MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đa số chúng ta buộc dây giày sai cách, đây mới là cách đúng

01-07-2016 - 10:56 AM | Sống

Không đùa đâu nhé, đa số chúng ta buộc dây giày sai cách đấy!

Hồi bé ai cũng rất vất vả mới có thể buộc được dây giày. Giày dán velcro được nhiều ông bố bà mẹ ưa chuộng do tiện dụng, chỉ kéo ra và dán vào là xong, rất tiện cho trẻ em.

Khi lớn, đây là một kỹ năng gần như ai cũng nghĩ mình rất thành thạo nhưng sự thật không phải như vậy đâu. Chúng tôi dám chắc rằng, nhiều người chưa biết cách buộc dây giày đúng cách. Cũng như chắc rằng nhiều bạn đang ngồi đọc bài viết này cũng chưa biết cách buộc dây giày đúng cách.

Chắc hẳn có nhiều lúc, bạn thấy dây giày hay bị tuột, có người nghĩ do dây giày trơn dễ tuột, không phải như vậy. Đó là do chúng ta thắt nút sai, làm dây giày dễ tuột.

Nếu buộc không đúng cách dây giày sẽ bị lỏng, dễ tuột và không đẹp. Khi xỏ giày vào chân, nơ buộc sẽ tự hướng theo chiều dọc của giày, trông rất xấu. Buộc đúng cách sẽ chắc chắn và đẹp hơn nhiều, vì nơ buộc vuông góc theo chiều dọc của giày.

Để buộc đúng chúng ta phải dùng nút dẹt (Reef knot hay Square knot), buộc sai cách là nút bò (Granny knot). Nút dẹt là nút dây phổ biến nhất thế giới.

Nút bò được phát hiện do cách làm sai của nút dẹt vì khi làm xong nó có hình thù giống như cái sừng bò. Nút bò lỏng hơn, dễ tuột hơn.


Trông đẹp hơn đúng không các bạn?

Trông đẹp hơn đúng không các bạn?

Giữa nút dẹt và nút bò, để phân biệt dễ dàng bạn nên nhớ sau khi hoàn thành đối với nút dẹt một bên CÓ CẢ HAI ĐẦU DÂY CÙNG NẰM TRÊN; một bên CÓ CẢ 2 ĐẦU DÂY CÙNG NẰM DƯỚI (cùng phía).

Ngược lại, nút bò, ở mỗi bên lại có MỘT SỢI NẰM TRÊN VÀ MỘT SỢI NẰM DƯỚI.

Nút dẹt: Hai đầu dây nằm cùng bên. Một bên hai đầu dây cùng nằm trên, bên kia cả hai đầu dây cùng nằm dưới.

Nút bò: Hai đầu dây nằm 2 bên, một sợi nằm trên và một sợi nằm dưới.

Các bước để buộc đúng cách (1)

Các bước để buộc đúng cách (2). Các bạn sẽ để ý thấy cả 2 đầu của sợi màu đỏ đều nằm trên sợi dây màu trắng. Và 2 đầu của sợi màu trằng nằm dưới sợi dây màu đỏ.

Rất đơn giản các bạn ạ, chỉ cần tập vài lần là quen ngay thôi!

PV

Theo Trí thức trẻ/GenK

Từ Khóa:
Trở lên trên