MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu tổng thống Ukraine bị chặn xuất cảnh

02-12-2023 - 12:31 PM | Tài chính quốc tế

Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông bị ngăn rời khỏi đất nước vào sáng 1-12.

Reuters dẫn lời ông Poroshenko cho biết động thái trên "mang động cơ chính trị nhằm làm gián đoạn công việc của ông".

Cựu tổng thống Ukraine - lãnh đạo đất nước từ năm 2014 đến năm 2019 và hiện là nghị sĩ phe đối lập - đã đăng một đoạn video quay cảnh ông tại một cửa khẩu biên giới với Ba Lan, trong đó phân trần rằng ông không được phép xuất cảnh.

Ông Poroshenko cũng trưng ra những giấy tờ mà ông cho rằng mình đã chính thức được phép rời khỏi Ukraine.

Cựu tổng thống Ukraine bị chặn xuất cảnh - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Reuters

Dưới tình trạng thiết quân luật, các quan chức Ukraine phải được sự chấp thuận đặc biệt mới được xuất ngoại.

Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksandr Korniyenko sau đó xác nhận ông đã hủy bỏ giấy phép xuất cảnh của ông Poroshenko. "Tôi đã nhận được một lá thư dẫn đến việc hủy bỏ giấy phép cho chuyến đi của ông Poroshenko" - ông Korniyenko nói mà không giải thích thêm.

Trong khi đó, ông Poroshenko tuyên bố ông lên kế hoạch tới Ba Lan để giúp đàm phán chấm dứt vụ phong tỏa các cửa khẩu của cánh tài xế xe tải Ba Lan và sau đó dự định tới Mỹ để tìm kiếm sự hỗ trợ trong cuộc xung đột với Nga.

Bên cạnh bài đăng video, ông Poroshenko còn viết một thông điệp cáo buộc chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã hủy bỏ giấy phép xuất cảnh của mình và chơi trò chính trị trước cuộc bầu cử.

Văn phòng của Tổng thống Zelenskiy chưa đưa ra bình luận.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa chính phủ và phe đối lập Ukraine - chủ yếu là về các vấn đề nội bộ như ngân sách và bổ nhiệm - khi cuộc xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

Ông Poroshenko hiện dẫn dắt đảng đối lập Đoàn kết châu Âu, là người chỉ trích chính quyền Tổng thống Zelenskiy.

Hai người thường tranh cãi gay gắt trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2019 khi ông Zelenskiy đánh bại ông Poroshenko, lúc đó là đương kim tổng thống Ukraine.

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao động

Trở lên trên