MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu tiền đạo ĐTQG là “ông trùm” kinh doanh cơ ngơi tiền tỷ, làm chủ nhà hàng, khách sạn vẫn sống giản dị: 38 tuổi viên mãn “đủ đường”

11-11-2023 - 14:10 PM | Lifestyle

Người hâm mộ từng đồn đoán cựu tiền đạo sinh năm 1985 là cầu thủ giàu nhất làng bóng đá Việt Nam từ kinh doanh riêng.

Nguyễn Anh Đức sinh năm 1985 ở Bình Dương. Anh ra mắt với CLB Ngân hàng Đông Á nhưng chỉ thực sự ghi được dấu ấn khi khoác áo của CLB Becamex Bình Dương. Anh gắn bó với CLB quê nhà trong suốt 13 năm từ 2006 - 2019 và cùng giành nhiều chức Vô địch V-League 1, Vô địch Cúp Quốc gia và Vô địch Siêu cúp Quốc gia.‏

‏Trong suốt sự nghiệp quần đùi áo số của mình, Anh Đức đã có được không ít giải thưởng cá nhân danh giá như Quả bóng vàng 2015 và Vua phá lưới V.League 2017. Anh Đức nhận lời quay lại đội tuyển Việt Nam của HLV Mai Đức Chung ở tuổi 32 và lập công lớn trong chức vô địch AFF Cup 2018 khi bước sang tuổi 33. ‏

photo-1699683567867

‏Có thể nói cựu cầu thủ Bình Dương sở hữu bộ sưu tập thành tích đáng nể mà bất kỳ ai theo nghiệp quần đùi áo số phải đều mơ ước. Không chỉ thành công và để lại dấu ấn trong làng túc cầu, Anh Đức còn là một doanh nhân thành công, được nhiều người hâm mộ gọi với cái tên "tỷ phú đi đá bóng".‏

"Lão tướng" với thành công ngoài sân cỏ

‏Anh Đức đã bắt đầu kinh doanh từ năm 2008 và đến nay đã tham gia vào rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Cựu tiền đạo thành công với thương hiệu kinh doanh mặt hàng dụng cụ thể dục thể thao AD Sport (Anh Đức Sport). Thời gian ban đầu, anh chỉ mở một cửa hàng quần áo nhỏ ở Bình Dương. Sau khi công việc thuận lợi, anh đầu tư mở một xưởng sản xuất giày và trang phục thể thao. ‏

‏Chỉ sau thời gian ngắn, anh đã liên tục mở được nhiều đại lý cửa hàng từ Bình Dương cho đến TP.HCM. Các trang phục, giày thể thao ở xưởng của anh cũng được phân phối đi hầu hết các tỉnh thành trên cả nước.‏

‏"Trong thời gian đá bóng thì tôi cũng có tích lũy được một khoản tiền. Việc kinh doanh đều bắt đầu từ nguồn tiền do bản thân tôi làm ra. Lúc đó, tôi đang bị chấn thương, người nhà trong đó có một ông chú thân tình có tư vấn là tại sao mình làm thể thao thì sao không kinh doanh về ngành này", Anh Đức chia sẻ với báo chí.‏

photo-1699683573044

Cựu tiền đạo ĐTQG là “ông trùm” kinh doanh cơ ngơi tiền tỷ, chủ nhà hàng, khách sạn nhưng vẫn sống giản dị: 38 tuổi viên mãn “đủ đường” - Ảnh 3.


photo-1699684139496

Cửa hàng kinh doanh dụng cụ thể dục thể thao AD Sport (Anh Đức Sport) của Nguyễn Anh Đức

‏Bên cạnh kinh doanh đồ thể thao, Anh Đức còn sở hữu một khách sạn lớn tại Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, cùng với khách sạn, dãy trọ và spa tại Bình Dương. Lão tướng của ĐT Việt Nam cũng có sân bóng mini và đồng sở hữu một nhà hàng cùng gia đình vợ. ‏

‏Ngoài cơ ngơi kinh doanh do tự mình gây dựng, Anh Đức còn được thừa hưởng công ty xuất khẩu nông sản lớn của bố mẹ, chuyên xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài.

Cựu tiền đạo ĐTQG là “ông trùm” kinh doanh cơ ngơi tiền tỷ, chủ nhà hàng, khách sạn nhưng vẫn sống giản dị: 38 tuổi viên mãn “đủ đường” - Ảnh 5.

Khách sạn của Anh Đức tại khu dân cư Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương‏

Tuổi 38 viên mãn bên gia đình, tiếp tục theo đuổi đam mê với bóng đá

‏Sau khi giã từ đội tuyển quốc gia, cựu cầu thủ 38 tuổi vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê sân cỏ của mình bằng cách tham gia công tác huấn luyện. Nguyễn Anh Đức có bằng A huấn luyện do Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) cấp, từng có tên trong danh sách trợ lý của HLV Park Hang-seo trong năm 2022.‏

photo-1699683575589

Anh Đức từng có thời gian làm trợ lý HLV Park Hang-seo

‏Cựu tuyển thủ từng được giao trọng trách dẫn dắt CLB Long An ở giải hạng Nhất. Dưới trướng HLV Anh Đức, đội bóng miền Tây kết thúc giải hạng Nhất 2023 ở vị trí thứ 3. Mới đây, CLB Bình Phước đã xác nhận mời Nguyễn Anh Đức về làm HLV trưởng mùa giải mới. ‏

‏Bên cạnh sự nghiệp bóng đá và kinh doanh thành công, đời sống cá nhân của nam danh thu cũng rất viên mãn. Anh kết hôn Đặng Thị Bảo Trâm - con gái ông chủ nhà hàng gần sân vận động Gò Đậu sau 6 năm hẹn hò và có 2 con một trai một gái. Cả Anh Đức và Bảo Trâm đều rất kín tiếng nên hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Tuy nhiên những bức ảnh hiếm hoi được đăng tải cho thấy cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi này.‏

photo-1699683576407

Gia đình nhỏ của Nguyễn Anh Đức

‏Trong con mắt của bố vợ tiền đạo Nguyễn Anh Đức, ông Lê Quang Đạt, con rể là người sống rất giản dị, luôn gần gũi với mọi người và không hề có biểu hiện của một ngôi sao bóng đá mỗi khi về nhà. Sau thời gian trên sân cỏ, Nguyễn Anh Đức gần như chỉ dành thời gian cho gia đình. Niềm hạnh phúc với tiền đạo sinh năm 1985 là mỗi sáng được ngồi uống cà phê và trà với bố ruột ngay trước khách sạn của mình tại Bình Dương. ‏

(Tổng hợp)

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên