MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức tốt nhất

Năm 2020, tăng trưởng kinh tế của thành phố Đà Nẵng dự kiến âm 9%. Đây là thông tin được ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đưa ra tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 23 diễn ra sáng nay (2/10).

Báo cáo trình bày tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng cho biết, trong Quý III và 9 tháng năm 2020, thành phố Đà Nẵng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19 khi Đà Nẵng trở thành tâm dịch trong đợt bùng phát thứ 2 vào cuối tháng 7 vừa qua. Trong bối cảnh đó, với sự hỗ trợ của Trung ương và các địa phương bạn, Thành ủy Đà Nẵng đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống dịch, thực hiện mục tiêu kép, chung sống với dịch, đồng thời tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng.

Thành phố cơ bản hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Khởi công xây dựng một số công trình, dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII. Tuy vậy, khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lượt khách lưu trú giảm 62%; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt hơn 1 tỷ USD, giảm 11%. Sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn do chuỗi cung ứng bị đứt gãy; chỉ số công nghiệp 9 tháng giảm gần 11%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 16 ngàn tỷ đồng, bằng 52% dự toán. Năm 2020, tăng trưởng kinh tế của thành phố Đà Nẵng dự kiến âm 9%.

Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế gặp rất nhiều khó khăn nhưng thu hút đầu tư trong và ngoài nước ở thành phố vẫn đạt kết quả tích cực. Đà Nẵng đã quyết định chủ trương đầu tư 6 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, gấp gần 5 lần số vốn so với cùng kỳ năm ngoái; thu hút 140 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 5 ngàn tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 65% kế hoạch giao.

Về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị đảm bảo các quy định phòng chống dịch và đã hoàn thành tốt việc tổ chức đại hội của 16/16 đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đang tập trung chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025: “Chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận tình hình chung còn nhiều khó khăn kinh tế thành phố 9 tháng đầu năm giảm sút ở hầu hết các lĩnh vực. Dự kiến, cả năm tăng trưởng âm hơn 9%, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nhiệm kỳ. Hội nghị tập trung nghiên cứu thảo luận đề ra các giải pháp thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu giảm thấp nhất tăng trưởng âm năm 2020”.

Tại Hội nghị này, Thành ủy Đà Nẵng cũng quán triệt một số nội dung quan trọng trong Nghị quyết 119 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình Chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Nghị quyết cho phép thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại TP Đà Nẵng theo hướng xây dựng tổ chức một cấp chính quyền địa phương ở cấp thành phố gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và 2 cấp hành chính quận và phường. Quận và phường không tổ chức HĐND mà chỉ tổ chức cơ quan hành chính là UBND quận và UBND phường.

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, HĐND, UBND quận, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ kết thúc nhiệm vụ vào ngày 30/6/2021.

“Việc thí điểm này có nhiều điểm khác so với thí điểm trước đây. Việc thí điểm này đặt ra vấn đề tổ chức chính quyền hoàn chỉnh hơn, phù hợp với đặc điểm tổ chức chính quyền đô thị Đà Nẵng. Khi không tổ chức HĐND quận và phường thì một số nhiệm vụ của HĐND quận và phường được chuyển lên cho HĐND và UBND thành phố. Một số nhiệm vụ của HĐND phường được chuyển lên cho HĐND quận cho phù hợp. Theo đó, tăng cường vai trò giám sát của quận và phường” - ông Lê Trung Chinh nói.

Theo Thanh Hà

Theo VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên