiếm được hết các anh em. Chưa xong việc này, mọi thứ cứ ngổn ngang”, ông Phan Thiên Định chia sẻ.

Hình ảnh chó nghiệp vụ của lực lượng Biên phòng làm nhiệm vụ tìm kiếm tại hiện trường sạt lở thuộc thủy điện Rào Trăng 3:

Cứu nạn tại Rào Trăng 3: Khó khăn nối lại tìm kiếm, cho người nhà nạn nhân vào hiện trường - Ảnh 3.
Cứu nạn tại Rào Trăng 3: Khó khăn nối lại tìm kiếm, cho người nhà nạn nhân vào hiện trường - Ảnh 4.
Cứu nạn tại Rào Trăng 3: Khó khăn nối lại tìm kiếm, cho người nhà nạn nhân vào hiện trường - Ảnh 5.
Cứu nạn tại Rào Trăng 3: Khó khăn nối lại tìm kiếm, cho người nhà nạn nhân vào hiện trường - Ảnh 6.


Theo Ngọc Văn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên