MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng có 1 đại học lọt top thế giới: Vừa ra trường lương đã tính bằng USD, nhiều ngành học đảm bảo 100% có việc làm

04-09-2021 - 15:02 PM | Sống

Đà Nẵng có 1 đại học lọt top thế giới: Vừa ra trường lương đã tính bằng USD, nhiều ngành học đảm bảo 100% có việc làm

Những năm gần đây, trường liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng danh tiếng thế giới.

Ngày 2.9, Times Higher Education (THE) công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2022.  Theo đó, Việt Nam có 5 cơ sở đào tạo được xếp hạng trong BXH này là Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM), Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Không chỉ vậy, Việt Nam còn có 2 trường đại học lọt vào top 500. Cụ thể, Đại học Duy Tân và Đại học Tôn Đức Thắng nằm trong top 401-500. Ở chỉ số về trích dẫn, hai trường đại học của chúng ta còn vượt qua cả một số trường đại học hàng đầu truyền thống như Harvard, MIT,...

Ngay lập tức, dư luận đổ xô đi tìm hiểu các thông tin về 2 trường đại học này, đặc biệt là về Đại học Duy Tân.

Đà Nẵng có 1 đại học lọt top thế giới: Vừa ra trường lương đã tính bằng USD, nhiều ngành học đảm bảo 100% có việc làm - Ảnh 1.

Đại học Duy Tân.

Ngôi trường liên tục góp mặt trong bảng xếp hạng thế giới

Tọa lạc tại số 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng, Đại học Duy Tân được thành lập từ ngày 11/11/1994. Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, trường hiện là đại học tư thục đầu tiên và lớn nhất miền Trung đào tạo đa bậc, đa ngành, đa lĩnh vực.

Năm 2021, trường tuyển sinh theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng, xét kết quả học bạ và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Các ngành nghề đào tạo của trường bao gồm: Khối ngành Công nghệ Thông tin: Khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ, Khối ngành Kinh tế, Khối ngành Du lịch, Khối ngành Khoa học Sức khỏe. Ngoài ra còn có các chương trình Đào tạo Quốc tế và chương trình Tài năng, Khối ngành Ngoại ngữ và Xã hội Nhân văn.

Được biết, không chỉ năm 2021 mà những năm gần đây, Đại học Duy Tân liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng danh tiếng. Một số thành tích của trường có thể kể đến như:

- 1 trong 400 trường đại học tốt nhất châu Á năm 2021 theo bảng xếp hạng QS Rankings.

- Xếp thứ 2 Việt Nam và thứ 770 các đại học thế giới năm 2020 về thành tựu học thuật theo bảng xếp hạng URAP (University Ranking by Academic Peformance).

- Xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng của Nature Index, vừa công bố top 10 cơ sở nghiên cứu của Việt Nam giai đoạn từ 1/7/2019 – 30/6/2020.

- Là 1 trong 3 cơ sở đại học của Việt Nam được ABET, tổ chức kiểm định hàng đầu của Hoa Kỳ, công nhận đạt kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế đối với 3 chương trình: Kỹ thuật Mạng, Hệ thống Thông tin Quản lý và Điện - Điện tử; và là cơ sở đại học có nhiều chương trình đạt chuẩn kiểm định ABET nhất Việt Nam.

- Xếp thứ 3/4 đại học của Việt Nam (thứ 1.659 thế giới) trên bảng xếp hạng các Đại học trên Thế giới CWUR.

Những thành tích trên phần nào phản án chất lượng giảng dạy, đào tạo của Đại học Duy Tân. Được biết trường cũng liên kết với nhiều đại học nổi tiếng trên thế giới như: Đại học Carnegie Mellon (CMU) - 1 trong 4 đại học hàng đầu về Công nghệ Thông tin ở Mỹ (theo U.S. News 2020); Đại học Bang Pennsylvania - 1 trong 50 trường đào tạo Kinh tế - Quản trị Kinh doanh hàng đầu của Mỹ (theo U.S. News 2020);...

Đà Nẵng có 1 đại học lọt top thế giới: Vừa ra trường lương đã tính bằng USD, nhiều ngành học đảm bảo 100% có việc làm - Ảnh 2.

Đại học Carnegie Mellon liên kết với Đại học Duy Tân.

Nhiều ngành đảm bảo sinh viên ra trường 100% tìm được việc làm

Những năm gần đây, Đại học Duy Tân khẳng định có rất nhiều ngành học của trường đảm bảo 100% có việc làm cho sinh viên ngay khi tốt nghiệp, thậm chí có việc làm ngay khi còn đang học những năm cuối khóa. Một số ngành có thể kể tên như Kiến trúc Công trình và Kiến trúc Nội thất,...

Được biết, Đại học Duy Tân đang có quan hệ hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp (DN), trong đó có 3 DN ký hợp đồng nhận sinh viên ra trường với mức lương khởi điểm từ 500 USD/tháng (khoảng 11 triệu đồng).

Theo đó, các công ty này sẽ cho sinh viên theo học ở hai chuyên ngành Công nghệ phần mềm và Hệ thống thông tin theo chuẩn của ĐH Carnegie Mellon (Hoa Kỳ) vay tiền học phí và sẽ tuyển dụng các sinh viên này sau khi tốt nghiệp với mức lương khởi điểm như đã nêu trên. Đây là chương trình hợp tác giữa ĐH Carnegie Mellon với Liên hiệp các trường ĐH và DN đào tạo công nghệ thông tin Việt Nam (SEG Việt Nam).

Theo Thanh Hương

Nhịp sống Việt

Trở lên trên