MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng ngập sâu, lượng mưa gần đạt đỉnh ngày mưa lịch sử

14-10-2023 - 09:16 AM | Xã hội

Hiện tại TP Đà Nẵng nhiều nơi vẫn còn ngập nặng. Dự báo trong 3 đến 6 giờ tới, tình trạng ngập lụt xảy ra ở nhiều tuyến đường và khu vực thấp trũng.

Lúc 6 giờ 30 ngày 14-10, Trung tâm Thông tin và Giám sát điều hành thông minh - Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh về diễn biến mưa trên địa bàn.

Từ 19 giờ ngày 13-10 đến 6 giờ ngày 14-10, tại 31 trạm đo mưa đều ghi nhận mưa. Trong đó có 29 trạm mưa rất to. Tại trạm đo Hồ Hố Cau (Hòa Vang), lượng mưa đo được là 285mm, tiệm cận 75%-80% so với ngày mưa lịch sử 14-10-2022.

Đà Nẵng ngập sâu, lượng mưa gần đạt đỉnh ngày mưa lịch sử  - Ảnh 1.

Ngập tại thôn Quảng Xương, xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng lúc 5 giờ ngày 14-10

Khu vực đô thị qua camera giám sát cho thấy một số tuyến Nguyễn Văn Linh, Tôn Đức Thắng, Tân Trào… đang ngập.

Đà Nẵng ngập sâu, lượng mưa gần đạt đỉnh ngày mưa lịch sử  - Ảnh 2.

Đà Nẵng ngập sâu, lượng mưa gần đạt đỉnh ngày mưa lịch sử  - Ảnh 3.

Đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu lúc 6 giờ 30 ngày 14-10

Đà Nẵng ngập sâu, lượng mưa gần đạt đỉnh ngày mưa lịch sử  - Ảnh 4.

Khu vực Tôn Đức Thắng ngập sâu liên tục từ chiều tối 13 đến sáng 14-10

Qua hệ thống giám sát ngập lụt tự động, tại vị trí phường Hòa Khánh Nam - kiệt Hoàng Văn Thái  và khu vực phường Thạc Gián - Thanh Khê hiện đang ngập.

Đà Nẵng ngập sâu, lượng mưa gần đạt đỉnh ngày mưa lịch sử  - Ảnh 5.

Sáng 14-10, nhiều nơi vẫn ngập ở TP Đà Nẵng

Theo tin cảnh báo mưa lớn tại TP Đà Nẵng của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, trong 3-6 giờ tới, tình trạng ngập lụt khả năng xảy ra trên nhiều tuyến đường và khu vực thấp trũng ở hầu hết các quận, huyện. 

Dự báo đến ngày 16-10, trên địa bàn TP Đà Nẵng  tiếp tục có mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Trong đêm 13-10, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán hơn 5.000 người ở khu vực trũng thấp tại đường Mẹ Suốt, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Đây được xem là vùng rốn lũ của Đà Nẵng, có nơi ngập hơn 1,5m.

Đà Nẵng ngập sâu, lượng mưa gần đạt đỉnh ngày mưa lịch sử  - Ảnh 7.

Sơ tán dân ở đường Mẹ Suốt, quận Liên Chiểu trong tối 13-10

UBND phường Hoà Khánh Nam cho hay người dân được bố trí ở tạm những nhà cao ráo hơn chờ nước rút. Nếu thời tiết diễn biến xấu hơn, họ sẽ được sơ tán đến trường học, công trình công cộng. Chính quyền sẽ hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho dân.

Đà Nẵng ngập sâu, lượng mưa gần đạt đỉnh ngày mưa lịch sử  - Ảnh 8.

Đà Nẵng ngập sâu, lượng mưa gần đạt đỉnh ngày mưa lịch sử  - Ảnh 9.

Ngập tại thôn Quảng Xương (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) lúc 5 giờ ngày 14-10

Từ 1 giờ ngày 14-10, mưa bắt đầu tăng dần trở lại với tất cả các trạm đo đều ghi nhận mưa ở tần suất dày. Sáng sớm 14-10 (từ 5 đến 6 giờ sáng), lượng mưa ghi nhận vẫn rất lớn.

Mưa lớn khiến hầu hết các quận huyện tại Đà Nẵng đều bị ngập úng. Đến sáng 14-10, các tuyến phố nội thành Đà Nẵng như Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Tân Trào, Quang Trung, Nam Trân,…xuất hiện nhiều điểm ngập sâu, gây ách tắc giao thông.

Đà Nẵng ngập sâu, lượng mưa gần đạt đỉnh ngày mưa lịch sử  - Ảnh 10.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh kiểm tra tình hình mưa lụt tại quận Liên Chiểu, Thanh Khê

Đà Nẵng ngập sâu, lượng mưa gần đạt đỉnh ngày mưa lịch sử  - Ảnh 11.

Lực lượng chức năng căng mình ứng cứu, di tản người dân khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm

Đà Nẵng ngập sâu, lượng mưa gần đạt đỉnh ngày mưa lịch sử  - Ảnh 12.

Dự báo Đà Nẵng vẫn tiếp tục mưa lớn, nguy cơ ngập lụt tiếp diễn vào ngày 14-10

Trước đó, chiều tối 13-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ di dời, ứng cứu người dân vùng ngập lụt.

Sau khi kiểm tra thực tế tại địa bàn quận Liên Chiểu và Thanh Khê, ông Chinh lưu ý các đơn vị và địa phương về công tác chống ngập, đảm bảo an toàn cho nhân dân tại các khu vực Khe Cạn, quận Thanh Khê và tuyến đường Mẹ Suốt, quận Liên Chiểu trước tình hình mưa lớn dự báo còn kéo dài.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo các địa phương, lực lượng vũ trang và các ban, ngành, đoàn thể triển khai lực lượng, phối hợp giúp đỡ nhân dân, tích cực vận động nhân dân vùng ngập nặng, sơ tán đến nơi an toàn, bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm kịp thời hỗ trợ nhân dân.

Theo B.Vân- H. Định

nld.com.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên