MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng: Thu giữ hơn 22.000 khẩu trang y tế không nguồn gốc

29-07-2020 - 08:13 AM | Thị trường

Chiều 28-7, Đội quản lý thị trường số 5 (Cục quản lý thị trường TP Đà Nẵng) đã lập biên bản tạm giữ và niêm phong lô hàng gần 22.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số khẩu trang được phát hiện tại địa chỉ kiệt 01 đường Mẹ Suốt (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Tại thời điểm kiểm tra, chị Phan Thị H. (SN 1994, trú xã Nghi Ân, TP. Vinh, Nghệ An) là chủ lô hàng trên.

Đà Nẵng: Thu giữ hơn 22.000 khẩu trang y tế không nguồn gốc - Ảnh 1.

Đà Nẵng liên tiếp phát hiện, thu giữ khẩu trang y tế không guồn gốc xuất xứ

Khai nhận với cơ quan chức năng, chị H. cho biết mình là người đứng tên, thuê căn nhà trên. Quá trình làm việc, chị H. không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của lô hàng khẩu trang.

Kiểm đếm nhanh, lô hàng khẩu trang trên có tổng cộng 21.000 chiếc (gồm 15.000 chiếc khẩu trang loại 3 lớp và 6.000 chiếc khẩu trang 4 lớp); Cùng 1 số bao bì để đóng hộp.

Đà Nẵng: Thu giữ hơn 22.000 khẩu trang y tế không nguồn gốc - Ảnh 2.

Nhập, kinh doanh khẩu trang y tế không hóa đơn chứng từ sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật

Theo lời khai của chị H, số khẩu trang trên chị đã mua của một đơn vị ở phía Bắc. Hiện Cục Quản lý Thị trường Đà Nẵng đã tạm giữ toàn bộ số khẩu trang trên, tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27-7, các đơn vị thuộc Công an TP Đà Nẵng cũng cho biết đã tạm giữ hơn 18.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng).

Theo Q.Luật

Người lao động

Trở lên trên