MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Đại bàng chúa” rót tỷ USD vào siêu dự án trung tâm tài chính Đà Nẵng từng được ông vua hàng hiệu nhắc tới là những ai?

“Đại bàng chúa” rót tỷ USD vào siêu dự án trung tâm tài chính Đà Nẵng từng được ông vua hàng hiệu nhắc tới là những ai?

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư tài chính thời gian qua là thông tin ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) tiết lộ, nhà đầu tư Mỹ đã đồng ý rót 10 tỷ USD vào các dự án trung tâm tài chính quốc tế ở TP. HCM và Đà Nẵng.

Theo lời vị Chủ tịch IPPG, các nhà đầu tư Mỹ rất quan tâm đến các dự án trung tâm tài chính quốc tế. 

Ông nói: "Chúng tôi đã làm việc từ năm 2016 đến nay, và hiện đã có kế hoạch, lộ trình về việc cần có một trung tâm tài chính Việt Nam đặt tại TP. HCM và Đà Nẵng. 'Đơn hàng' nghiên cứu đề án này cũng được đặt hàng và chuyển cho một đơn vị tư vấn của Mỹ xây dựng và nghiên cứu".

Doanh nhân này còn tiết lộ rằng, trước mắt, các nhà đầu tư Mỹ sẽ đồng ý rót vốn khoảng 10 tỷ USD vào Việt Nam, trong đó 4 tỷ USD ở Đà Nẵng và 6 tỷ USD ở TP. HCM.

Trước đó, trong buổi họp báo về Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra từ đầu năm 2021, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã khẳng định, khi trung tâm tài chính ở Việt Nam hình thành, sẽ có những "đại bàng chúa" nắm giữ các nguồn tiền hàng nghìn tỷ USD đổ về. Ông còn ví von, khi các "đại bàng chúa" đã vào làm "tổ" thì tự động các "bồ câu", "đại bàng con” sẽ bay về.

Vậy những "đại bàng chúa" mà ông vua hàng hiệu nhắc tới là ai?

Thứ nhất là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Cantor Fitzgerald - ông Howard Lutnick, thứ hai là "ông trùm" casino Sheldon Adelson, và thứ ba là ông Paul Steelman.

Howard Lutnick - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Cantor Fitzgerald

Cantor Fitzgerald là tổ chức tài chính được thành lập từ năm 1945, hiện có mặt tại 25 quốc gia với hơn 12.000 nhân viên và 150 văn phòng trên toàn cầu. Theo báo cáo đã được kiểm toán tính đến cuối năm 2020, công ty này có tổng tài sản lên tới 16 tỷ USD.

Ông Howard Lutnick, người đứng đầu của Cantor Fitzgerald, là doanh nhân người Mỹ, giữ chức Chủ tịch kiêm CEO. Ông đã từng xây dựng lại cơ nghiệp của Cantor Fitzgerald từ những khó khăn và nợ nần khi đúng vào sự kiện 11/9/2001, 70% nhân sự của tập đoàn này đã thiệt mạng trong vụ khủng bố tại Mỹ.

“Đại bàng chúa” rót tỷ USD vào siêu dự án trung tâm tài chính Đà Nẵng từng được ông vua hàng hiệu nhắc tới là những ai? - Ảnh 1.

Ông Howard Lutnick

Nói về cơ hội đầu tư vào Việt Nam, ông Howard Lutnick nhận xét: "Người Việt Nam có năng lượng và nhiệt huyết kinh doanh vô cùng to lớn. Điều kiện môi trường thuận lợi của Việt Nam tạo ra vị thế cạnh tranh mạnh mẽ, tương tự như Hong Kong (Trung Quốc) đã từng".

Ông trùm casino Sheldon Adelson

Ông Vua hàng hiệu đã dành những lời nhận xét có cánh khi nhắc đến cái tên Sheldon Adelson: “Khi ông Adelson đầu tư ở đâu thì du lịch và kinh tế ở thành phố đó phát triển cực lớn. Riêng Singapore khi ông đầu tư vào thì đóng góp cho quốc gia này 1,8% GDP. Nếu ông đầu tư vào Việt Nam thì theo tính toán của chúng tôi sẽ cộng thêm 2% GDP”.

Tuy nhiên, theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn, ông Sheldon Adelson đã qua đời đầu năm 2021, người kế nhiệm là ông William Weidner (Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Weidner Resorts). Các khu tổ hợp kinh doanh, nghỉ dưỡng kết hợp casino nhà tài phiệt này đầu tư đều là dự án đẳng cấp thế giới như Marina Bay Sands ở Singapore, Venetian ở Las Vegas và Macau (Trung Quốc), casino ở Manila Philippines và Bahamas.

“Đại bàng chúa” rót tỷ USD vào siêu dự án trung tâm tài chính Đà Nẵng từng được ông vua hàng hiệu nhắc tới là những ai? - Ảnh 2.

Ông William Weidner

Trong số đó, nói về mức độ xa xỉ, Marina Bay Sands là một cái tên nổi bật. Với thiết kế gồm 3 tòa tháp 55 tầng và tổng mức đầu tư 5,7 tỷ USD, đây được coi là biểu tượng du lịch của Đảo quốc Sư tử.

Ông Weidner cũng từng chia sẻ về ý tưởng một trung tâm tài chính tích hợp khu nghỉ dưỡng tương tự Marina Bay Sands khi ông đến Việt Nam cùng các cộng sự.

“Đại bàng chúa” rót tỷ USD vào siêu dự án trung tâm tài chính Đà Nẵng từng được ông vua hàng hiệu nhắc tới là những ai? - Ảnh 3.

Ông Paul Steelman - Tổng Giám đốc Steelman Partner

“Đại bàng chúa” rót tỷ USD vào siêu dự án trung tâm tài chính Đà Nẵng từng được ông vua hàng hiệu nhắc tới là những ai? - Ảnh 4.

Ông Paul Steelman

Steelman Partners là một trong những công ty kiến ​​trúc lớn nhất theo Tạp chí Kiến trúc, với danh mục dự án ngày càng tăng ở hơn 56 quốc gia và 104 thành phố. Công ty có trụ sở chính ở vùng đất casino Las Vegas.

Một số dự án tiêu biểu có sự tham gia của Steelman Partner là chuỗi khách sạn Hyatt, Sheraton, Las Vegas Sands, MGM Resorts,…Tại Việt Nam, tên tuổi của Steelman Partners gắn liền với dự án Hồ Tràm Strip và Happy Land.

Ông Paul Steelman cho biết: "Chúng tôi tin rằng dự án trung tâm tài chính và khu du lịch nghỉ dưỡng thích hợp mà chúng tôi sẽ thiết kế tại Đà Nẵng tới đây sẽ là công trình tốt nhất trên thế giới, thay đổi hoàn toàn hoạt động đầu tư nước ngoài và du lịch khắp Việt Nam".

Ngoài ra, dự án còn có sự tham gia của ông Barney Reynolds - Giám đốc Toàn cầu nhóm Công nghiệp Dịch vụ Tài chính, Công ty luật quốc tế Sherman & Sterling.

“Đại bàng chúa” rót tỷ USD vào siêu dự án trung tâm tài chính Đà Nẵng từng được ông vua hàng hiệu nhắc tới là những ai? - Ảnh 5.

Ông Barney Reynolds

Sherman & Sterling có trụ sở ở London, chuyên về xây dựng các định chế tài chính toàn cầu với mạng lưới hơn 850 luật sư trên khắp thế giới. Công ty đã có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống pháp luật khi thực thi điều đó cho thị trường toàn cầu Abu Dhabi, Trung Đông, nơi có khoảng 16.000 người và 3.700 công ty đăng ký.

Ông Barney Reynolds cho rằng, thành công của bất kỳ trung tâm tài chính nào đều phụ thuộc rất nhiều đến các điều luật và các quy định, vì thế ông rất vinh dự được hỗ trợ trong quá trình xây dựng trung tâm tài chính mới ở Việt Nam.

https://cafef.vn/dai-bang-chua-rot-ty-usd-vao-sieu-du-an-trung-tam-tai-chinh-da-nang-tung-duoc-ong-vua-hang-hieu-nhac-toi-la-nhung-ai-20220222133657016.chn

Hoàng Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên