MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu Tổng thống Hàn Quốc 66 tuổi bị kết án 24 tù giam

06-04-2018 - 17:08 PM | Tài chính quốc tế

Vị cựu tổng thống đã không xuất hiện trong phiên tòa chiều nay. Bà Park bị tuyên 16 tội danh tham nhũng, trong đó có hối lộ, ép buộc và lạm dụng quyền lực. Theo dự kiến, bà Park sẽ tiếp tục kháng cáo.

Mới đây, Thẩm phán Tòa án Seoul đã đưa ra phán quyết kết tội bà Park Geun-hye - nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc với nhiều tội danh trong đó có nhận hối lộ trong vụ bê bối mạng lưới tham nhũng giữa lãnh đạo chính trị và các tập đoàn kinh tế. Bloomberg đưa tin bà Park lĩnh án 24 năm tù giam.

Các công tố viên có mặt tại phiên tòa chiều nay yêu cầu mức án 30 năm tù và khoản tiền phạt 118,5 tỉ won (112 triệu USD) dành cho vị cựu tổng thống.

Bà Park - năm nay 66 tuổi - bị phát lệnh bắt giữ vào ngày 31/3/2017, trong vụ bê bối xung quanh người bạn thân là Choi Soon Sil đã khiến bà bị mất chức và trở thành vị tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc bị mất chức. Bà Park bị cáo buộc để bà Choi can thiệp vào công việc nhà nước, lợi dụng mối quan hệ với tổng thống để trục lợi.

Vị cựu tổng thống đã không xuất hiện trong phiên tòa chiều nay. Bà Park bị tuyên 16 tội danh tham nhũng, trong đó có hối lộ, ép buộc và lạm dụng quyền lực. Theo dự kiến, bà Park sẽ tiếp tục kháng cáo.

Thời gian qua, người ủng hộ Park - chủ yếu là cử tri lớn tuổi, theo chủ nghĩa bảo thủ - đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình đường phố để phản đối cáo buộc và lời buộc tội dành cho vị cựu tổng thống.

Hàng trăm người biểu tình cũng có mặt bên ngoài tòa án trong chiều nay. Họ tỏ thái độ tức giận về phán quyết của thẩm phán. Một số rơi nước mắt và đụng độ với phóng viên.

Ông Lee Jung-kyun - 68 tuổi - nói: "Đây là một phán quyết đáng hổ thẹn...Lương tâm và luật pháp đã chết" tại Hàn Quốc.

Anh Sa

Bloomberg

Trở lên trên